Kết hợp di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật dân tộc vào du lịch

12/09/2022 19:00 GMT+7

Múa bóng rỗi, múa mâm vàng, đờn ca tài tử, hát bội... đã gây bất ngờ cho khán giả toàn cầu khi xuất hiện lộng lẫy, đậm dấu ấn nghệ thuật trên sân khấu trao Giải thưởng Du lịch Thế giới 2022 vừa diễn ra tại TP.HCM.

Mùa giải năm nay, Việt Nam vinh dự được bình chọn là Điểm đến hàng đầu châu Á 2022 và Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á 2022. Tổng cục Du lịch Việt Nam đạt danh hiệu Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á 2022.

Ở cấp địa phương, Sở Du lịch TP.HCM là Cơ quan quản lý du lịch địa phương hàng đầu châu Á 2022. TP.HCM cũng thắng giải Điểm đến du lịch doanh nhân hàng đầu châu Á 2022. Hội An là Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á 2022. Thủ đô Hà Nội được bình chọn Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á 2022. Đà Nẵng đạt danh hiệu Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á 2022. Mộc Châu lần đầu tiên đạt giải Điểm đến thiên nhiên cấp địa phương hàng đầu châu Á 2022.

Độc đáo nghệ thuật dân tộc được giới thiệu trong Lễ trao giải thưởng du lịch thế giới

thịnh đỗ

Với kết quả này, đây là lần thứ 4 Việt Nam được bình chọn là Điểm đến hàng đầu châu Á (các năm 2018, 2019, 2021, 2022), khẳng định thương hiệu và vị thế du lịch Việt Nam trong khu vực và thế giới. Tổng cục Du lịch Việt Nam 3 lần được vinh danh là Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á (các năm 2017, 2021, 2022), ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ và đầy hiệu quả của Tổng cục Du lịch Việt Nam trong thúc đẩy sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của du lịch Việt Nam.

Các giải thưởng đạt được cho thấy sự yêu mến, công nhận và tôn vinh của cộng đồng quốc tế đối với sức hấp dẫn và đẳng cấp của du lịch Việt Nam. Đồng thời sự kiện Lễ trao giải World Travel Awards khu vực châu Á và châu Đại Dương được tổ chức thành công rực rỡ tại TP.HCM cũng khẳng định sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế và vị thế của TP.HCM nói riêng, Việt Nam nói chung, là điểm đến lý tưởng của các sự kiện tầm cỡ châu lục và thế giới.

Bên cạnh niềm vui của sự chiến thắng, chương trình Lễ trao giải World Travel Awards 2022 – Region: Asia & Oceania (Giải thưởng Du lịch Thế giới 2022 - Khu vực châu Á và châu Đại dương) do công ty Tấm và Cám tổ chức, thực hiện trở thành lễ trao giải đầu tiên của khu vực đã trình diễn, đưa di sản văn hóa vào trong buổi lễ có chủ đề Hành trình Phương Nam - SOUTHERN JOURNEY.

Lễ trao giải độc đáo nhất của Giải thưởng du lịch thế giới

thịnh đỗ

Với ý tưởng mang đến một không gian Lễ trao giải hiện đại nhưng đậm sắc bản địa, Giám đốc nghệ thuật – Tổng đạo diễn chương trình Dương Thảo, Giám đốc sáng tạo Huy Nguyễn của Công ty Tấm và Cám đã mang đến một không gian hiện đại với gam màu sang trọng, ngập tràn ánh sáng qua hệ thống màn hình hiện đại bậc nhất, kết hợp với sự trình diễn những tiết mục nghệ thuật dân tộc.

Giám đốc sáng tạo Huy Nguyễn, một đạo diễn trẻ gây chú ý từ sau chương trình nghệ thuật Dòng chảy bất tận – The Eternal Flow diễn ra vào Ngày Quốc gia Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai (UAE) năm 2021, chia sẻ: “Nói đến TP.HCM, đa số mọi người nghĩ đến nhịp sống sôi động, con người năng động nên mọi thứ thường ồn ào, náo nhiệt và đâu đó thiếu đi chiều sâu. Sự hấp thu cái mới, hiện đại không làm nên tội cho lớp trẻ, mà chính những người làm văn hóa và truyền dẫn cảm hứng văn hóa dân tộc như chúng ta phải biết giới thiệu ở nơi nào, lúc nào cho thích hợp. Ví dụ như trong một buổi lễ trao giải có sự xuất hiện của nhiều khách quốc tế và những người làm du lịch muốn mời khách quốc tế đến Việt Nam, thì việc giới thiệu sự đặc sắc, tính bản địa là việc rất quan trọng. Không phải ai cũng biết đến TP.HCM ẩn giấu bên trong 185 di tích và 2 khảo cổ, cũng như những loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc đã theo bước chân người Việt mở cõi như thế nào. Chúng tôi chỉ cần từ 5 đến 7 phút cho mỗi tiết mục để giới thiệu những di sản văn hóa, đủ để quan khách lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất mà không có cảm giác bị bội thực hay gượng ép”.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh và dàn nhạc giao hưởng hòa cùng tiếng đàn tranh của NSƯT Hải Phượng

thịnh đỗ

Ngay khi khách mời bước vào sảnh của chương trình, tất cả đã được chào đón bằng dàn nhạc giao hưởng do nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ đạo. Đặc biệt, dàn nhạc giao hưởng hòa cùng tiếng đàn tranh của NSƯT Hải Phượng, tạo nên một không gian âm nhạc vừa sống động, lại da diết đầy say mê. Nghệ sĩ Hải Phượng cùng dàn nhạc đã trình diễn những bản nhạc cổ truyền, dân gian như Cây trúc xinh, Lý con sáo, Ra khơi… và những bản nhạc hiện đại như Hello Vietnam.

Tiết mục xiếc và hình ảnh cô gái Nam bộ do Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân đảm nhận

lý võ phú hưng

Trong cảm giác lâng lâng với âm nhạc, quan khách bước vào không gian trao lễ sang trọng, bắt đầu hành trình khám phá di sản văn hóa phương Nam. Mở đầu chương trình, tiết mục mở màn có chủ đề Đất phương Nam được dàn dựng trên những tiết mục kết hợp múa và xiếc do nhóm múa The Sun, nhóm Xiếc Phương Nam đảm nhiệm. Trong giây phút lắng đọng đầu tiên, hình ảnh cô gái Nam bộ (Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân) trong bộ bà ba mộc mạc với cây đèn bão trên tay dẫn dắt khán giả vào không gian của miền sông nước phương Nam. Từ đó mở ra câu chuyện về một vùng đất của những người con Nam bộ hào sảng, chất phác, đầy lòng nghĩa hiệp thông qua lao động, sản xuất, những mối quan hệ gia đình và cuộc sống sung túc ấm no.

Clip tiết mục mở màn Đất phương Nam của chương trình

Tiết mục nghệ thuật Đất phương Nam như một bức phù điêu lấy cảm hứng từ thiên nhiên của miền sông nước và những nét đặc trưng sinh hoạt, lao động cũng như tập quán của người dân phương Nam, được thể hiện một cách sáng tạo qua ngôn ngữ múa, nghệ thuật xiếc tạo nên cảm xúc ấn tượng rất khó quên.

Tiết mục nghệ thuật Bản sắc phương Nam

thịnh đỗ - lý võ phú hưng

Sau tiết mục mở màn, phần trao giải đã diễn ra trong không khí hạnh phúc của những đơn vị và tổ chức chiến thắng. Tiết mục nghệ thuật Bản sắc phương Nam thật sự mang đến ấn tượng khó quên khi tôn vinh 4 loại hình nghệ thuật đặc trưng của phương Nam là hát bội, diễn xướng dân gian Nam bộ (múa bóng rỗi - mâm vàng) đờn ca tài tử và cải lương.

Clip tiết mục Bản sắc phương Nam

Trình diễn tiết mục Bản sắc phương Nam đều là những nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm trong nghề như NSƯT Lê Trung Thảo, NSƯT Thy Trang, Trúc Phương, Trọng Hiếu, Hoàng Chương, Tô Trường Vinh đến từ Nhà hát nghệ thuật Hát bội TP.HCM và Nhóm múa Mặt Trời. Âm nhạc của tiết mục này do NSƯT Trung Thảo, Hoàng Song Việt soạn lời, âm nhạc do nghệ sĩ Đạt kìm biên soạn.

Tiết mục của ca sĩ Hồ Trung Dũng

thịnh đỗ

Kết thúc chương trình, ca sĩ Hồ Trung Dũng xuất hiện với bài hát hiện đại, trẻ trung có tên Thành phố mãi mãi một tình yêu (sáng tác: Trần Văn Lành) như chính sự năng động hằng ngày của thành phố.

Với mong muốn giới thiệu những di sản văn hóa và nghệ thuật đậm bản chất phương Nam, dù những tiết mục được cô đọng ngắn gọn nhưng đã phần nào giới thiệu sự độc đáo khó quên cho người thưởng thức. Việc trân trọng nghệ thuật dân tộc, tinh thần sáng tạo cũng như sự tập luyện ngày đêm của các nghệ sĩ đã làm Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2022 trở thành một buổi lễ độc đáo nhất trong các kỳ trao giải của World Travel Awards.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.