Hoang mang tưởng ‘đĩa bay’ vì Hàn Quốc thử tên lửa không báo trước

Khánh An
Khánh An
31/12/2022 09:37 GMT+7

Cuộc thử tên lửa nhiên liệu rắn của Hàn Quốc không thông báo trước vì các vấn đề an ninh quân sự nhạy cảm, khiến nhiều người dân hoang mang.

Vệt sáng bí ẩn trên bầu trời Hàn Quốc nhìn từ thành phố Goyang

ảnh chụp màn hình scmp

Hãng AP ngày 31.12 đưa tin quân đội Hàn Quốc xác nhận đã thử tên lửa nhiên liệu rắn vào một ngày trước đó, sau khi cuộc thử không báo trước khiến người dân hoang mang và còn cho rằng đó là đĩa bay của người ngoài hành tinh hay một cuộc phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ra thông cáo cho hay cuộc phóng nằm trong kế hoạch xây dựng năng lực do thám từ không gian và củng cố thế trận quốc phòng. Cơ quan này không thông báo trước với người dân vì cuộc phóng liên quan những vấn đề an ninh quân sự nhạy cảm.

Nhiều người chia sẻ những hình ảnh, đoạn phim về vệt sáng bí ẩn lên mạng xã hội

twitter

Một vệt khói xoắn trắng và đỏ kéo dài sau một điểm sáng rực xuất hiện trên bầu trời Hàn Quốc vào tối ngày 30.10. Mạng xã hội Hàn Quốc và các trang tràn ngập tin của người dân sau khi chứng kiến hiện tượng bí ẩn. Một số cư dân mạng còn đăng ảnh và phim.

“Đây là gì? Có phải đĩa bay (UFO) không”, một người lên Twitter hỏi. Một người khác nghi ngờ rằng đó là tên lửa của Triều Tiên và lo ngại chiến tranh, còn tài khoản khác cho rằng đó là “gián điệp Triều Tiên hoạt động tại Hàn Quốc gửi tín hiệu về miền bắc”. Thậm chí có người cho rằng đó là một hiện tượng siêu nhiên.

Các cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp và cảnh sát Hàn Quốc nhận được hàng trăm cuộc gọi của người dân cho hay họ chứng kiến vật thể bay đáng ngờ và vệt sáng bí ẩn trên trời.

Tầm cao mới cho chương trình tên lửa Triều Tiên

Cuộc phóng tên lửa của Hàn Quốc diễn ra 4 ngày sau khi giới chức nước này cáo buộc Triều Tiên điều 5 máy bay không người lái (UAV) bay qua giới tuyến lần đầu tiên trong 5 năm qua. Quân đội Hàn Quốc phát hiện nhưng không bắn hạ được chúng, dẫn đến lo ngại về mạng lưới phòng không. Quân đội sau đó đã xin lỗi.

Giới chức Hàn Quốc cho hay họ định dùng tên lửa nhiên liệu rắn để đưa vệ tinh do thám đầu tiên của nước này lên quỹ đạo. Hồi tháng 3, Hàn Quốc lần đầu phóng thành công một tên lửa nhiên liệu rắn.

Tên lửa nhiên liệu rắn rút ngắn thời gian phóng, có cấu trúc đơn giản và chi phí phát triển, sản xuất thấp hơn so với tên lửa nhiên liệu lỏng, theo giới chức Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận cuộc phóng hôm 30.12 là hoạt động tiếp nối cuộc phóng hồi tháng 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.