Keanu Reeves thấy ngại vì kiếm được nhiều tiền, quyết định cho đi phần lớn thu nhập

19/01/2022 22:33 GMT+7

Keanu Reeves được biết đến là một trong những diễn viên tử tế nhất Hollywood. Tài tử xem nhẹ tiền bạc và dành phần lớn thu nhập để làm từ thiện , đóng góp cho các dự án nghiên cứu hay tri ân gia đình, bạn bè, cộng sự…

Đối với Keanu Reeves, tiền bạc là thứ vô nghĩa

shutterstock

Nhờ đóng chính trong loạt phim hành động đắt khách, Keanu Reeves trở thành cái tên nổi tiếng toàn cầu và sở hữu mức thu nhập mơ ước. Theo thống kê của Celebrity Net Worth, ngôi sao người Canada nắm trong tay khối tài sản khoảng 380 triệu USD. Tuy nhiên, một người bạn lâu năm của gia đình sao phim John Wick tiết lộ với The Post rằng nam diễn viên không tự hào với việc kiếm được nhiều tiền mà ngược lại, anh cảm thấy ngại vì điều đó. Đặc biệt, sau khi trải qua nhiều bi kịch trong cuộc sống, nghệ sĩ này nhận ra rằng sứ mệnh của bản thân là san sẻ những gì mình có đến những người xung quanh.

Người bạn của gia đình Keanu Reeves tiết lộ: “Anh ấy đã cho đi rất nhiều tiền và làm được nhiều việc tốt cho mọi người hơn những gì công chúng biết đến. Anh ấy nhận thức rằng mình là người may mắn đến nhường nào. Không giống như nhiều ngôi sao lớn khác ở Hollywood, anh ấy không bao giờ xem điều đó là lẽ đương nhiên”.

Ngôi sao 57 tuổi thấy ngại khi kiếm được nhiều tiền và thường san sẻ với những người gặp khó khăn

shutterstock

Người hâm mộ đã quá quen thuộc với việc sao phim Speed cho đi phần lớn thu nhập của mình. Anh cũng nhiều lần tặng những món quà giá trị cho đồng nghiệp, cộng sự, các nhân viên trên phim trường hay gửi tiền cho gia đình, âm thầm ủng hộ các tổ chức từ thiện.

Một nhà sản xuất ở Hollywood chia sẻ rằng ngôi sao hành động này nổi tiếng là người hào phóng. Nghệ sĩ từng cho một nhân viên xây dựng phim trường Ma trận 20.000 USD sau khi biết người này đang gặp khó khăn về tài chính. Không dừng lại ở đó, Keanu Reeves từng tặng dàn diễn viên đóng thế trong The Matrix Reloaded mỗi người một chiếc xe Harley-Davidson. Trong quá trình quay John Wick 4 ở Paris (Pháp), Berlin (Đức), sao nam U60 đã tặng mỗi diễn viên đóng thế một chiếc đồng hồ Rolex Submariner đắt đỏ với những dòng cảm ơn được khắc riêng ở mặt sau.

Keanu Reeves tặng đồng hồ đắt tiền cho các diễn viên đóng thế John Wick: Chapter 4. Jeremy Marinas - một trong 4 người có quà, chia sẻ đây là món quà tuyệt vời nhất mà anh từng nhận được

chụp màn hình

Một nhà sản xuất Hollywood cho biết: “Tin tôi đi, các diễn viên đóng thế đều muốn được làm việc với Keanu. Không chỉ vì những món quà mà đó là bởi anh ấy rất coi trọng họ và ghi nhận những đóng góp của họ đối với thành công của mình. Diễn viên đóng thế, huấn luyện viên hành động, những người này hiếm khi có được sự công nhận như thế”.

Một giám đốc casting từng làm việc với tài tử kỳ cựu chia sẻ: “Lý do Keanu được đóng chính trong hơn 60 bộ phim trên hết là sự yêu mến của khán giả cùng với đó là tình cảm của các đạo diễn, bạn diễn và những thành viên trong đoàn phim. Mọi người ai cũng quý mến anh ấy. Keanu luôn chuẩn bị kỹ càng và đúng giờ, anh ấy rất ân cần, quan tâm và biết cách giao tiếp. Khi làm việc, không ai mà anh ấy không biết tên hoặc chưa từng trò chuyện cùng”.

Keanu Reeves là ngôi sao đáng mến trong mắt bất cứ ai mà anh từng tiếp xúc hay làm việc cùng

shutterstock

Keanu Reeves sẵn sàng dùng hàng chục triệu tiền hoa hồng phòng vé để gửi cho các nhân viên đứng sau màn ảnh vì cho rằng họ góp phần lớn vào thành công của tác phẩm. Nam diễn viên thậm chí chủ động giảm thù lao của mình trong phim The Devil's Advocate hay The Replacements để ekip đủ tiền mời những tên tuổi khác tham gia.

Với ngôi sao đắt giá này, tiền chưa bao giờ tạo nên hạnh phúc. Anh từng chia sẻ với trang Hollywood: “Tiền không có ý nghĩa gì với tôi. Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền nhưng muốn tận hưởng cuộc sống mà không phải căng thẳng với việc làm giàu tài khoản ngân hàng. Tôi cho đi rất nhiều và sống đơn giản… Chúng ta đều biết rằng sức khỏe mới là điều quan trọng hơn hết”.

Keanu Reeves thân thiết với em gái Kim Reeves. Khi cô mắc ung thư vào năm 1991, nam diễn viên đã luôn ở bên em gái và đóng góp phần lớn thu nhập cho các tổ chức từ thiện, nghiên cứu về ung thư. "Anh trai là hoàng tử của lòng tôi", Kim từng chia sẻ với People

shutterstock

Những người gần gũi với Keanu Reeves chia sẻ rằng sự phóng khoáng, tử tế của tài tử xuất phát từ việc anh đã mất mát quá nhiều trong đời. Nghệ sĩ trải qua tuổi thơ không trọn vẹn vì cha mẹ ly hôn từ sớm. Kim Reeves - em gái của ngôi sao này, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu vào năm 1991. Điều đó đã thôi thúc anh quyên góp hàng triệu USD cho các tổ chức từ thiện, nghiên cứu về bệnh ung thư.

Nam diễn viên đã chịu đả kích lớn vào năm 1993 khi người bạn thân nhất của mình là River Phoenix chết vì dùng ma túy quá liều. Cuối năm 1999, tài tử và bạn gái khi đó là Jennifer Syme đã mất đi đứa con chung tên Ava. Quá đau buồn, họ chia tay rồi nhanh chóng tái hợp nhưng Jennifer Syme bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông hồi 2001. Sự ra đi của con và bạn đời khiến Keanu Reeves rơi xuống vực thẳm.

Keanu Reeves sống êm đềm, lặng lẽ bên bạn gái Alexandra Grant

splash news

Truyền thông tiết lộ Keanu Reeves đã trải qua nhiều năm sống vô định vì những vết thương lòng không thể chữa lành. Anh lang thang nhiều nơi, chủ yếu sống trong các khách sạn, không mua nhà cho đến năm 40 tuổi. Sao phim Constantine thân thiết với mẹ - nhà thiết kế trang phục Patricia Taylor, và mua cho bà một ngôi nhà trước khi tậu cho mình một căn. Sau nhiều năm sống cô độc, Keanu Reeves tìm thấy sự an ủi và bình yên bên nữ nghệ sĩ Alexandra Grant. Họ công khai mối quan hệ tình cảm cuối năm 2019 và sống kín tiếng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.