
Chiếc tàu ngầm không người lái mà IRGC tuyên bố đã bắt giữ
Ảnh: Reuters
Hãng Reuters ngày 9.9 dẫn lời Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết lực lượng này đã bắt giữ một tàu ngầm không người lái của Mỹ tại lối vào eo biển Hormuz, trong bối cảnh xung đột leo thang trong khu vực.
Truyền thông nhà nước Iran cho biết đây là tàu ngầm Dive-LD, một loại phương tiện lặn tự hành cỡ lớn do công ty quốc phòng Anduril Industries (trụ sở tại bang California) chế tạo. Theo công ty này, thiết bị lặn này dài 5,8 mét và có khả năng thực hiện các nhiệm vụ như rà phá thủy lôi, lập bản đồ đáy biển, thu thập thông tin tình báo và kiểm tra cơ sở hạ tầng dưới nước như cáp ngầm và đường ống dẫn.
"Chúng tôi đã chặn bắt một trong những chiếc tàu ngầm không người lái hiện đại và thông minh nhất của quân đội Mỹ tại lối vào eo biển Hormuz. Chiếc tàu ngầm này được trang bị những công nghệ hiện đại nhất", theo IRGC.
Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết một thiết bị lặn không người lái đã "gặp sự cố kỹ thuật từ hơn một ngày trước".
"Thiết bị bị lỗi này đang thực hiện khảo sát vùng biển trong khu vực nhằm hỗ trợ các hoạt động đang diễn ra. Thiết bị này thuộc đời cũ, không thu thập dữ liệu nhạy cảm cũng như không mang theo bất kỳ thiết bị sonar hay radar mật nào", phát ngôn viên này cho hay.
Theo trang web của Anduril, Dive-LD có thể hoạt động liên tục tới 10 ngày mà không cần quay về căn cứ và được thiết kế để lặn xuống độ sâu lên tới 6.000 m. Theo thông tin từ trang tin quân sự Mỹ DefenseScoop vào năm 2024, mỗi chiếc Dive-LD có giá khoảng 2,5 triệu USD.
Iran cảnh báo Hàn Quốc không can thiệp vào eo biển Hormuz
Iran tấn công căn cứ Mỹ
Trong thông cáo đưa ra vào ngày 9.9, IRGC cho biết đã tấn công một căn cứ Mỹ tại khu vực Al Azraq ở Jordan bằng các tên lửa đạn đạo, nhằm đáp trả việc Mỹ tấn công các tàu dầu. Jordan cho biết lực lượng phòng không đã chặn và phá hủy 18 trong số 20 tên lửa của Iran, với 2 tên lửa còn lại rơi xuống xa các trung tâm dân cư nên không có thương vong.
Bên cạnh đó, IRGC tuyên bố sẽ tấn công các tàu dầu ngoài khơi Kuwait và Bahrain, đồng thời kêu gọi các thủy thủ rời tàu.
Trước đó, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã phá hủy 5 tàu chở dầu thô của Iran vào ngày 8.9, sau khi Iran phóng tên lửa nhằm vào một tàu chiến Mỹ nhưng không thành công.
Hãng Tasnim dẫn các nguồn tin cho hay một tàu dầu nhỏ của Iran bị tên lửa của Mỹ nhắm đến cách đảo Kharg hơn 6 km. Theo đó, thủy thủ đã sơ tán và không có thương vong.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo rằng lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục tấn công các tàu dầu của Iran. "Iran tiếp tục tìm cách đánh các tàu Hải quân Mỹ, và mỗi lần họ làm vậy hoặc cố gắng làm vậy, họ sẽ mất các tàu dầu", ông Rubio phát biểu với báo giới.
Bình luận (0)