Israel hé lộ cách đánh Hamas sắp tới

Văn Khoa
Văn Khoa
06/01/2024 06:16 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant vạch ra giai đoạn kế tiếp của cuộc chiến chống Hamas ở Gaza, trong khi Hamas ra cảnh báo mới với Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm qua tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công mới nhắm vào hơn 100 mục tiêu của Hamas ở Dải Gaza. Trong đó có một số địa điểm phóng rốc két của Hamas ở Khan Younis, thành phố lớn nhất ở nam Gaza. IDF tuyên bố binh sĩ Israel đã phá hủy các bệ phóng rốc két và giết chết "nhiều" thành viên Hamas trong một số trận chiến ở khu vực, theo tờ The Times of Israel.

Israel hé lộ cách đánh Hamas sắp tới- Ảnh 1.

Xe quân sự Israel ở Gaza ngày 4.1

AFP

"Giai đoạn 3" của cuộc chiến

IDF đưa ra tuyên bố trên sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 4.1 thông báo Israel sẽ chuyển sang giai đoạn mà ông gọi là Giai đoạn 3 của cuộc chiến chống Hamas ở Gaza, theo The Times of Israel. Trong giai đoạn mới, cuộc chiến của Israel ở bắc Gaza sẽ ở cường độ thấp hơn, bao gồm các cuộc đột kích, phá hủy đường hầm, các hoạt động trên không và trên bộ cũng như các hoạt động đặc biệt. Còn ở nam Gaza, IDF sẽ tập trung vào việc tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas và giải cứu 132 con tin Israel còn lại trong số khoảng 240 người bị bắt cóc trong cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel ngày 7.10.2023.

Israel có thể chiếm đóng Gaza trong năm 2024?

Bộ trưởng Gallant không nói rõ khi nào Israel sẽ chuyển sang Giai đoạn 3 và nói rằng điều đó phụ thuộc vào việc đạt được một số mục tiêu quân sự nhất định mà không thể chia sẻ với báo chí. Ông nhấn mạnh cuộc chiến của IDF ở Gaza sẽ tiếp tục cho đến khi các con tin được thả, năng lực quản lý và quân sự của Hamas cũng như tất cả các mối đe dọa quân sự từ Gaza bị loại bỏ.

Bộ trưởng Gallant cũng vạch ra tầm nhìn của ông về những ai sẽ điều hành Gaza sau khi cuộc chiến chống Hamas kết thúc. Theo đó, ông Gallant khẳng định người Palestine sẽ chịu trách nhiệm về các vấn đề dân sự, trong khi Israel sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh tổng thể đối với Gaza.

Hamas ra cảnh báo mới

Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Hamas đối với thông báo trên của ông Gallant. Trong khi đó, báo chí Ai Cập hôm qua đưa tin ông Khaled Mashal, quan chức cấp cao của Hamas, cảnh báo rằng Israel đang tự đào hố chôn mình trong cuộc chiến chống Hamas ở Gaza, theo The Times of Israel. Ông Mashal đưa ra cảnh báo mới sau khi Hamas cáo buộc Israel ám sát phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arouri ở thủ đô Beirut của Li Băng ngày 2.1.

Israel hé lộ cách đánh Hamas sắp tới

Ông Mashal nói rằng vụ ám sát ông Arouri cho thấy Israel vẫn muốn đẩy cuộc chiến chống Hamas lan rộng dù đã thất bại và thất vọng sau gần 3 tháng tấn công dồn dập vào Gaza. Ông Mashal còn cho rằng Israel "đang ảo tưởng" khi nghĩ "việc ám sát các thủ lĩnh của chúng tôi sẽ bẻ gãy ý chí của phe kháng chiến và làm suy yếu dàn lãnh đạo".

Trong lúc xung đột Hamas - Israel có nguy cơ lan rộng, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 4.1 bắt đầu chuyến công du Trung Đông lần thứ 4 kể từ khi xung đột nổ ra. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Matt Miller cho hay ông Blinken dự kiến đến Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Jordan, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ả Rập Xê Út, Israel, Bờ Tây và Ai Cập. Trong chuyến công du lần này, ông Blinken sẽ thảo luận về "các biện pháp tức thì nhằm tăng cường hỗ trợ nhân đạo đáng kể cho Gaza", nơi Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra nạn đói và bệnh tật, theo AFP.

Tàu thuyền ở Trung Đông đối mặt thách thức mới

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm lực lượng hải quân Mỹ, Phó đô đốc Brad Cooper, ngày 4.1 cảnh báo rằng lực lượng Houthi vừa tạo ra mối đe dọa mới đối với các tàu thương mại, cũng như tàu chiến của Mỹ và đồng minh, trên những tuyến đường thủy quan trọng ngoài khơi Yemen. Mối đe dọa mới đó là những chiếc xuồng không người lái (USV) của Houthi chở đầy chất nổ, theo báo Business Insider.

Ông Cooper đưa ra cảnh báo trên khi khẳng định Houthi ngày 4.1 triển khai một chiếc USV chở chất nổ lần đầu tiên kể từ khi lực lượng này bắt đầu tấn công các tàu ở biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandab và vịnh Aden cách đây vài tuần. Ông Cooper nói rằng chiếc USV đó lúc đầu được triển khai từ Yemen rồi di chuyển khoảng 24 km vào tuyến đường vận chuyển quốc tế "với mục đích gây hại", nhưng cuối cùng nó phát nổ mà không va vào bất kỳ con tàu nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.