Người Việt ở châu Âu: Đi lại hạn chế, kinh doanh ế ẩm vì nóng kỉ lục

20/07/2022 14:15 GMT+7

Báo Thanh Niên đã có buổi trò chuyện với người Việt tại châu Âu về tình trạng nắng nóng kỉ lục.

Những ngày qua, một số nước châu Âu đang đối mặt với đợt nắng nóng báo động. Thậm chí ở Anh, nhiệt độ lên đến 40,2 độ C lần đầu tiên trong lịch sử.

Bạn Mạch Nguyễn Phương Khanh, chuyên viên phát triển bền vững tại London, Anh, cho biết, nhiều chuyến tàu bị hủy vì cháy rừng xảy ra dọc nước Anh và một số chuyến bay bị hoãn hoặc bay trễ vì đường băng bị chảy nhựa do nắng nóng.

Tình trạng đi lại khó khăn cũng xảy ra ở Pháp. Bạn Đào Thuỳ Anh, hiện đang công tác tại Bộ Tư Pháp của Chính phủ Pháp, sinh sống ở Paris, kể lại: "Vì tình hình nắng nóng nên một số phương tiện công cộng cũng bị ảnh hưởng, ví dụ như tàu điện ngầm. Có một vài vấn đề như đường ray quá nóng hay điều hòa, nên có nhiều tuyến không chạy được. Như đêm ngày 19.7 mình phải đi bộ rất xa để đi một tuyến khác chứ không thể đi tàu mình hay đi."

Cũng ở Paris, Pháp, bạn Huỳnh Ngọc Hoàng Lan đang nghỉ thai sản chia sẻ mình rất may mắn vì nhập viện trước thời gian nắng nóng đỉnh điểm, vì đa số bệnh viện tại Pháp không có điều hòa. "Nhưng khi về nhà, mình cũng phải mua điều hòa để giảm ảnh hưởng của nắng nóng đến sức khỏe gia đình," Lan nói.

Một trong những lí do đợt nắng nóng gay gắt ảnh hưởng đến đời sống người dân châu Âu là do tại đây ít thói quen sử dụng điều hòa. Bạn Phạm Nguyễn Thảo Uyên, Thạc sĩ Trường Kinh doanh London, Anh, cho biết, người dân Anh thường không lắp máy điều hòa do thời tiết mát hoặc lạnh quanh năm, tiền điện cao ngất ngưởng, và vấn đề bảo vệ môi trường được phổ biến rộng rãi. "Thậm chí đợt lễ tốt nghiệp vừa qua của mình tổ chức tại hội trường sức chứa hàng trăm người cũng không có điều hòa," Uyên chia sẻ.

Sinh sống tại Barcelona, Tây Ban Nha, đã 8 năm, bạn Nguyễn Thị Hồng Nhung, cho biết chưa từng trải qua đợt nắng nóng gay gắt như năm nay. Thời tiết oi bức cũng ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Nhung. Bạn kể, "Mình có một tiệm làm móng, bên trong tiệm luôn có máy lạnh, nên không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng ở thời điểm nắng nhất, tầm buổi trưa 1 giờ đến 4 giờ, người dân cũng hạn chế ra đường. Bình thường mùa hè là mùa cao điểm, làm cả ngày, đều đông khách. Nhưng năm nay rất vắng khách, do nắng nóng kỉ lục ở châu Âu mọi người không muốn ra đường."

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.