Huỳnh Tông Trạch chưa muốn kết hôn, sinh con ở tuổi 40

03/01/2021 19:25 GMT+7

Mặc dù có sự nghiệp ổn định, bản thân đã bước sang tuổi tứ tuần song Huỳnh Tông Trạch cho biết anh không vội nghĩ đến chuyện kết hôn. Cựu ngôi sao TVB cũng thừa nhận mình chưa sẵn sàng làm cha.

Huỳnh Tông Trạch là một trong những sao nam 8X đình đám của màn ảnh Hồng Kông đồng thời được biết đến là tài tử đa tình bậc nhất làng giải trí xứ Cảng thơm. Ở tuổi 40, nam diễn viên phim Mẹ chồng khó tính đã có sự nghiệp vững chắc song anh lại không vội vã nghĩ đến chuyện lập gia đình. Theo JayneStars, trong cuộc phỏng vấn mới đây, sao nam sinh năm 1980 đã thẳng thắn chia sẻ về chuyện kết hôn, có con. Huỳnh Tông Trạch cho biết dù bản thân chẳng còn trẻ trung gì song anh vẫn không muốn vội vàng kết hôn vì tin vào duyên phận. “Gia đình có lẽ hiểu tôi nên chưa bao giờ hối thúc chuyện cưới xin. Tôi lớn lên trong gia đình đơn thân nên chưa từng cảm nhận được thế nào là một tổ ấm trọn vẹn. Tôi từ nhỏ được bà nuôi nấng, mẹ thường xuyên phải đi làm nên đã sớm học được cách tự lập”, nam diễn viên Hồng Kông chia sẻ.
Nhắc đến chuyện con cái, Huỳnh Tông Trạch thẳng thắn chia sẻ rằng anh cảm thấy bản thân không thể gác lại sự nghiệp để chăm sóc bọn trẻ. Tài tử phim Phi hổ thừa nhận: “Tôi vui hơn khi chơi với con người khác”. Dù được biết đến là một quý ông tiệc tùng và khét tiếng đào hoa, nam diễn viên tiết lộ rằng anh lại cảm thấy mình là người nhàm chán ngoài đời thực. “Mọi người vẫn thường đánh giá tôi là kiểu đàn ông sống phóng khoáng và là một tay chơi đích thực qua vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, chỉ có bạn bè mới biết được rằng tôi là con người nhàm chán. Tôi chỉ có hai nhóm bạn và chúng tôi thường tụ tập, gặp gỡ trong những dịp lễ”.

Nam diễn viên 8X muốn phát triển việc kinh doanh riêng bên cạnh sự nghiệp diễn xuất

ẢNH: INSTAGRAM NV

Hiện tại, bên cạnh đóng phim, Huỳnh Tông Trạch còn bận rộn với công việc kinh doanh riêng. Sao phim Vẫn cứ thích em thừa nhận việc làm chủ đã đem lại nhiều bài học cho mình, nhất là trong năm đại dịch 2020. “Trong quá khứ, tôi chỉ làm việc vì chính mình. Bây giờ thì khác, tôi có công ty riêng, nhà hàng riêng và quản lý đội ngũ nhân viên riêng. Trong mùa dịch Covid-19, tôi đã cam kết với họ rằng sẽ không tạm dừng kinh doanh, không cắt lương hay sa thải bất cứ ai. Tôi cảm thấy đây là trách nhiệm vô cùng lớn”, tài tử đình đám một thời của TVB chia sẻ.
Việc kinh doanh nhà hàng gặp khó khăn trong năm 2020 song Huỳnh Tông Trạch bộc bạch rằng anh vẫn giữ thái độ lạc quan. Tài tử 40 tuổi chia sẻ: “Diễn xuất là sở thích và ưu tiên của tôi nhưng tôi vẫn muốn kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống. May mắn là các khoản đầu tư của tôi không gặp rủi ro quá cao trong thời gian qua. Tôi đầu tư vào bất động sản và xe cổ để giảm thiểu nguy cơ thua lỗ”.

Nam thần một thời của màn ảnh TVB từng có mối tình sâu đậm với Hồ Hạnh Nhi. Hiện minh tinh họ Hồ đã lập gia đình, sắp thành bà mẹ ba con trong khi Huỳnh Tông Trạch vẫn mải mê theo đuổi sự nghiệp và trải qua những cuộc tình chóng vánh 

ẢNH: INSTAGRAM NV

Gia nhập làng giải trí khi mới 18 tuổi, đến nay Huỳnh Tông Trạch đã có 22 năm hoạt động. Nam diễn viên tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như: Mẹ chồng khó tính, Sóng gió gia tộc, Chuyện chàng Vượng, Bảo vệ nhân chứng… Không chỉ được khán giả yêu thích, tài năng diễn xuất của tài tử họ Huỳnh đã giúp anh nhiều lần được đề cử giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của TVB nhưng chưa bao giờ giành chiến thắng. Năm 2017, nam diễn viên rời nhà đài và chuyển hướng sang Đại lục hoạt động.
Trái với sự nghiệp đóng phim thành công, đời tư của Huỳnh Tông Trạch lại không mấy êm đẹp mà liên tục bị đem ra bàn tán. Nam diễn viên phim Chuyện chàng Vượng nổi tiếng trăng hoa và vướng vào nhiều ồn ào tình ái. Anh từng có 7 năm yêu Hồ Hạnh Nhi nhưng sau cùng cả hai đường ai nấy đi vào năm 2012. Nguyên nhân chia tay được cho là do bản tính lăng nhăng của sao nam họ Huỳnh. Ngoài mối tình với bạn diễn phim Mẹ chồng khó tính, tài tử 8X gây bàn tán khi qua lại với loạt người đẹp: Dương Thanh, Jun, Dương Gia Hân, Trần Gia Hoàn, Trương Sa Sa…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.