Israel lại thêm rạn nứt ?

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
04/07/2024 05:50 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ thông tin từ tờ báo Mỹ rằng các quan chức quân đội Israel muốn một lệnh ngừng bắn vẫn cho phép Hamas nắm quyền lực.

Ông Netanyahu giữ lập trường

Theo một bài báo trên tờ The New York Times ngày 2.7, các tướng lĩnh cấp cao của Israel muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn, ngay cả với điều khoản chấp nhận để Hamas duy trì quyền lực. Tờ báo đề cập đây là thông tin cho thấy rạn nứt gia tăng giữa Thủ tướng Netanyahu với quân đội Israel.

Tờ báo dẫn lời ông Eyal Hulata, cựu Cố vấn an ninh quốc gia Israel, nói rằng để Hamas tạm thời giữ quyền lực và đổi lấy con tin được trả tự do là phương án ít tồi tệ nhất, trong bối cảnh quân đội lo ngại lập trường cứng rắn của ông Netanyahu sẽ khiến cuộc chiến kéo dài, khiến Israel tiêu hao lực lượng và trang bị.

Israel tấn công, hàng nghìn người lại phải chạy loạn ở miền nam Gaza

Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu ngày 2.7 nhanh chóng bác bỏ thông tin, chỉ trích những "nguồn ẩn danh" trả lời tờ báo Mỹ và khẳng định sẽ không có chuyện để Hamas giữ quyền lực. Ông lặp lại những tuyên bố trước đây rằng cuộc chiến chỉ kết thúc khi Tel Aviv đánh bại hoàn toàn Hamas và các con tin được thả. Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cũng ra tuyên bố tương tự ông Netanyahu, theo Times of Israel.

Israel lại thêm rạn nứt ?- Ảnh 1.

Người dân sơ tán đến TP.Khan Younis ở Gaza ngày 2.7

AFP

Những quan chức giấu tên Israel nói với báo Mỹ rằng xung đột với Hamas đã khiến Tel Aviv thiếu trang bị và cần thời gian bổ sung, phòng trường hợp nổ ra một cuộc chiến với lực lượng Hezbollah ở Li Băng. Ngoài ra, thỏa thuận ngừng bắn với Hamas cũng tạo cơ hội để Israel đàm phán với Hezbollah.

Cùng ngày 2.7, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phối hợp với nhóm Hồi giáo ở Iraq phóng nhiều tên lửa tấn công một mục tiêu quan trọng ở thành phố Haifa, tây bắc Israel. Tuy nhiên, Times of Israel đưa tin Haifa hay các thành phố lân cận không ghi nhận vụ tấn công.

Trách nhiệm của Mỹ

Reuters ngày 2.7 đưa tin 12 cựu quan chức chính phủ Mỹ đã cáo buộc chính quyền Tổng thống Joe Biden tận dụng lỗ hổng pháp lý để vận chuyển vũ khí cho Israel. Những người này đã từ chức do phản đối việc Nhà Trắng ủng hộ Israel. Trong số này có những quan chức từng làm tại Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Nhà Trắng và quân đội Mỹ. Theo tuyên bố, 12 người nói rằng Mỹ có sự "đồng lõa không thể phủ nhận" khi Israel tấn công chết người Palestine tại Gaza.

Tuyên bố yêu cầu Mỹ sử dụng những biện pháp cần thiết để kết thúc cuộc chiến và đảm bảo các bên trao trả tù nhân, đồng thời Washington phải ủng hộ quyền tự quyết của người Palestine và tài trợ hoạt động nhân đạo ở Gaza. Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về vụ việc.

Cuối tháng này, Thủ tướng Netanyahu nhiều khả năng sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden trong chuyến thăm Washington D.C để phát biểu trước quốc hội Mỹ, dự kiến diễn ra vào ngày 24.7. Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ công đoạn chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo đang được tiến hành, theo Đài CNN.

Israel đủ thông tin tình báo để tránh bị Hamas tấn công bất ngờ ?

Một cuộc điều tra của Tổng cục Tình báo quân đội Israel liên quan vụ tấn công ngày 7.10.2023 của Hamas chỉ ra giới chức Israel đã có "dư thông tin" để phát cảnh báo và thực hiện hoạt động ngăn chặn, Kênh 12 của Israel đưa tin ngày 2.7.

Báo cáo đã được trình lên Tham mưu trưởng IDF Herzi Halevi trong cuộc họp ngày 1.7 vừa qua. Truyền thông Israel cho hay một số người xem tài liệu đã thất vọng sâu sắc, cho rằng việc xâu chuỗi thông tin để ngăn chặn Hamas tấn công bất ngờ là điều khả thi.

Những người tham gia cuộc họp ngày 1.7 cũng nhận đánh giá của Sư đoàn Gaza về hoạt động của các nhóm nổi dậy tại Gaza do Hamas lãnh đạo từ tháng 3.2018 đến trước vụ tấn công năm ngoái. Dù cuộc điều tra được cho là "rất kỹ lưỡng", ông Halevi có thể không chấp nhận kết quả và yêu cầu báo cáo đầy đủ hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.