Bộ Quốc phòng Israel cho biết “Lá chắn Achilles” là thỏa thuận quốc phòng lớn nhất giữa 2 quốc gia Địa Trung Hải và cũng nằm trong số những hợp đồng quân sự lớn nhất từ trước đến nay của Israel.

Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Amir Baram (trái) và người đồng cấp Hy Lạp Ioannis Bouras bắt tay sau lễ ký thỏa thuận phòng không “Lá chắn Achilles” tại Tel Aviv (Israel) ngày 31.8
Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ISRAEL
Phần lớn giá trị hợp đồng sẽ thuộc về Rafael Advanced Defense Systems, tập đoàn công nghệ và quốc phòng lớn của Israel. Rafael sẽ cung cấp cho Hy Lạp hệ thống David’s Sling, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hạng nặng và tên lửa tầm trung đến tầm xa. Tập đoàn này cũng sẽ cung cấp hệ thống SPYDER cơ động để đối phó các thiết bị bay không người lái (drone).
Rafael cũng sẽ phát triển một hệ thống chỉ huy và kiểm soát quốc gia mới cho Hy Lạp. Hệ thống này sẽ giúp tích hợp các năng lực phòng không của nước này.
Bên cạnh Rafael, Israel Aerospace Industries (IAI), tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ và quốc phòng của Israel, sẽ cung cấp hệ thống Barak MX để đánh chặn máy bay và tên lửa. IAI cũng sẽ cung cấp các radar đa nhiệm MMR dùng để giám sát trên không do đơn vị ELTA Systems, công ty con thuộc sở hữu của IAI sản xuất.
AP ngày 1.9 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cho biết: " Israel và Hy Lạp có những lợi ích chiến lược chung và đang đối mặt với những thách thức khu vực tương đồng". Theo ông, điều này diễn ra trong bối cảnh các bên có tham vọng bá quyền đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng và làm suy yếu sự ổn định trong khu vực.
Trong một thỏa thuận bổ sung trị giá 26 triệu euro, Israel còn cung cấp cho Hy Lạp hệ thống vòm chống máy bay không người lái (Drone Dome) của Rafael. Hệ thống này sẽ giúp bảo vệ các địa điểm chiến lược và tăng cường năng lực phòng thủ hiện có của Hy Lạp.
Israel cũng sẽ mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng với Hy Lạp, bao gồm chuyển giao công nghệ và chuyên môn cho ngành công nghiệp quốc phòng nước này.
Ngoài ra, Athens dự kiến đầu tư khoảng 28 tỉ euro đến năm 2036 để xây dựng hệ thống phòng thủ đa tầng “Lá chắn Achilles” nhằm đối phó các mối đe dọa từ tên lửa và trên không, đồng thời mua tới 40 tiêm kích F-35 của Mỹ cùng các tàu khu trục từ Pháp và Ý, theo Reuters.
David’s Sling là hệ thống phòng không mà Israel đã sử dụng để đánh chặn tên lửa Iran trong cuộc chiến với Iran năm 2026. Hy Lạp sẽ trở thành khách hàng thứ 2 của hệ thống này sau Phần Lan.
Nga trút 'mưa' UAV phản lực, tăng cường tập kích Ukraine vào ban ngày
Bình luận (0)