Hội đàm Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập: Thành quả 'ngoại giao thầm lặng' Mỹ-Trung

15/11/2022 15:08 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 15.11 đã có cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên kể từ khi ông Biden tiếp quản Phòng Bầu dục.

Tổng thống Biden nói: "Chúng tôi sẽ cạnh tranh mạnh mẽ, nhưng tôi không muốn có xung đột. Tôi muốn tìm cách quản lý cuộc cạnh tranh này một cách có trách nhiệm. Tôi có nghĩ ông ấy sẵn sàng thỏa hiệp về nhiều vấn đề không? Câu trả lời là có".

Những cuộc hội đàm khó khăn đã diễn ra. Giữa hai nước còn nhiều bất đồng lớn, như vấn đề Đài Loan, chương trình hạt nhân của Triều Tiên và cuộc chiến ở Ukraine.

Chủ tịch Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Joe Biden bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 ở Bali, Indonesia

reuters

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc cũng đang ở mức thấp nhất sau nhiều thập niên. Dù vậy, hai bên đã có những nỗ lực thầm lặng để cố gắng hàn gắn quan hệ. Khởi đầu từ khoảng 2 tháng trước, và thành quả là cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia.

Chủ tịch Tập cho biết: "Thế giới đã đi đến ngã ba đường. Vấn đề là từ đây phải rẽ sang hướng nào".

"Theo quan điểm của tôi thì chúng tôi cùng chia sẻ trách nhiệm chứng tỏ rằng Mỹ và Trung Quốc có thể kiểm soát sự khác biệt, không để cho sự cạnh tranh leo thang theo hướng trở thành xung đột", Tổng thống Biden cho hay.

Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo gặp mặt trực tiếp kể từ thời chính quyền ông Obama, khi đó ông Biden là phó tổng thống. Hội nghị thượng đỉnh G20 lần này cũng là lần đầu tiên Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập gặp mặt kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu. Đáng chú ý là sự vắng mặt của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Putin đã cử ngoại trưởng đi thay thế.

Mối quan hệ đang được củng cố giữa Trung Quốc và Nga là một vấn đề phức tạp khác giữa Bắc Kinh và Washington. Chủ tịch Tập và Tổng thống Putin từng tuyên bố hai nước có quan hệ đối tác "không giới hạn". Tuy nhiên, Trung Quốc đã hành xử cẩn trọng khi không cung cấp cho Nga những hỗ trợ vật chất có thể bị ảnh hưởng bởi các lệnh cấm vận của phương Tây.

Theo một quan chức Mỹ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại một hội nghị thượng đỉnh gần đây đã nói về "sự vô trách nhiệm" khi tung ra những đe dọa hạt nhân - có vẻ ám chỉ những tuyên bố của các bên tại Ukraine. Vị quan chức giấu tên bình luận rằng Bắc Kinh không thoải mái với hành vi của Moscow tại Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.