Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cho biết con số trên được đưa ra trong báo cáo tổng hợp kết quả từ 2 vòng nghiên cứu của dự án Ngăn chặn hành vi gây tổn hại (Disrupting Harm) tại 21 quốc gia ở châu Phi, châu Á, Mỹ Latinh và Đông Âu. Vòng đầu tiên thu thập dữ liệu chủ yếu trong năm 2020 - 2021, vòng thứ 2 được thực hiện trong năm 2024 - 2025.

Trẻ em đối mặt nguy cơ lạm dụng tình dục trên không gian mạng
Ảnh: TỔNG CỤC DI CƯ VÀ NỘI VỤ TRỰC THUỘC ỦY BAN CHÂU ÂU (EC)
Theo báo cáo, hơn 15 triệu trẻ em tại các quốc gia được khảo sát đã tiếp xúc với nội dung tình dục không mong muốn. Khoảng 9 triệu em bị ép buộc tham gia các cuộc trò chuyện về tình dục hoặc chia sẻ hình ảnh khiêu dâm, trong khi 4 triệu em bị chia sẻ hình ảnh khiêu dâm mà không có sự đồng ý.
Nghiên cứu cho thấy những trẻ từng bị bóc lột tình dục thông qua công nghệ có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử hoặc tự gây hại cao gấp 4 lần và có mức độ lo âu cao hơn đáng kể so với các bạn cùng trang lứa.
Giám đốc điều hành UNICEF Catherine Russell ngày 3.9 cho biết: “Những trải nghiệm này gây ra sự đau khổ về tinh thần và cảm xúc sâu sắc, đồng thời khiến nhiều trẻ em phải chịu đựng trong im lặng vì không biết tìm sự giúp đỡ ở đâu”.
Theo kết quả điều tra, gần 60% vụ việc xảy ra trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok và WhatsApp, trong khi 14% xảy ra trong các trò chơi trực tuyến.
Báo cáo của UNICEF cho biết hơn 1 nửa số vụ việc liên quan đến những người trẻ em đã quen biết từ trước, bao gồm bạn bè, người thân hoặc người yêu. Trong khi đó, 38% trẻ em lần đầu gặp thủ phạm trên mạng.
Nghiên cứu cảnh báo chưa đến 1% các vụ việc liên quan đến trẻ em được báo cáo với cảnh sát, nhân viên xã hội hoặc đường dây nóng.
Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu những lo ngại ngày càng tăng về trí tuệ nhân tạo (AI). Tại 9 quốc gia thu thập dữ liệu, khoảng 1,1 triệu trẻ em cho biết đã bị AI tạo ra hình ảnh hoặc video khiêu dâm mô tả về bản thân.
UNICEF kêu gọi các chính phủ và công ty công nghệ tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trên nền tảng kỹ thuật số, cập nhật luật để xử lý những hình thức lạm dụng ngày càng tinh vi, trong đó có nội dung do AI tạo ra, đồng thời cải thiện hệ thống bảo vệ và cơ chế báo cáo.
Reuters ngày 3.9 dẫn lời các công ty công nghệ cho biết Meta khẳng định sẽ tiếp tục chống bóc lột trẻ em và hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật truy tố kẻ phạm tội đứng sau vụ việc. Phía Snapchat hiện đang chủ động phát hiện, xóa tài khoản và cung cấp công cụ báo cáo để ngăn tống tiền tình dục trực tuyến. Trong khi đó, TikTok áp dụng các biện pháp như hạn chế tính năng với người dùng nhỏ tuổi, đặt tài khoản người dưới 18 tuổi ở chế độ riêng tư mặc định và sử dụng công nghệ phát hiện hành vi gây hại.
Bình luận (0)