Hoan nghênh nước ngoài rút quân, nhiều người dân Afghanistan vẫn lo lắng tương lai bất định

La Vi
La Vi
31/08/2021 14:00 GMT+7

Mặc dù hoan nghênh việc quân đội Mỹ và các nước khác rút khỏi đất nước, nhiều người dân Afghanistan vẫn vô cùng lo lắng về tương lai vô định của mình.

Rafiullah, một cư dân Kabul chia sẻ: "Chúng tôi rất vui vì người nước ngoài đã rời khỏi Afghanistan. Họ không nên ở lại đất nước chúng tôi. Chúng tôi phải cố gắng giúp đất nước tự đứng trên đôi chân của mình và sử dụng nhân tài". 
Các lực lượng Mỹ đang dần kết thúc quá trình rời khỏi Kabul, chấm dứt hai thập niên can dự ở Afghanistan. Một quan chức an ninh phương Tây hôm 29.8 cho biết hiện chỉ còn hơn 1.000 dân thường đang đợi sơ tán trước khi quân đội rút lui. 

Nhiều người Afghanistan phấn khởi khi quân đội nước ngoài rời đi.

Reuters

"Tương lai của Afghanistan đã rõ ràng, mọi thứ đã rối tung lên. Tất cả mọi người, cả trẻ nhỏ và người lớn tuổi, từ khắp nơi (đến sân bay) đều không có tương lai", Javed cho hay. 
Sự sụp đổ chóng vánh của chính phủ Afghanistan để lại khoảng trống hành chính, dẫn đến lo ngại về khủng hoảng kinh tế và nạn đói. Giá các mặt hàng thiết yếu như bột mì, dầu, gạo đang tăng nhanh và tiền thì mất giá trị nhanh chóng. Những người đổi tiền ở Pakistan đã từ chối chấp nhận đồng afghani. 
Một người dân Kabul cho biết: "Mọi thứ bây giờ đều đắt và giá đang tăng. Ví dụ ngày hôm qua tôi mua cà chua với giá 50 đồng afghani (khoảng 13.000), nhưng hôm nay tôi phải trả tới 80 đồng afghani (khoảng 21.000). Giá cà chua đang tăng lên mỗi ngày". 

Hàng loạt rốc két phóng về phía sân bay Hamid Karzai.

Reuters

Vào hôm 28.8, giới chức đã ra lệnh cho các ngân hàng mở cửa trở lại. Đồng thời họ áp đặt giới hạn rút tiền ở mức 200 USD  hoặc 20.000 đồng afghani (dao động từ 4,7-5,3 triệu đồng). Nhiều người xếp hàng dài bên ngoài các chi nhánh ngân hàng để cố gắng rút tiền. 
Tình hình an ninh ở Afghanistan hiện đang rất bất ổn. Thủ đô Kabul vốn đã rất hỗn loạn với dòng người tìm đường di tản, nay còn rối ren hơn sau khi ISIS-K đánh bom liều chết hôm 26.8 khiến hơn 170 người thiệt mạng. 
Chỉ sau vài ngày, Kabul chiều 29.8 lại chấn động bởi hai vụ nổ lớn. Trong đó, vụ bắn hỏa tiễn vào khu dân cư ở tây bắc sân bay Hamid Karzai làm chết một gia đình 9 người, một nguồn tin cho hay.
Mới đây vào rạng sáng hôm 30.8, hàng loạt rốc két đã phóng về phía sân bay Hamid Karzai. Quân đội Mỹ đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không C-RAM để đánh chặn. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu hệ thống phòng không có bắn hạ được toàn bộ hay không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.