Huyện từng làm trái lệnh tỉnh để cấp đất

Thanh Quân
Thanh Quân
20/03/2022 07:02 GMT+7

Ủy ban Kiểm tra T.Ư từng kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông có vi phạm liên quan vấn đề đất đai.

Đáng nói, vi phạm của ông Nguyễn Thanh Sơn khi còn đương chức có “dấu ấn” của nhiều cán bộ lãnh đạo địa phương.

Nhiều hộ dân đã xây dựng nhà cửa và trồng cây lâu năm trên đất ở H.Đắk Glong cấp sai cho ông Nguyễn Thanh Sơn

THANH QUÂN

Như Thanh Niên đã thông tin, ông Nguyễn Thanh Sơn từng giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Đắk Nông. Năm 2015, ông Sơn về hưu khi là Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông.

Lập hồ sơ, nhận đất không đúng đối tượng

Theo tài liệu của PV Thanh Niên, trước đó tại kỳ họp thứ 20 (tháng 12.2017), Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông vì lập hồ sơ, nhận đất không đúng đối tượng theo Chương trình 135 (là một trong các chương trình xóa đói giảm nghèo) của Chính phủ.

Cụ thể, ông Sơn hợp thức hóa thủ tục, có đơn đề nghị và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích hơn 41 ha theo chính sách Chương trình 135 (hơn 28 ha tại H.Đắk Glong và hơn 13 ha tại H.Đắk Song, Đắk Nông).

Riêng với các sai phạm tại H.Đắk Song, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu UBND H.Đắk Song thu hồi các sổ đỏ đã cấp cho gia đình ông Sơn. Đến ngày 27.6.2019, UBND tỉnh Đắk Nông lại có công văn yêu cầu UBND H.Đắk Song sớm xử lý tài sản và thu hồi sổ đỏ. Tuy nhiên, UBND H.Đắk Song lại làm kiến nghị công nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Sơn.

Đến ngày 18.10.2019, Sở TN-MT tỉnh Đắk Nông có văn bản đề nghị UBND H.Đắk Song có kết luận cụ thể việc sử dụng đất của hộ ông Sơn có vi phạm pháp luật đất đai hay không trước khi xem xét công nhận quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất để báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tuy nhiên, UBND H.Đắk Song vẫn đề nghị tỉnh cho huyện cấp sổ đỏ cho hộ ông Sơn.

Đáng nói hơn, trong khi UBND tỉnh Đắk Nông chưa có ý kiến, ngày 22.11.2019, ông Nguyễn Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch UBND H.Đắk Song, ký văn bản giao Phòng TN-MT hướng dẫn ông Sơn làm thủ tục cấp sổ đỏ, thủ tục thuê đất. Sau khi thủ tục hoàn thành, ông Nguyễn Ngọc Thân, Phó chủ tịch UBND H.Đắk Song, ký quyết định cấp sổ đỏ cho hộ ông Sơn.

Vào tháng 6.2021, Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã vào cuộc và khẳng định việc UBND H.Đắk Song cấp sổ đỏ cho ông Sơn là tùy tiện, không đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, không đúng yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra T.Ư về thu hồi, hủy bỏ sổ đỏ và xử lý tài sản trên đất theo đúng quy định.

Sau đó, UBND H.Đắk Song tiến hành xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan. Trong đó, ông Nguyễn Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch UBND H.Đắk Song, bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách do vi phạm trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành, và chưa chấp hành đúng ý kiến chỉ đạo của cấp trên về quản lý đất đai.

Nhiều hộ dân nhận chuyển nhượng có nguy cơ trắng tay

Riêng về các sai phạm tại địa bàn H.Đắk Glong thì vẫn đang trong quá trình xử lý.

Sau khi có thông tin UBND H.Đắk Glong sẽ thu hồi hơn 54 ha đất tại QL28, đoạn qua thôn 2, xã Quảng Khê đã cấp sai cho gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn và em trai ông Sơn, rất nhiều người dân lo lắng vì họ đã lỡ nhận sang nhượng và đầu tư số tiền lớn để canh tác trên đất này.

Trước đó vào năm 2012, UBND H.Đắk Glong đã cấp 4 sổ đỏ với tổng diện tích hơn 28 ha tại thôn 2, xã Quảng Khê cho vợ chồng ông Nguyễn Thanh Sơn và vợ ông Sơn là bà Từ Thị Khanh (trước đây là cán bộ Sở LĐ-TB-XH Đắk Lắk). Cùng thời điểm, huyện này cũng cấp 4 sổ đỏ khác với tổng diện tích hơn 26 ha cho em ông Sơn, là ông Nguyễn Thanh Phong (ở P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Vị trí đất cấp sổ đỏ cho anh em nhà ông Sơn thuộc tiểu khu 1784 của Công ty lâm nghiệp Gia Nghĩa (Đắk Nông), được công ty này trả về địa phương vào năm 2008. Tuy nhiên, sau đó cơ quan chức năng xác định việc cấp đất cho 2 hộ gia đình này là sai đối tượng. Đến ngày 26.11.2021, UBND H.Đắk Glong đã ban hành quyết định thu hồi 54 ha đất trên.

Điều đáng nói, nhiều diện tích đất đã được cấp trái quy định, “chủ nhân” đã bán cho người khác. Theo đó, có đến 18 hộ dân đã xây dựng nhà cửa hoặc canh tác trên khu đất cấp sai cho 2 anh em ông Sơn.

Một số người dân tỏ ra bức xúc và lo lắng. Theo họ, lúc nhận sang nhượng, có thấy sổ đỏ, giấy tờ đất đàng hoàng mới dám mua. “Chúng tôi là dân thường, làm sao biết lô đất này có vấn đề hay không. Nếu thật sự thu hồi thì chúng tôi cũng không biết phải đi đâu”, một người dân bày tỏ.

“Chưa xem xét việc xử lý trách nhiệm”

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, hiện 54 ha đất ở H.Đắk Glong đã cấp theo diện “xóa đói giảm nghèo” (Chương trình 135 của Chính phủ) cho anh em nhà ông Sơn đã được sang nhượng gần hết cho nhiều người khác. Có nhiều khu đất đã được sang nhượng qua nhiều chủ, do đó hậu quả để lại trong vụ việc này là không hề nhỏ. Trả lời về việc truy trách nhiệm các cá nhân có liên quan sai phạm, ông Đoàn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND H.Đắk Glong, cho biết việc cấp 54 ha đất cho gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Thanh Phong là trái quy định. Tuy nhiên, đến nay H.Đắk Glong chưa xem xét việc xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan cũng như quyền lợi người liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.