Hội Sinh viên sẽ dốc hết sức mình khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước

Vũ Thơ
Vũ Thơ
06/01/2022 07:58 GMT+7

Tại Chương trình kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết Hội Sinh viên sẽ dốc hết sức mình khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước…

Tối 5.1, tại Hà Nội diễn ra Chương trình kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam; tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể sinh viên đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư năm 2021; trao tặng Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2021.

Tới dự chương trình có bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch nước; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chánh văn phòng T.Ư Đảng; ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo T.Ư.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; và các Bí thư T.Ư Đoàn.

Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 44 điểm cầu trên cả nước, trong đó có 1 điểm cầu trung tâm tại thủ đô Hà Nội, 43 điểm cầu tại trụ sở các tỉnh, thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, Hội Sinh viên Việt Nam các trường trực thuộc.

Đại diện các "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư được nhận danh hiệu trực tiếp

bảo anh

Hội Sinh viên Việt Nam không ngừng lớn mạnh

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết Hội Sinh viên Việt Nam qua các thời kỳ đã triển khai nhiều phong trào, chương trình có ý nghĩa như: “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”; “Chăm lo đời sống, quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên”; “Hoạt động văn hóa thể thao và công tác xã hội”; triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”; cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam - những câu chuyện đẹp”; “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”…

Anh Nguyễn Minh Triết đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm ngày truyền thống

bảo anh

Đặc biệt, các hoạt động xã hội được hầu hết các trường ĐH, CĐ tích cực tham gia như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chiến dịch “Mùa hè xanh”, chương trình “Hiến máu nhân đạo”, “Tiếp sức mùa thi”…

"Những thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học thuật quốc gia, quốc tế; các công trình, giải thưởng nghiên cứu khoa học; huy chương trên các đấu trường thể thao… là những quả ngọt của sự bền bỉ, kiên trì, say mê trong học tập, rèn luyện của sinh viên, học sinh Việt Nam. Những sinh viên, học sinh nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập, cuộc sống trở thành tấm gương sáng về tinh thần ý chí và nghị lực tuổi trẻ học đường đã xây dựng nên hình ảnh đẹp của người sinh viên Việt Nam”, anh Triết nhấn mạnh.

Anh Triết cũng cho biết trải qua 72 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Sinh viên Việt Nam đã viết nên những trang sử vẻ vang trong lịch sử hào hùng của Đảng, của dân tộc. Cùng với sự phát triển của đất nước, của ngành giáo dục, đào tạo ở nước ta, Hội Sinh viên Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, được thành lập ở 288 trường ĐH, học viện, CĐ; 28 tỉnh, thành phố; 12 tổ chức Hội ngoài nước, tập hợp hơn 1 triệu sinh viên. Học sinh, sinh viên trở thành một lực lượng cách mạng quan trọng, đóng góp hiệu quả, tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Với những thành tích đạt được, Hội Sinh viên Việt Nam đã vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như: “Huân chương độc lập Hạng Nhất”, “Huân chương Hồ Chí Minh”, và “Huân chương Sao vàng”.

Tuyên dương 291 “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư

Anh Triết cho biết năm 2021 có 291 sinh viên được trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 60 tập thể sinh viên được trao tặng danh hiệu "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư; 109 sinh viên, được trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, trong đó có 100 sinh viên trong nước và 9 sinh viên ở nước ngoài.

Bà Võ Thị Ánh Xuân và anh Nguyễn Anh Tuấn trao danh hiệu cho "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư

Theo anh Triết, trong số các "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư và sinh viên đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng năm nay, có một số gương sinh viên tiêu biểu như:

Sinh viên Nguyễn Hoài Nhân (Trường ĐH Nam Cần Thơ), điểm học tập 4.0/4.0, là cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc đạt giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021.

Sinh viên Nguyễn Ngọc Băng Tâm (Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM), điểm học tập 9,81/10, đạt giải Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ 2020 (do Bộ KH-CN và T.Ư Đoàn phối hợp tổ chức).

Sinh viên Nguyễn Thanh An (Trường ĐH Duy Tân, Đà Nẵng) với 9 đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo chuyên ngành được đăng trên các diễn đàn hội thảo ở trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Đắc Vinh và bà Ngô Thị Minh (Thứ trưởng Bộ GD-ĐT) trao bằng khen cho các sinh viên

Bảo Anh

Sinh viên Phạm Ngọc Minh Thy (Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM) có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi với điểm học tập đạt 3.8/4.0, có công trình nghiên cứu khoa học tham gia hội thảo khoa học quốc tế các nhà khoa học trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ nhất, năm 2021…

Anh Triết đánh giá mỗi “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt”, “Sao Tháng Giêng” được vinh danh hôm nay đều là những câu chuyện đẹp.

Đồng thời, anh Triết bày tỏ: “Tổ chức Hội Sinh viên sẽ dốc hết sức mình khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, trong mỗi bạn sinh viên".

Dịp này, Bộ GD-ĐT trao tặng bằng khen cho 243 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư; Bộ LĐ-TB-XH trao tặng bằng khen cho 6 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Ngoài ra, sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư được nhận bằng khen của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; giấy chứng nhận và biểu trưng giải thưởng, cùng phần thưởng tiền mặt 2 triệu đồng, trong đó có 72 sinh viên tiêu biểu nhận được tiền thưởng 10 triệu đồng.

Tập thể sinh viên đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư được tặng bằng khen của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, giấy chứng nhận, biểu trưng giải thưởng và phần thưởng tiền mặt 3 triệu đồng.

Sinh viên đạt Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” được tặng bằng khen của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; giấy chứng nhận, biểu trưng giải thưởng và phần thưởng tiền mặt 3 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.