Iran phát cảnh báo 'nghiêm túc' tới Mỹ liên quan eo biển Hormuz

Văn Khoa
Văn Khoa

Lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay 22.10 đe dọa sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông nếu quân đội Mỹ tiếp tục hộ tống các tàu đi qua eo biển Hormuz.

"Quân đội Mỹ cần biết rằng nếu xu hướng này tiếp diễn, xung đột sẽ lan rộng đến các căn cứ của Mỹ trong khu vực. Đây là lời cảnh báo nghiêm túc", lực lượng hải quân thuộc IRGC tuyên bố trên trang Sepah News, theo AFP. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Mỹ.

Iran phát cảnh báo mới tới quân đội Mỹ liên quan eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam (Oman) ngày 19.10

Ảnh: Reuters

Cũng trong hôm nay, IRGC tuyên bố 4 tàu liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu bất hợp pháp ở phía bắc vịnh Ba Tư đã bị tấn công cùng lúc và bốc cháy sau khi bị lực lượng này theo dõi hôm 21.10.

IRGC còn thông báo rằng 3 tàu khác đã va phải thủy lôi ở phía tây eo biển Hormuz, theo Reuters. Trước đó, lực lượng hải quân thuộc IRGC ngày 20.10 nói rằng một siêu tàu chở dầu đã bốc cháy sau khi va phải thủy lôi ở phía nam eo biển Hormuz, trong lúc con tàu này đang "vi phạm" các quy định của Iran.

Trong tuần trước, đô đốc Ali Ozmaei, chỉ huy lực lượng hải quân của IRGC, cảnh báo rằng bất kỳ tàu nào tắt hệ thống định vị khi đi qua eo biển Hormuz đều sẽ bị xem là thù địch.

Iran kiểm soát eo biển Hormuz sau khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát vào ngày 28.2. Iran bị tố thường xuyên tấn công các tàu cố gắng đi qua eo biển này mà không có sự cho phép của Tehran, theo AFP.

Thủ tướng Israel muốn loại bỏ mối đe dọa Iran 'một lần và mãi mãi'

Trong khi đó, quân đội Mỹ đang tăng cường hộ tống các tàu đi qua eo biển Hormuz, khiến Iran đáp trả bằng cách đẩy mạnh các cuộc tấn công.

Washington cũng đang duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran nhằm gây sức ép lên nền kinh tế nước này, trong lúc các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột vẫn đang rơi vào bế tắc.

Eo biển Hormuz, với Iran nằm ở phía bắc và Oman nằm ở phía nam, có chiều rộng chỉ khoảng 30 km tại điểm hẹp nhất. Đây là tuyến đường huyết mạch cho các tàu vận chuyển dầu và khí đốt từ những quốc gia giàu năng lượng ở vùng Vịnh.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.