Israel nã tên lửa, sân bay quốc tế Damascus của Syria ngừng hoạt động

02/01/2023 10:19 GMT+7

Hôm nay 2.1, quân đội Syria thông báo Israel đã phóng một loạt tên lửa vào sân bay quốc tế Damascus và khiến phi trường lâm vào tình trạng ngừng hoạt động.

Tiêm kích F-15 của Không quân Israel

AFP

Theo Reuters, quân đội Syria cho biết một loạt tên lửa phóng từ máy bay lần lượt trúng sân bay vào 2 giờ sáng 2.1. Số tên lửa này xuất phát từ hướng hồ Tiberias ở Israel.

Một số tên lửa cũng bắn trúng các mục tiêu ở phía nam Damascus, khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 thành viên của lực lượng vũ trang Syria và gây ra một số tổn thất.

Những vị trí của lực lượng Hezbollah và các tổ chức thân Iran bên trong sân bay và vùng phụ cận, bao gồm một nhà kho vũ khí, cũng trở thành mục tiêu trong đợt không kích mới nhất của Israel, theo ông Rami Abdul Rahman, người đứng đầu Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria (trụ sở Anh).

Kể từ khi cuộc nội chiến bùng nổ ở Syria năm 2011, Israel thực hiện hàng trăm cuộc không kích nhằm vào quốc gia láng giềng.

Xem tên lửa bội siêu thanh Nga đến Syria tham gia tập trận hải quân ở Địa Trung Hải

Lần gần đây nhất sân bay bị đẩy vào tình trạng không thể hoạt động là vào tháng 6.2022, cũng theo sau các đợt tấn công của Israel.

Israel chưa bình luận về các thông tin trên. Nước này trước đây cũng hiếm khi lên tiếng về những vụ tấn công tương tự.

Đợt không kích hôm 2.1 được triển khai vài ngày sau khi người đứng đầu Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF), thiếu tướng Oded Basiuk công bố viễn cảnh chiến dịch quân sự cho năm 2023.

“Chúng tôi thấy rằng quá trình hành động của chúng tôi ở Syria là ví dụ minh họa cho hành động quân sự liên tục và kéo dài dẫn đến sự định hình và tạo mức độ ảnh hưởng bao trùm khu vực”, IDF tuyên bố trên tài khoản Twitter.

“Chúng tôi sẽ không chấp nhận phiên bản Hezbollah 2.0 (hình thành) trên lãnh thổ Syria”, IDF nhấn mạnh.

Theo phương Tây, các tổ chức vũ trang ủy nhiệm của Iran, dẫn đầu là Hezbollah ở Li Băng, hiện kiểm soát những khu vực rộng lớn ở miền đông, miền nam và tây bắc Syria, cũng như một số vùng ngoại ô của thủ đô Damascus.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.