Hy vọng nhà ở cho thanh niên giữa Hồng Kông 'tấc đất tấc vàng'

Hy vọng nhà ở cho thanh niên giữa Hồng Kông 'tấc đất tấc vàng'

29/07/2023 15:00 GMT+7

Chelsea Tung (23 tuổi), một nhân viên bảo hiểm tại Hồng Kông, là một trong số ít người may mắn được chọn tham gia một chương trình mới về nhà ở dành cho thanh niên Hồng Kông.

Căn hộ 30 m2 tràn đầy niềm vui và cơ hội - là điều cực kỳ hiếm có đối với một thanh niên sống tại thị trường nhà ở đắt đỏ nhất thế giới. Chelsea sống cùng bạn trai, và khu vực ngủ trong căn hộ studio là nơi mà họ thích nhất bởi những ánh đèn như sao lấp lánh.

"Khi chúng tôi tìm kiếm căn hộ, chúng tôi cảm thấy phần lớn các lựa chọn đều quá mắc hoặc quá xa thành phố, với nếu tính cả chi phí đi lại thì chúng tôi sẽ tốn gần 1.300 USD mỗi tháng", Chelsea chia sẻ về sự khó khăn khi tìm kiếm nhà ở tại Hồng Kông.

Số tiền như vậy sẽ chiếm khoảng 40% thu nhập hàng tháng của Chelsea. Nhờ chương trình mới, cô chỉ phải trả gần 500 USD mỗi tháng. Để so sánh, người Hồng Kông bình thường phải trả nhiều hơn thế cho một chỗ ở thuộc loại tệ nhất, là trong các căn hộ được chia nhỏ thành nhiều buồng, không có phòng tắm riêng và hiếm khi đủ lớn để kê giường.

Đối với giới trẻ toàn cầu, rời khỏi nhà cha mẹ chẳng khác gì một nghi thức trưởng thành.

Nhưng ở Hồng Kông, điều này gây nỗi lo lớn cho nhà chức trách. Công ty nghiên cứu Demographia xếp hạng Hồng Kông là thị trường nhà đất có giá cả khó đáp ứng nhất suốt 13 năm liên tiếp. Khó khăn về nhà ở cũng thường bị cho là nguyên nhân gây ra phần lớn vấn đề xã hội của Hồng Kông, trong đó có các cuộc biểu tình năm 2019.

Chương trình nhà trọ đã được tăng cường trong năm 2022 dưới áp lực từ Chủ tịch Tập Cận Bình. Khi đến Hồng Kông vào tháng 7.2022, ông Tập chỉ đạo chính quyền địa phương phải nỗ lực hơn nữa để nỗ lực giải quyết vấn đề nhà đất và việc làm cho thanh niên.

Tuy nhiên không phải ai cũng nghĩ nhà trọ cho thanh niên là giải pháp lâu dài. Kế hoạch của nhà chức trách nhiều khả năng chỉ cung cấp được khoảng 3.000 căn hộ.

Dù có loại hình căn hộ thuộc chủ quyền nhà nước cho người có thu nhập thấp, thời gian chờ đợi trung bình là 5 năm rưỡi.

Gia đình có người lớn tuổi cũng được ưu ái hơn, vì vậy cơ hội cho người trẻ độc thân sở hữu nhà loại này gần như bằng không.

Hiện nhu cầu về nhà trọ dành cho thanh niên rất cao - mỗi căn hộ có khoảng 5 người nộp đơn.

Các yêu cầu cũng rất khó khăn, trong đó có 200 giờ làm việc công ích mỗi năm. Tuy vậy, với Chelsea và bạn trai cô, đây vẫn là cơ hội cả đời có một.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.