Học sinh cả nước khai giảng năm học mới

05/09/2020 09:34 GMT+7

Sáng nay 5.9, học sinh cả nước chính thức khai giảng năm học mới 2020-2021 với nhiều hình thức khác nhau.

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, giáo viên… là quan trọng nhất, vì vậy các địa phương đều quy định tổ chức chương trình lễ khai giảng ngắn gọn, không phát biểu, bao gồm các hoạt động chào cờ, đón năm học mới, đọc Thư của Chủ tịch nước, đánh trống khai trường…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh trống khai giảng tại Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) sáng 5.9

Ngọc Thắng

Theo Bộ GD-ĐT, năm học mới có 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp. Năm học tới, theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ, sẽ nhấn mạnh đến vai trò tự chủ của trường phổ thông, các trường chủ động trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, phù hợp với điều kiện giảng dạy và đối tượng học sinh; giáo viên được quyền tự chủ trong đổi mới phương pháp dạy học…

Giáo viên đưa học sinh lớp 1 Trường tiểu học Trần Quốc Toản (Q.Tân Bình, TP.HCM) vào trường mới, bắt đầu năm học mới

Độc Lập

Học sinh lớp 6 trong ngôi trường mới khánh thành- Trường THCS Phạm Ngọc Thạch (Q.Tân Bình, TP.HCM)

Khả Hòa

Một số hình ảnh phóng viên Thanh Niên ghi nhận trong ngày khai giảng:

Năm học mới thay đổi chương trình sách giáo khoa bắt đầu từ lớp 1

Độc Lập

 

Giáo viên và học sinh bước vào năm học mới trong ngôi trường mới khánh thành, Trường THCS Phạm Ngọc Thạch Q.Tân Bình (TP.HCM)

Khả Hòa

Học sinh lớp 1 chào đón năm học mới

Độc Lập

Khai giảng trong mùa dịch Covid-19 nên phải đảm bảo an toàn vệ sinh phòng dịch

Độc Lập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.