'Hoạn Bà' Lê Khanh, 'Tú Bà' Phương Thanh trên thảm đỏ ra mắt 'Kiều' ở Hà Nội

09/04/2021 10:00 GMT+7

Sau buổi ra mắt tại TP.HCM, bộ phim cổ trang Kiều do Mai Thu Huyền sản xuất và đạo diễn, đã ra mắt tối 8.4 tại Hà Nội.

Dàn diễn viên bộ phim điện ảnh Kiều góp mặt đông đủ trong buổi ra mắt bộ phim tại Hà Nội: NSND Lê Khanh (Hoạn Bà), ca sĩ Phương Thanh (Tú Bà), Hiếu Hiền (Hiền Bá), Cao Thái Hà (Hoạn Thư), Trình Mỹ Duyên (Kiều), Lê Anh Huy (Thúc Sinh) và Mai Thu Huyền (Đạm Tiên).

Nhiều khách mời nổi tiếng đã tham gia buổi ra mắt như NSƯT Trần Lực, ca sĩ Ngọc Khuê, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, diễn viên Bình An - Á hậu Phương Nga…

Kieu

Đoàn phim cùng khách mời tham dự

Ảnh Đoàn phim cung cấp

Phim điện ảnh Kiều có kịch bản của NSƯT Phi Tiến Sơn, lấy cảm hứng từ Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du.

Kiều phải mang hương sắc ra hầu đàn mua vui cho đàn ông lũ lượt ra vào chốn lầu xanh, bị đánh đập và chứng kiến những cuộc mua bán, đổi chác kinh tởm của Tú Bà.

Kieu

Khách mời NSƯT Trần Lực (giữa) cùng diễn viên Lê Anh Huy vào vai Thúc Sinh và nhà thiết kế Đức Hùng vào vai khách làng chơi trong phim

Ảnh Đoàn phim cung cấp

Sau khi được Thúc Sinh giải cứu khỏi những kẻ nham hiểm, độc ác, hám tiền như Tú Bà và Mã Giám Sinh, nàng Kiều tưởng rằng từ đây cuộc đời sẽ sang trang, bình yên với chuỗi ngày tươi đẹp sống trong tình yêu và hạnh phúc.

Kieu

NSND Lê Khanh vào vai Hoạn Bà và Cao Thái Hà vào vai Hoạn Thư

Ảnh Đoàn phim cung cấp

Thế nhưng, cô không hề biết đây mới là lúc bắt đầu mọi nguồn cơn cho sự đau khổ và tổn thương.

Với người vừa có quyền, vừa có tiền như Hoạn Bà và Hoạn Thư, họ có thể làm những điều không ai ngờ đến.

Phuong-Nga-Binh-An

Cặp đôi á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An tại buổi ra mắt phim

Ảnh Đoàn phim cung cấp

Tình yêu, sự ghen tuông và những âm mưu không còn là chuyện của ba người, nó trở thành sự toan tính của rất nhiều người.

Sự giàu sang và gia thế dòng dõi quyền quý của Hoạn Bà không cho phép một kẻ “chó chui gầm chạn” như Thúc Sinh được quyền phản bội Hoạn Thư - con gái bà.

Không mang cả cuộc đời nàng Kiều lên màn ảnh, tác giả kịch bản, NSƯT Phi Tiến Sơn, chọn giai đoạn Kiều bị đẩy vào lầu xanh và cuộc tình tay ba trái ngang với Thúc Sinh - chồng của Hoạn Thư với mong muốn truyền tải thông điệp nhân sinh quan và khát vọng tình yêu, tự do của con người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.