Huỳnh Nhật Hoa nỗ lực vượt qua trầm cảm, suy sụp sau khi vợ qua đời

27/06/2021 17:01 GMT+7

Trong một chương trình mới của TVB, tài tử Huỳnh Nhật Hoa đã trải lòng về những đau khổ khi vợ ông là diễn viên Lương Khiết Hoa qua đời hồi năm ngoái. Nam diễn viên thừa nhận không dễ vượt qua nỗi mất mát này.

Tháng 5.2020, nữ diễn viên Lương Khiết Hoa qua đời vì bạo bệnh. Sự ra đi của người vợ đã gắn bó hơn 30 năm khiến Huỳnh Nhật Hoa sụp đổ. Ông thừa nhận mình đã đánh mất đi mục đích sống và rơi vào trạng thái trầm cảm. Một năm sau biến cố ấy, ngôi sao đình đám một thời của TVB đã xuất hiện trong chương trình Twinkle Twinkle Single Star phát sóng tập đầu vào hôm 26.6 và trải lòng về nỗi đau mà ông đang cố gắng chữa lành.
Theo HK01, trong chương trình do Lê Chỉ San dẫn dắt, nam diễn viên kỳ cựu thừa nhận bản thân rất đau đớn khi chứng kiến vợ mình quằn quại chịu đựng bệnh tật kể từ khi được chẩn đoán mắc ung thư. Lương Khiết Hoa từng nói với ông rằng mình không muốn chết, khi sức khỏe suy giảm cũng là lúc bà mất đi ý chí chiến đấu với bệnh tật. Kìm nén nước mắt, tài tử họ Huỳnh chia sẻ: “Trái tim tôi đau nhói khi nhìn thấy cô ấy đau đớn. Tôi chỉ biết cầu nguyện bà xã mau bình phục và sẵn sàng từ bỏ 10 thậm chí 20 năm cuộc đời để đổi lấy sức khỏe cho cô ấy”.

Sự ra đi của bà xã khiến tài tử 60 tuổi mất đi mục đích sống và từng có ý định tự sát

ẢNH: HK01

Tài tử Anh hùng xạ điêu cho biết sự ra đi của Lương Khiết Hoa tạo nên một khoảng trống lớn trong lòng ông. “Tôi từng chăm sóc vợ 24/24. Cô ấy ra đi quá đột ngột khiến tôi như mất đi mục đích sống. Những tháng ngày sau đó, tôi không biết phải làm gì với quỹ thời gian của mình bởi người mà mình muốn ngày ngày chăm sóc không còn ở cạnh nữa”, nam diễn viên 60 tuổi chia sẻ. Ngôi sao Hồng Kông cho biết khi nhìn vào bất cứ đồ vật nào trong nhà, ông đều nhớ đến người đã khuất. Nam nghệ sĩ bộc bạch: “Khi tôi nhìn vào giường, tủ quần áo, ngắm ảnh chụp của chúng tôi… tôi đều nghĩ tới cô ấy. Tôi đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình và rồi rơi vào trầm cảm”.
Sau thời gian dài chìm trong cảm giác đau khổ, thậm chí từng nghĩ đến cái chết, Huỳnh Nhật Hoa gượng dậy và tập chấp nhận sự thật rằng Lương Khiết Hoa đã mãi mãi ra đi. Sao phim Thiên long bát bộ dần thích nghi với cuộc sống mới và cố gắng suy nghĩ tích cực hơn. Hành trình trở lại cuộc sống bình thường của “hổ tướng” TVB may mắn có sự đồng hành của cô con gái Huỳnh Chỉ Tình cùng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của ông. Nam diễn viên cảm kích khi họ luôn ở bên động viên, khích lệ để ông lèo lái cuộc đời của mình đi đúng hướng.

Một năm sau biến cố, Huỳnh Nhật Hoa trở nên phấn chấn, lạc quan hơn nhờ có con gái, bạn bè luôn ở bên

ẢNH: INSTAGRAM HUỲNH CHỈ TÌNH

Huỳnh Nhật Hoa tâm sự ông có quá nhiều kỷ niệm đẹp với vợ và mỗi khi đi đến địa điểm thân quen nào đó, hình bóng người xưa lại hiện về. Nam diễn viên thừa nhận việc tiếp tục sống là điều vô cùng khó khăn và ông đang nỗ lực để vượt qua nỗi mất mát trong lòng. Giờ đây, sao phim Dương gia tướng tâm niệm rằng những kỷ niệm vui buồn đã thuộc về quá khứ và ông sẽ nhớ về chúng với thái độ tích cực. Ngôi sao đình đám một thời chia sẻ với sự phấn chấn và quyết tâm: “Giờ đây tôi phải học cách buông bỏ và chấp nhận thực tế”.
Trong cuộc phỏng vấn trước đây, Huỳnh Nhật Hoa từng gây hoang mang khi tiết lộ đã có ý định chấm dứt cuộc sống sau khi Lương Khiết Hoa qua đời. May mắn ông được con gái và vợ chồng bạn thân Miêu Kiều Vỹ - Thích Mỹ Trân ở bên động viên, an ủi. Nam diễn viên cũng dành thời gian học làm nến, đá bóng, chạy bộ đường dài… để nguôi ngoai nỗi mất mát trong lòng.

Nam diễn viên kỳ cựu duy trì thói quen lành mạnh, thỉnh thoảng đá bóng cùng bạn bè để rèn luyện sức khỏe, giải tỏa năng lượng tiêu cực

ẢNH: HK01

Huỳnh Nhật Hoa sinh năm 1961, ông từng là tên tuổi đình đám trên màn ảnh TVB, cùng Miêu Kiều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Thang Trấn Nghiệp và Lương Triều Vỹ trở thành “Ngũ hổ tướng” nức tiếng của nhà đài. Nam diễn viên được yêu mến qua các bộ phim: Thiên long bát bộ (1982), Anh hùng xạ điêu (1983), Dương gia tướng, Thành Cát Tư Hãn, Nghĩa bất dung tình, Thiên địa hào tình, Tuyết sơn phi hồ (1999)…
Huỳnh Nhật Hoa kết hôn với Lương Khiết Hoa năm 1988 và có một con gái tên Huỳnh Chỉ Tình nay đã 31 tuổi. Từ năm 2013, khi bà xã mắc ung thư máu, nam diễn viên kỳ cựu gồng mình gánh vác tài chính, gác lại công việc để chạy chữa, chăm sóc bạn đời. Truyền thông Hồng Kông tiết lộ kinh tế gia đình nam diễn viên kiệt quệ trong nhiều năm vì chi phí chữa bệnh đắt đỏ của cựu diễn viên họ Lương. Tháng 5.2020, bà ra đi sau 7 năm chống chọi với bạo bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.