Hơn 4,5 vạn tấn hàng hoá được thông quan sang Trung Quốc

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
04/06/2022 11:51 GMT+7

Bất chấp khó khăn do Trung Quốc đang áp dụng chính sách Zero Covid , hơn 4 vạn tấn hàng hoá đã được thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh).

Ngày 4.6, thông tin từ UBND TP.Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái từ ngày 26.4 đến hết ngày 2.6 là hơn 5.600 phương tiện với trên 45.000 tấn hàng hóa được thông quan.

Lực lượng chức năng làm thủ tục XNK cho phương tiện qua lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên (TP.Móng Cái)

Lã Nghĩa Hiếu

Cụ thể, sau 4 ngày mở cửa thông quan trở lại (từ 30.5 - 2.6), lượng hàng hóa XNK được thông quan qua lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên, thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã có hơn 2.300 tấn hàng hóa; chủ yếu là nông sản và hải sản tươi sống.

Đối với cửa khẩu Bắc Luân 2, trong khoảng thời gian trên đã có hơn 43.000 tấn hàng hoá được thông quan.

Hiện nay, thời gian thông quan mỗi ngày qua các cửa khẩu trên là từ 9 giờ đến 17 giờ (giờ Bắc Kinh), tức 8 giờ đến 16 giờ (giờ Hà Nội).

TP.Móng Cái tiếp tục chủ động, chuẩn bị tốt các phương án linh hoạt, thích ứng với dịch bệnh Covid-19; giữ vững "vùng xanh an toàn", đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động XNK.

Phương tiện chở hàng hóa XNK qua lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên (TP Móng Cái)

Lã Nghĩa Hiếu

Như Thanh Niên đã phản ánh, thời gian vừa qua, do phía Trung Quốc áp dụng chính sách "Zero Covid", siết chặt công tác phòng dịch, người dân không được ra ngoài trong thời gian này dẫn tới tình hình thông thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc thông quan trở lại sẽ giúp hoạt động XNK của doanh nghiệp và tiêu thụ nông sản thuận lợi hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.