Huyết áp cao thường không có triệu chứng rõ rệt trong giai đoạn đầu. Vì vậy, nhiều người bị huyết áp cao không biết mình đang có bệnh, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).
Cao huyết áp và hạ huyết áp, bệnh nào nguy hiểm hơn
Huyết áp cao kéo dài làm gia tăng áp lực lên thành mạch, dẫn đến tổn thương lớp nội mô mạch máu và tăng rủi ro xơ vữa động mạch. Hậu quả lâu dài có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như đột quỵ, đau tim, suy tim hay suy thận mạn tính.
Trong khi đó, huyết áp thấp cũng không hề tốt. Huyết áp thấp thường được định nghĩa là huyết áp dưới 90/60 mmHg. Nếu huyết áp cao phát triển âm thầm thì huyết áp thấp sẽ gây ra triệu chứng, thậm chí nguy hiểm nhưng ít khi kéo dài thành mạn tính.

Huyết áp cao nguy hiểm như thế nào với cơ thể?
Bình luận (0)