Hoa hậu Lương Kỳ Duyên quảng bá thác Bản Ba và bảo vật quốc gia Tuyên Quang

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
22/04/2023 14:55 GMT+7

Hoa hậu Lương Kỳ Duyên, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022, cho biết sẵn sàng quảng bá cho thác Bản Ba và và bảo vật quốc gia bia đá Sùng Phúc của Tuyên Quang.

Ngày 21.4, tại danh thắng quốc gia thác Bản Ba (H.Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) diễn ra chương trình công bố điểm đến và kết nối du lịch H.Chiêm Hóa. Đây cũng là lần đầu một đơn vị cấp huyện trong tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ công bố điểm đến và kết nối tour tuyến quảng bá du lịch.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022, Hoa hậu Lương Kỳ Duyên, sẽ là một trong những đại sứ quảng bá thác Bản Ba.

Hoa hậu Lương Kỳ Duyên quảng bá Thác Bản Ba và bảo vật quốc gia Tuyên Quang   - Ảnh 1.

Hoa hậu Lương Kỳ Duyên hy vọng sẽ cùng người dân Tuyên Quang chung tay vì một Việt Nam xanh

BTC CUNG CẤP

Trong lễ công bố, 2 điểm đến đặc biệt được giới thiệu là: khu du tích quốc gia đặc biệt Kim Bình và danh thắng quốc gia thác Bản Ba. Đây là hai điểm đến đại diện cho du lịch về nguồn và du lịch sinh thái của H.Chiêm Hóa.

Khu du tích quốc gia Kim Bình ghi dấu nơi diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II, đại hội duy nhất họp ngoài thủ đô Hà Nội. Danh thắng quốc gia thác Bản Ba với 3 tầng thác trải dài suốt 3 km, từ độ cao khoảng 1.000 m với lượng nước dồi dào suốt quanh năm, sẽ mang đến một trải nghiệm đặc biệt cho khách yêu thiên nhiên.

Theo bà Hà Thị Minh Quang, Phó chủ tịch H.Chiêm Hoá: "Thông qua lễ công bố điểm đến và các tour du lịch lần này, Chiêm Hóa muốn giới thiệu với du khách về một vùng đất không chỉ giàu truyền thống cách mạng mà còn rất nhiều tài nguyên thiên nhiên quý giá và đặc sắc về văn hóa".

Cũng theo bà Quang, phát triển du lịch là một hướng đi không chỉ mang lại kinh tế cho bà con nhân dân mà còn đánh thức tiềm năng và lòng tự hào về tài nguyên thiên nhiên của vùng. Đó là một Tuyên Quang với những cánh rừng phủ xanh bạt ngàn, những thung lũng cam vàng óng với sản lượng cao và chất lượng khó phủ nhận, những món ăn đậm tính bản địa…

Bà Quang tin rằng nếu có hướng phát triển đúng, trong tương lai không xa, các địa danh của Chiêm Hóa như thác Bản Ba, thác Lụa… sẽ là điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.

Hoa hậu Lương Kỳ Duyên quảng bá Thác Bản Ba và bảo vật quốc gia Tuyên Quang   - Ảnh 2.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam bên bảo vật quốc gia bia chùa Bảo Ninh - Sùng Phúc

BTC CUNG CẤP

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 Lương Kỳ Duyên đã cảm thấy thân quen ngay từ lần đầu đến với quê hương cách mạng Tuyên Quang. Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết mình xúc động trước sự thân thiện của con người và cảnh đẹp thiên nhiên nơi đây. Người đẹp đã dành thời gian khám phá các di tích Chiến thắng Cầu Cả, chùa Bảo Ninh - Sùng Phúc, thăm thác Bản Ba.

Hoa hậu Lương Kỳ Duyên cũng ngạc nhiên khi biết rằng, Tuyên Quang đang sở hữu tài nguyên rừng đáng giá, với độ phủ xanh lên tới 63%. Đặc biệt, danh thắng quốc gia thác Bản Ba nằm trong một cánh rừng có độ phủ xanh lên tới 93% đã tạo cho người đẹp ấn tượng đặc biệt.

"Duyên thực sự bất ngờ khi tận mắt chứng kiến những cánh rừng bạt ngàn ở nơi đây. Duyên tin rằng du khách tới đây đều sẽ cảm nhận được bầu không khí thanh lành đáng giá từ những cánh rừng mang lại. Duyên hy vọng, với vai trò và sứ mệnh của đương kim Hoa hậu Du lịch Việt Nam, Duyên sẽ cùng người dân Tuyên Quang chung tay vì một Việt Nam xanh", người đẹp nói.

Hoa hậu Lương Kỳ Duyên quảng bá Thác Bản Ba và bảo vật quốc gia Tuyên Quang   - Ảnh 3.

Các sản phẩm mang dấu ấn văn hóa tộc người cũng là điểm thú vị của du lịch Chiêm Hóa

BTC CUNG CẤP

Không chỉ có vậy, Hoa hậu Lương Kỳ Quyên còn cho biết mình rất yêu các di sản văn hóa của Chiêm Hóa. Đây là vùng quy tụ văn hóa tộc người của 18 dân tộc anh em, từ người Tày, Nùng, Mông, Dao, Pà Thẻn đến người Cao Lan…

Tại Chiêm Hóa, bên cạnh di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình, Chiêm Hóa còn có bảo vật quốc gia tại chùa Bảo Ninh - Sùng Phúc. Đó là bia đá xanh hơn 1.000 năm tuổi, có niên đại từ thời nhà Lý (1007) là hiện vật gốc, độc bản. Chùa Bảo Ninh cũng nhận danh hiệu di tích lịch sử quốc gia năm 1998.

Chiêm Hóa còn là miền đất của nhiều di sản văn hóa phi vật thể như: hát then cọi của dân tộc Tày, hát Páo dung, múa màng của dân tộc Dao… Đặc biệt, nghi lễ then của dân tộc Tày cũng được UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.