Hợp tác chặt chẽ giữa Báo Thanh Niên và VFF về giải bóng đá thanh niên sinh viên

11/07/2022 21:51 GMT+7

Một sân chơi hấp dẫn dành cho thanh niên sinh viên sắp ra đời với sự đồng tổ chức của Báo Thanh Niên và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Ngày 11.7, các bên đã có cuộc làm việc quan trọng bàn về các vấn đề liên quan đến giải.

Tham dự cuộc làm việc tại trụ sở VFF (Hà Nội) có ông Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, ông Trần Quang Tuyến - lãnh đạo Ban thể thao Báo Thanh Niên. Đại diện VFF có ông Trần Quốc Tuấn - quyền Chủ tịch VFF và ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF.

Ngày 26.4.2022, Ban biên tập Báo Thanh Niên đã có công văn xin ý kiến Ban Bí thư T.Ư Đoàn về tổ chức giải bóng đá sinh viên. Ngày 3.6.2022. Chánh văn phòng T.Ư Đoàn Nguyễn Bình Minh đã ký văn bản về giải đấu, trong đó khẳng định: “Ban Bí thư T.Ư Đoàn thống nhất về chủ trương tổ chức giải trong thời gian từ ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (ngày 9.1) tới dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (ngày 26.3) và ngày thể thao Việt Nam (ngày 27.3) hằng năm. Ban Bí thư T.Ư Đoàn giao Báo Thanh Niên là đơn vị chủ trì, phối hợp với T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xây dựng dự thảo, báo cáo Ban Bí thư T.Ư Đoàn về kế hoạch, điều lệ và các công tác chuẩn bị tổ chức giải”.

Sau khi lên kế hoạch sơ bộ về các phương thức tổ chức giải, Báo Thanh Niên và VFF đã có cuộc gặp mặt và làm việc cụ thể để bàn sâu hơn các vấn đề liên quan. Đôi bên đều nhấn mạnh, việc phối hợp tổ chức giải nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên cả nước; tạo cơ hội cho giới trẻ ở các trường đại học được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm học tập và thi đấu thể thao. Đồng thời, nâng cao nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của rèn luyện thể thao, hình thành phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên cho sinh viên.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn (áo vest đen, bìa phải) và ông Lê Hoài Anh ký kết biên bản ghi nhớ giữa VFF và Báo Thanh Niên về việc tổ chức giải bóng đá thanh niên sinh viên

Lãnh đạo Báo Thanh Niên và lãnh đạo VFF đã trao đổi rất kỹ về tên giải đấu, dự kiến thời điểm tổ chức cùng nhiều nội dung thiết thực khác, trên tinh thần công bằng và tin tưởng lẫn nhau.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niênông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF đã ký kết biên bản ghi nhớ chương trình phối hợp về tổ chức giải bóng đá thanh niên sinh viên.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh về tầm quan trọng của giải bóng đá dành cho thanh niên sinh viên. Ông chia sẻ, ý tưởng thành lập giải đã được Báo Thanh Niên ấp ủ từ lâu và mong muốn giải đấu sẽ được tổ chức thành công nhờ sự kết hợp chặt chẽ của VFF

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao đề xuất của Báo Thanh Niên về giải đấu

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Các bên đã đưa ra những ý kiến rất sâu sắc liên quan đến giải đấu, với mục tiêu cao nhất là tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các sinh viên

ĐẬU tiến đạt

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh, các bên sẽ nỗ lực xây dựng kế hoạch triển khai giải đấu. Theo Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn, giải bóng đá thanh niên sinh viên còn nhằm phát triển phong trào thể thao học đường nói chung và bóng đá học đường nói riêng. Báo Thanh Niên kỳ vọng, sự kết hợp giữa VFF và Báo Thanh Niên sẽ giúp cho giải đấu tạo được tiếng vang và “chúng tôi bằng uy tín, trách nhiệm với giới trẻ, với bóng đá Việt Nam, sẽ làm hết sức mình để giải đấu thực sự trở thành sân chơi mà các sinh viên có thể phô diễn được năng lực, sự đam mê, nâng tầm thể chất và có động lực tinh thần lớn để việc học tập càng trở nên hiệu quả hơn”.

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Dưới sự chứng kiến của Báo Thanh Niên và VFF, ông Nguyễn Ngọc Toàn và ông Lê Hoài Anh đã ký biên bản ghi nhớ. Trong đó nói rõ, thỏa thuận này hướng đến việc phối hợp tổ chức giải bóng đá thanh niên sinh viên giai đoạn 2023 - 2027 trên cơ sở công bằng và tin tưởng lẫn nhau

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.