Hối hả chuyến bay sơ tán khỏi Kabul giữa nguy cơ tấn công hỏa tiễn

La Vi
La Vi
30/08/2021 21:57 GMT+7

Một quan chức Mỹ cho biết các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đã đánh chặn tới 5 quả rốc két phóng vào sân bay của Kabul vào rạng sáng 30.8. Trong khi đó, Mỹ cũng gấp rút hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan để kết thúc cuộc chiến dài nhất lịch sử của mình.

Các máy bay quân sự liên tục cất cánh từ sân bay Hamid Karzai ở thủ đô Kabul vào hôm 30.8 khi các lực lượng nước ngoài bước vào giai đoạn cuối của nhiệm vụ rút quân khỏi Afghanistan. 
Hiện còn hơn 4.000 binh sĩ vẫn còn ở sân bay. Washington dự kiến sẽ hoàn thành việc rút quân vào ngày 31.8 đúng như thời hạn đã thống nhất với Taliban, lực lượng đã lên nắm quyền ở Afghanistan vào đầu tháng này.

Các lực lượng Mỹ hỗ trợ công tác sơ tán tại sân bay Kabul.

Reuters

Nhiệm vụ này sẽ khép lại hai thập niên can dự của quân đội Mỹ ở Afghanistan và chấm dứt cuộc chiến dài nhất lịch sử nước Mỹ. 
Tuy nhiên, cuộc chạy đua để hoàn thành việc sơ tán đã trở nên cấp bách hơn. Hôm 30.8, các hệ thống phòng không đã bắn hạ tới 5 quả rốc két phóng vào sân bay Hamid Karzai, theo một quan chức Mỹ. Truyền thông địa phương cho biết các quả rốc két được phóng từ các khu vực khác nhau của thủ đô Kabul. Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters rằng các báo cáo ban đầu cho thấy không có bất kỳ thương vong nào của Mỹ. 
Trong khi đó, Mỹ đã sơ tán hơn 114.000 người, bao gồm công dân nước ngoài và người Afghanistan có nguy cơ bị Taliban trả thù. Hàng chục nghìn người dân địa phương phải đối mặt với việc bị bỏ lại phía sau. 

Tình hình an ninh ở Kabul hiện đang rất phức tạp.

Reuters

Ở ngoại ô Kabul, khoảng 500 gia đình đang sống trong một trại do tổ chức từ thiện phi lợi nhuận Mahboba's Promise điều hành. 
Nhiều người đã trở nên tuyệt vọng về vấn đề lương thực và an ninh kể từ khi Taliban tiếp quản Afghanistan, khiến đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.