Iran: Người đàn ông bị đau dương vật dữ dội sau khi nhiễm Covid-19

Ngọc Quý
Ngọc Quý
29/01/2022 14:08 GMT+7

Có rất nhiều triệu chứng hậu Covid-19 , từ mất khứu giác, vị giác đến mệt mỏi kéo dài. Một người đàn ông ở Iran mới đây mắc một triệu chứng Covid -19 rất hiếm gặp, khiến dương vật của ông đau dữ dội.

Ca bệnh kỳ lại này được công bố trên chuyên san Clinical Case Reports. Bệnh nhân là một người đàn ông Iran 41 tuổi, tên của ông không được tiết lộ.

Một người đàn ông Iran đã bị đau dương vật dữ dội sau khi nhiễm Covid-19

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Trong một lần quan hệ tình dục, ông bỗng cảm thấy dương vật đau nhức khi cương cứng. Sau 3 ngày đau nhức, ông đã đến bệnh viện kiểm tra, theo tờ New York Post (Mỹ).

Người đàn ông xác nhận với bác sĩ là không có bất kỳ cơn đau nào ở vùng chậu. Manh mối để xác định nguyên nhân cơn đau bắt đầu hé lộ khi ông tiết lộ đã mắc Covid-19 trước đó 3 tuần. Các triệu chứng bệnh của ông là nhẹ, chỉ bị sốt và mệt mỏi.

Sau khi siêu âm, bác sĩ phát hiện tĩnh mạch dương vật của bệnh nhân bị giãn, xuất hiện cục máu đông từ phần giữa đến gốc dương vật. Tĩnh mạch dương vật giúp mang máu nhiều ô xy đến dương vật. Với trường hợp của người đàn ông, huyết khối đã làm tắc nghẽn lưu thông máu, khiến máu gần như không thể chảy vào dương vật.

Người đàn ông được điều trị bằng cách cho uống thuốc Rivaroxaban 15mg, mỗi ngày uống 2 lần. Hai tháng sau khi được điều trị, các triệu chứng của bệnh nhân đã hết. Ông không còn đau dương vật. Các mạch máu khác ở dương vật cũng không xuất hiện cục máu đông.

"Của quý" ngắn lại sau khi nhiễm Covid-19?

Cục máu đông là tình trạng khá phổ biến ở người nhiễm Covid-19. Các thống kê cho thấy có từ 20 đến 50% bệnh nhân Covid-19 bị các cục máu đông bất thường trong cơ thể, theo New York Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.