Iran thề đáp trả sau khi Israel ném bom sứ quán ở Syria, giết nhiều chỉ huy

Iran thề đáp trả sau khi Israel ném bom sứ quán ở Syria, giết nhiều chỉ huy

La Vi
La Vi
02/04/2024 14:27 GMT+7

Các máy bay chiến đấu bị nghi ngờ của Israel đã ném bom đại sứ quán Iran ở Syria hôm 1.4, một sự leo thang rõ rệt trong cuộc chiến giữa Israel chống lại các đối thủ trong khu vực và Tehran cho biết cuộc tấn công đã giết chết 7 cố vấn quân sự, trong đó có 3 chỉ huy cấp cao.

Các nhân viên cấp cứu đang thu dọn đống đổ nát bên trong khu nhà đại sứ quán Iran ở Syria sau vụ không kích hôm 1.4, mà thủ phạm được cho là Israel.

Theo thông cáo của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cuộc tập kích khiến 7 sĩ quan lực lượng này thiệt mạng, trong đó có 2 chỉ huy cấp cao Mohammed Reza Zahedi và Mohammad Hadi Haji Rahimi.

Ông Haji Rahimi là sĩ quan điều phối của Lực lượng Quds, đơn vị của IRGC chuyên hoạt động tình báo và chiến tranh đặc biệt.

Đại sứ Iran tại Syria Hossein Akbari cáo buộc Israel tiến hành các cuộc tập kích và tòa nhà "đã bị tấn công bằng 6 tên lửa" từ các tiêm kích F-35 của Israel. Hãng thông tấn Ả Rập của Syria cũng đưa tin rằng "một hành động xâm lược của Israel nhắm vào một tòa nhà tại khu phố Mezzeh ở Damascus" gây ra "sự tàn phá lớn".

Iran thề đáp trả sau khi Israel ném bom sứ quán ở Syria, giết nhiều chỉ huy- Ảnh 1.

Khung cảnh sau vụ tấn công

Reuters

Ông Akbari cho rằng đây là lần đầu tiên Israel tấn công "một tòa nhà chính thức của Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran, nơi treo cờ của Cộng hòa Hồi giáo".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani tuyên bố rằng Iran có quyền tiến hành các biện pháp trả đũa và "sẽ quyết định cách phản ứng và trừng phạt" đối với Israel.

Ngoại trưởng Syria đã lên án vụ tấn công.

Truyền thông Syria trích dẫn một nguồn tin quân sự cho biết Israel đã phát động cuộc tấn công từ cao nguyên Golan và hệ thống phòng không Syria đã bắn hạ một số tên lửa. Cao nguyên Golan thuộc chủ quyền Syria nhưng hiện đang bị Israel chiếm đóng.

Cuộc tấn công dường như báo hiệu sự leo thang trong cuộc chiến của Israel chống lại các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực của Iran.

Iran thề đáp trả sau khi Israel ném bom sứ quán ở Syria, giết nhiều chỉ huy- Ảnh 2.

Tòa nhà Đại sứ quán Iran ở Syria (treo cờ)

Reuters

Israel lâu nay đã nhiều lần tấn công vào các cơ sở quân sự của Iran ở Syria, cũng như vào các lực lượng ủy nhiệm.

Cuộc tấn công hôm 1.4 đánh dấu lần đầu tiên khu đại sứ quán Iran bị tấn công.

Israel cũng đã tăng cường các cuộc tấn công ở Syria chống lại Lực lượng Vệ binh Iran, cũng như Hezbollah, là nhóm vũ trang ở Li Băng được Tehran hậu thuẫn. Cả hai đều ủng hộ chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Nhà Trắng cho biết vẫn đang xem xét các báo cáo về vụ tấn công… Trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết mục tiêu vẫn là ngăn chặn bất kỳ sự leo thang xung đột nào có thể xảy ra: "Chúng tôi luôn lo ngại về bất kỳ điều gì có thể leo thang hoặc gây ra xung đột gia tăng trong khu vực".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.