Kẻ đánh đập dã man cụ bà gốc Á ở New York từng ngồi tù vì giết mẹ

01/04/2021 00:09 GMT+7

Sở Cảnh sát New York ngày 31.1 thông báo nghi can tấn công một phụ nữ gốc Á bên ngoài một tòa nhà ở Manhattan hôm 29.3 đã bị bắt và hiện bị truy tố tội tấn công vì thù ghét.

Nghi can Brandon Elliot (38 tuổi) được cho là đang sống tại một khách sạn dành cho những người vô gia cư cách hiện trường vụ tấn công vài tòa nhà. Elliot từng bị kết án vì đâm chết mẹ ruột ở Bronx hồi năm 2002 khi mới 19 tuổi.
Ông ta mãn hạn tù vào năm 2019 nhờ được ân xá.
Nạn nhân trong vụ việc mới đây là một phụ nữ gốc Á, 65 tuổi, đang trên đường đến nhà thờ.

Nghi can Brandon Elliot (38 tuổi) trong vụ tấn công người phụ nữ gốc Á hôm 29.3 từng đâm chết mẹ ruột hồi năm 2002.

Trong đoạn clip ghi lại vụ việc, nạn nhân bị đá vào bụng và ngã xuống đất. Sau đó kẻ tấn công còn liên tục đá vào đầu và người nạn nhân, hét vào mặt nạn nhân rằng: “Biến đi, mày không thuộc về nơi này”.
Một nhân chứng cho biết nghi phạm còn vung một loại vũ khí kim loại sau khi tấn công người phụ nữ. Một nhân chứng khác cho rằng nghi phạm đã cầm dao.
Fox News đưa tin một người đã chạy ra với ý định giúp nữ nạn nhân nhưng kẻ tấn công đã vung dao ra và la hét với người định giúp đỡ này.
Một nhân viên bảo vệ tòa nhà thấy vụ tấn công nhưng không giúp đỡ nạn nhân đã bị công ty quản lý đình chỉ.

Nhân viên tòa nhà không giúp đỡ nạn nhân khi vụ tấn công xảy ra đã bị đình chỉ.

Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện NYU Langone. Bà bị gãy xương chậu, đầu thâm tím nhưng đã ổn định và đã được xuất viện.
Cùng ngày 29.3, một vụ tấn công khác nhắm vào nạn nhân gốc Á cũng xảy ra trên một chuyến tàu điện nối liền Manhattan.
Người đàn ông bị đấm vào mặt và bị đẩy ngã xuống ghế. Kẻ tấn công đấm vào đầu nạn nhân ít nhất 30 lần, sau đó siết cổ từ phía sau khiến nạn nhân bất tỉnh.

Vụ tấn công nhắm vào nạn nhân gốc Á trên một chuyến tàu điện ngầm nối liền Manhattan cũng gây nhiều phẫn nộ.

Nhiều người có mặt trên tàu điện ngầm cũng hoàn toàn không có ý định giúp đỡ nạn nhân. Một số người còn cố vươn người để quan sát vụ tấn công rõ hơn.
Đơn vị Tội phạm vì Thù ghét của Sở Cảnh sát New York đã đăng thông báo yêu cầu hỗ trợ cung cấp thông tin về vụ việc trong ngày 30.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.