Hoả tốc chỉ đạo ứng phó gió mạnh, mưa lớn trong bão số 3

25/08/2022 16:12 GMT+7

Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ; Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ra công điện hỏa tốc yêu cầu ứng phó mưa lớn, gió mạnh trong cơn bão số 3 .

Sáng nay 25.8, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ra công điện hỏa tốc gửi các bộ, ngành T.Ư và các tỉnh thành khu vực đông bắc Bắc bộ gồm Quảng Ninh, Hải Phòng và Lạng Sơn.

Bão số 3 trút mưa lớn cấp tập ở miền Bắc

Bão số 3 sẽ khiến vùng ven biển, đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng và Lạng Sơn có mưa to, gió mạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo cảnh báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, vùng biển phía tây bắc của khu vực bắc Biển Đông trong chiều nay 25.8 có mưa bão, gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 3 - 5 m, biển động mạnh.

Ở khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,5 - 3,5m, biển động mạnh.

Từ chiều nay đến sáng ngày 26.8, ven biển tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Tại Hải Phòng, Lạng Sơn khả năng có gió giật cấp 6 - 7.

Ngoài ra, hoàn lưu bão số 3 khiến khu vực Bắc bộ có mưa to đến rất to và giông kèm gió giật mạnh, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm; tại Thanh Hóa có mưa 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Để ứng phó với gió mạnh trên biển và trên đất liền, mưa lớn do bão số 3, công điện của Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các bộ, ngành thường xuyên theo dõi diễn biến bão, gió mạnh để thông báo kịp thời đến chính chính quyền, cơ quan các cấp, người dân… để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại.

Đối với 2 tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, công điện yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt chẽ phương tiện hoạt động trên biển, đặc biệt ở các vùng biển có gió mạnh, nguy hiểm; chủ động cấm biển tùy theo tình hình thực tế.

Chính quyền 2 địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, đặc biệt là khách du lịch trên các đảo.

Trước cảnh báo sẽ có mưa lớn, công điện cũng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh, TP.Hải Phòng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình khai thác khoáng sản, hầm lò, các kho tàng, bến bãi, công trình, dự án đang thi công trên các đảo, khu vực ven biển.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, công điện yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống gió mạnh; cắt tỉa cành cây, chằng chống gia cố nhà cửa, biển hiệu, các công trình công nghiệp, công cộng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.