Hoang phí 'đất vàng': Dự án 33 triệu USD thành điểm tiêm chích ma túy

13/11/2022 06:42 GMT+7

Gần 10 năm qua, dự án Công viên văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao có vốn đầu tư lên đến 33 triệu USD trên cung đường ven biển Phạm Văn Đồng (TP.Nha Trang, Khánh Hòa ) bị bỏ hoang, cỏ cây mọc um tùm, trở thành điểm tiêm chích của người nghiện ma túy.

Dở dang dự án triệu đô

Dự án Công viên văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao (gọi tắt dự án Nha Trang Sao) do Công ty CP Nha Trang Sao làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào tháng 3.2012.

Đến đầu năm 2014, dự án Nha Trang Sao được khởi công trên diện tích hơn 10 ha, trong đó hơn 4,4 ha mặt đất và 5,9 ha mặt nước, vốn đầu tư 33 triệu USD; dự án gồm các hạng mục: công viên, quảng trường, khối nhà nghỉ, bến ca nô, các công trình phục vụ vui chơi giải trí...

Dự án Nha Trang Sao rộng hơn 10 ha, nằm vị trí sát biển, gần danh thắng Hòn Đỏ, Hòn Chồng

T.N

Dự kiến giai đoạn 1 của dự án hoàn thành cuối năm 2015, giai đoạn 2 hoàn thành cuối năm 2016. Thế nhưng, do có nhiều sai phạm từ phía chủ đầu tư trong quá trình triển khai xây dựng, dự án đã bị tỉnh Khánh Hòa cưỡng chế, thu hồi. Từ đó đến nay, nơi đây vẫn là bãi đất trống và “điểm đen” về tệ nạn xã hội.

Cụ thể, cuối năm 2015, trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã đổ đất lấn biển ngoài ranh giới dự án với diện tích lên đến hơn 2,2 ha. Sau khi báo chí phản ánh, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định xử phạt Công ty CP Nha Trang Sao với số tiền 200 triệu đồng, buộc khắc phục hiện trạng ban đầu.

Không những thế, dù đã được UBND tỉnh Khánh Hòa gia hạn nhưng dự án chậm tiến độ, ngoài ra chủ đầu tư còn chậm thực hiện hoàn thành hồ sơ phương án kiến trúc quy hoạch. Sau đó, Thanh tra Sở KH-ĐT đã lập biên bản đối với chủ đầu tư và xử phạt vi phạm hành chính số tiền 30 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn không khắc phục được hậu quả trên, nên đến tháng 1.2018, Sở KH-ĐT Khánh Hòa có quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án này.

Tháng 1.2019, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định thu hồi đất tại đây và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. Tuy nhiên, chủ đầu tư không phối hợp với cơ quan chức năng để bàn giao mặt bằng và nộp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, cuối tháng 3.2021, lực lượng chức năng TP.Nha Trang đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất và tháo dỡ một số công trình còn tồn tại trên đất đối với dự án Nha Trang Sao.

Tháng 4.2022, Công ty CP Nha Trang Sao có văn bản kiến nghị xin được chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất tại dự án Nha Trang Sao. Tuy nhiên, Sở TN-MT Khánh Hòa cho rằng không có cơ sở xem xét việc này với lý do chủ đầu tư đã có những sai phạm trên. Vì thế, dự án tiếp tục bỏ hoang cho đến thời điểm này.

Dự án Nha Trang Sao giờ đây là một bãi đất trống, cỏ cây mọc um tùm

THẾ QUANG

Bao giờ hết vướng mắc pháp lý ?

Dự án Nha Trang Sao nằm trên cung đường ven biển Phạm Văn Đồng, P.Vĩnh Thọ - đường đẹp và sầm uất bậc nhất của TP.Nha Trang. Thế nhưng, do dự án bỏ hoang nhiều năm khiến cỏ cây mọc um tùm và trở thành địa điểm tiêm chích của nhiều người nghiện ma túy.

Đi vào khu đất này nếu không cẩn thận quan sát rất dễ giẫm phải kim tiêm nằm la liệt trên các đường mòn, lẫn trong bãi cỏ mà các đối tượng sử dụng ma túy vứt lại.

Trên khu “đất vàng” này còn có con đường mòn dẫn ra chùa Từ Tôn, Hòn Đỏ, ông Bụng. Người trông giữ xe tại đây cho biết người nghiện hút ra vào như “đi chợ”, nhiều nhất là khoảng thời gian từ 9 giờ đến trưa hoặc chiều tối. “Họ vào đây hằng ngày, có cả nam cả nữ, cứ chạy xe tới rồi dựng xuống chích tại chỗ, có khi chui vô đám cỏ. Tôi ở đây chứng kiến nhiều cũng thành quen”, người này nói.

Dừng hoạt động dự án 80 tỉ đồng trên vịnh Nha Trang

Sở KH-ĐT Khánh Hòa cho biết vừa có văn bản về việc chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên Resort Spa (đảo Hòn Miễu, TP.Nha Trang).

Trước đó, ngày 27.10, Sở KH-ĐT Khánh Hòa nhận hồ sơ thông báo về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên Resort Spa của Công ty TNHH Hải Minh. Dự án này được cấp giấy chứng nhận lần đầu năm 2012, vốn 80 tỉ đồng, thực hiện 40 năm. Mục tiêu dự án xây dựng khu liên hợp sinh thái cao cấp, phục vụ lưu trú du lịch, cho thuê và phục vụ người dân tắm biển, chơi các môn thể thao dưới nước.

Dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên Resort Spa có diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 15 ha, gồm 8 ha mặt đất và 7 ha mặt nước. Đến đầu tháng 10.2022, chủ đầu tư mới cải tạo nhà bếp, nhà đón tiếp, hoàn thiện 4 căn bungalow, xây nhà tắm nước ngọt, cải tạo 500 m bờ biển; mua sắm ca nô và mô tô nước; xây 1 cầu tàu, nhà hàng. Trong văn bản gửi Sở KH-ĐT, Công ty TNHH Hải Minh thông báo chấm dứt hoạt động dự án do tình hình dịch bệnh, khách du lịch ít, doanh thu không đủ trang trải. Cùng với đó, nguồn vốn đầu tư eo hẹp, không có điều kiện tiếp tục thực hiện dự án.

Sở KH-ĐT Khánh Hòa nhận thấy, Công ty TNHH Hải Minh chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên Resort Spa thuộc trường hợp “nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư”. Công ty TNHH Hải Minh tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định tại khoản 4 và khoản 5, điều 48 luật Đầu tư.

Hiền Lương

Theo ông Nguyễn Xuân Khoa, Chủ tịch UBND P.Vĩnh Thọ, mặc dù nằm ở trung tâm nhưng khu “đất vàng” này để trống nhiều năm, cây cỏ mọc um tùm, hoang vắng, ít người qua lại nên nhiều đối tượng nghiện ma túy đã lợi dụng để làm điểm chích hút.

“Vừa rồi địa phương đã chỉ đạo công an phường tăng cường công tác tuần tra, xử lý nhằm hạn chế tình trạng hút chích, trộm cắp diễn ra tại đây. Ngoài ra, phường cũng đã có kiến nghị với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh (đơn vị quản lý khu đất) có ý kiến với tỉnh để sớm đầu tư xây dựng công viên phục vụ cộng đồng trên khu đất, nhằm tạo hình ảnh mỹ quan đô thị và cũng để chấm dứt tệ nạn xã hội diễn ra tại đây”, ông Khoa cho hay.

Kim tiêm của người nghiện ma túy vứt la liệt tại khu vực dự án Nha Trang Sao

THẾ QUANG

Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho hay sau khi thu hồi dự án, tỉnh cũng có quy hoạch toàn bộ diện tích đất tại đây sẽ được dùng để xây công viên, trồng cây xanh, bố trí các tiện ích công cộng với mục tiêu phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân địa phương và du khách. Tuy nhiên, vấn đề này cũng đang gặp khó khăn do vướng mắc về vấn đề pháp lý với chủ đầu tư dự án Nha Trang Sao.

Về vấn đề tệ nạn xã hội tại khu đất trên, ông Tuân cho biết sẽ chỉ đạo UBND TP.Nha Trang dọn dẹp rác thải, kim tiêm để trả lại mỹ quan cho khu vực này, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng nghiện ngập đến đây sử dụng ma túy.

Hoang phí 'đất vàng'

Hoang phí 'đất vàng'

Ôm hơn 4 ha 'đất vàng' rồi bỏ hoang

Dự án bị bỏ hoang 17 năm

7 năm địa phương nhận lấy bãi cỏ dại

3,2 ha 'đất vàng' ở Ninh Bình bỏ hoang 2 thập niên

Dự án bị chia nhỏ, bỏ dở sau 12 năm được giao đất

Đất đẹp 'độc nhất vô nhị' bỏ hoang giữa thủ đô

Mặt bằng tiền tỉ bỏ trống vì cơ chế

Để hoang hàng trăm ngàn mét vuông 'đất vàng' vì kiện cáo

Bỏ không hàng nghìn căn hộ tái định cư

Lấy 'đất vàng' xây ký túc xá nghìn tỉ rồi bỏ không

Đất vàng 'treo' giữa thủ phủ phố núi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.