Hồng Kông điều tra cửa hàng nghi bán thịt chó, mèo

11/02/2023 18:31 GMT+7

Nhà chức trách Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 9.2 đã lục soát một cửa hàng ở quận Yau Ma Tei bị nghi ngờ lén bán thịt chó, mèo, hành động phạm pháp tại đây.

Hồng Kông điều tra cửa hàng nghi bán thịt chó, mèo - Ảnh 1.

Cửa hàng bị nghi bán thịt chó, mèo đã đóng cửa sau cuộc kiểm tra

CHỤP MÀN HÌNH SOUTH CHINA MORNING POST

CNN đưa tin các nhà chức trách ở Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 9.2 đã lục soát một cửa hàng ở Du Ma Địa và thu giữ các mẫu "nghi là thịt chó, mèo". Đây là "chiến dịch chớp nhoáng chung" của Cơ quan Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn (AFCD) và Cơ quan Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm Hồng Kông.

AFCD cho biết họ đã thực hiện cuộc kiểm tra sau khi nhận tin báo cáo rằng thịt chó, mèo đang được bán ở Du Ma Địa - một khu dân cư và thương mại đông người ở Cửu Long. AFCD cũng đã sắp xếp kiểm tra các mẫu thịt bị tịch thu.

Theo AFCD, cơ quan này đang điều tra xem liệu cửa hàng có kinh doanh thịt tươi mà không có giấy phép hay không.

"Chúng tôi sẽ tiến hành truy tố nếu chứng minh được rằng cửa hàng vi phạm pháp luật", AFCD cho biết trong một tuyên bố.

Hồng Kông cấm ăn thịt chó và mèo từ năm 1950. Vụ việc mới nhất đã khiến cả các nhà lập pháp và những người ủng hộ quyền lợi động vật kêu gọi nỗ lực thực thi luật cấm ăn thịt chó, mèo quyết liệt hơn.

Cuộc kiểm tra của AFCD diễn ra sau khi truyền thông địa phương đưa tin thịt chó, mèo đông lạnh có thể được bán với giá khoảng 12 USD/0,6 kg - tương đương với giá thịt bò nấu chín.

Hồng Kông quy định rằng "không ai được giết mổ bất kỳ con chó hoặc mèo nào để sử dụng làm thức ăn, dù là thức ăn cho người hay không; Không ai được bán hoặc sử dụng thịt chó và mèo làm thực phẩm".

Những người phạm tội có thể đối mặt với mức phạt tối đa là 640 USD và 6 tháng tù giam.

Theo Tổ chức Nhân đạo Quốc tế, ước tính có khoảng 30 triệu con chó và 10 triệu con mèo bị giết thịt mỗi năm để làm thức ăn cho con người trên toàn cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.