Khách Ấn Độ tấp nập khám phá đảo ngọc

Lê Nam
Lê Nam
Không chỉ tìm đến Phú Quốc để nghỉ dưỡng, nhiều du khách Ấn Độ còn hào hứng với những trải nghiệm bản địa như hái dừa, khám phá vườn ong, làm sô cô la hay tìm hiểu nghề nước mắm truyền thống. Lượng khách từ thị trường tỉ dân này đang tăng trưởng mạnh tại Việt Nam

Khách Ấn Độ thích thú với đảo ngọc

Lần đầu đặt chân đến Phú Quốc, anh Vikraman Maniraj (32 tuổi, du khách Ấn Độ) khá bất ngờ khi bắt gặp nhiều đồng hương tại khu nghỉ dưỡng. Ngay trong những ngày lưu trú, anh nhận thấy đảo ngọc đang trở thành điểm đến quen thuộc với du khách đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới.

"Tôi không biết Phú Quốc lại thu hút nhiều du khách Ấn Độ đến vậy. Tôi nghĩ điều này xuất phát từ nhiều lý do như chi phí hợp lý, khoảng cách gần và việc đi lại khá thuận tiện. Ngay cả khi chỉ có ba ngày nghỉ, chúng tôi vẫn có thể đến Việt Nam du lịch", anh Vikraman chia sẻ.

Điều khiến vị khách này ấn tượng không chỉ là những khu nghỉ dưỡng sang trọng mà còn là cảnh quan thiên nhiên và đời sống địa phương. Theo anh, dù Ấn Độ sở hữu đường bờ biển rất dài, nhiều bãi biển lại nằm sát các đô thị đông đúc, trong khi Phú Quốc có những bãi biển gần rừng cây, tạo nên không gian khác biệt.

Trong những ngày khám phá đảo ngọc, anh Vikraman hào hứng tham gia các hoạt động như hái dừa, tìm hiểu cách thu hoạch mật ong và làm sô cô la thủ công. Những trải nghiệm tưởng chừng đơn giản lại giúp anh có thêm góc nhìn về thiên nhiên, văn hóa và đời sống tại điểm đến.

Khách Ấn Độ tấp nập khám phá đảo ngọc- Ảnh 1.
Khách Ấn Độ tấp nập khám phá đảo ngọc- Ảnh 2.

Anh Vikraman (người Ấn Độ) hào hứng, lấy mật ong... trong lần đầu tới Phú Quốc

ẢNH: LÊ NAM

Không chỉ thu hút khách đến tham quan, Phú Quốc còn trở thành nơi làm việc của nhiều lao động quốc tế trong ngành dịch vụ. Sagar (29 tuổi), đầu bếp đến từ Mumbai (Ấn Độ), đã gắn bó với đảo ngọc khoảng hai năm. Ban đầu đến đây thực tập tại bộ phận ẩm thực Ấn Độ, anh được giữ lại làm việc và quyết định phát triển sự nghiệp tại Phú Quốc. "Người dân địa phương rất thân thiện, hiền hòa và dễ mến. Thiên nhiên Phú Quốc cũng rất đẹp, đó là lý do tôi lựa chọn ở lại", Sagar chia sẻ.

Theo đại diện Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort, lượng khách Ấn Độ tại khu nghỉ dưỡng tăng khoảng 15 - 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu từ thị trường này tăng tới 53%. Khách Ấn Độ thường đi theo gia đình hoặc nhóm, có nhu cầu lưu trú tại các biệt thự nghỉ dưỡng và đặc biệt quan tâm đến dịch vụ ẩm thực phù hợp với văn hóa của mình.

Nhiều du khách còn kết hợp TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc trong cùng một hành trình khám phá Việt Nam. Thời gian lưu trú tại đảo ngọc phổ biến khoảng 2 - 3 đêm.

Khách Ấn Độ tấp nập khám phá đảo ngọc- Ảnh 3.

Nhiều nhân sự người Ấn Độ chọn Phú Quốc là nơi làm việc lâu dài

ẢNH: LÊ NAM

Không chỉ nghỉ dưỡng, còn muốn hiểu điểm đến

Sự quan tâm của khách quốc tế đối với những trải nghiệm bản địa đang mở ra hướng phát triển mới cho du lịch Phú Quốc. Thay vì chỉ tận hưởng các tiện nghi trong khu nghỉ dưỡng, du khách có thể trực tiếp tham gia những hoạt động gắn với thiên nhiên, văn hóa và sinh kế địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình Good Travel with Marriott Bonvoy, tại Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort, du khách được trải nghiệm hái dừa, thưởng thức nước dừa tươi ngay tại vườn, sau đó tìm hiểu cách tận dụng xơ dừa để ủ phân hữu cơ, cải tạo đất và trồng rau sạch. Tại khu vườn ong, du khách khám phá vai trò của loài ong đối với hệ sinh thái, thưởng thức mật ong tươi trực tiếp từ tổ. Một hoạt động khác là workshop làm sô cô la thủ công cùng Bittersweet Chocolatier, du khách tự tay tạo ra những sản phẩm kết hợp hương vị nhiệt đới của đảo ngọc.

Trong khi đó, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa mang đến hành trình khám phá khu vườn JW Garden, tìm hiểu mô hình sử dụng nguyên liệu tại chỗ và thực hành ẩm thực theo hướng bền vững. Du khách còn được đạp xe tham gia trải nghiệm giới thiệu nghề làm nước mắm Phú Quốc, tìm hiểu lịch sử khoảng 200 năm của nghề truyền thống, quy trình ủ chượp và những giá trị văn hóa gắn với sản phẩm đặc trưng của đảo.

Khách Ấn Độ tấp nập khám phá đảo ngọc- Ảnh 4.

Vườn rau xanh mang đến trải nghiệm gần gũi thiên nhiên cho du khách

ẢNH: LÊ NAM

Các hoạt động làm đèn lồng, tranh sơn mài cũng góp phần đưa những nét văn hóa Việt Nam vào hành trình nghỉ dưỡng, giúp du khách có thêm trải nghiệm ngoài biển xanh và các dịch vụ cao cấp. Đây cũng là tinh thần Marriott International thúc đẩy thông qua Good Travel with Marriott Bonvoy, chương trình kết hợp hoạt động lưu trú với những trải nghiệm giúp du khách hiểu sâu hơn về điểm đến và cộng đồng địa phương.

Đại diện Marriott International cho biết trong năm 2026, chương trình được mở rộng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Trung Quốc, với gần 100 trải nghiệm tại khoảng 80 khách sạn. Mục tiêu không đơn thuần là đưa du khách đến những địa danh nổi tiếng để chụp ảnh mà tạo cơ hội để họ thực sự kết nối với điểm đến.

Khách Ấn Độ tấp nập khám phá đảo ngọc- Ảnh 5.

Khách Ấn Độ đến Phú Quốc tăng trưởng tích cực, thúc đẩy doanh thu ngành nghỉ dưỡng

ẢNH: LÊ NAM

Theo số liệu được cung cấp từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 671.000 lượt khách Ấn Độ, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn đáng kể mức tăng trưởng chung 14,5% của khách quốc tế. Ấn Độ tiếp tục nằm trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, mở ra dư địa lớn để Phú Quốc phát triển những sản phẩm nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm văn hóa bản địa.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.