Khai báo 'di biến động dân cư' tại TP.HCM: Tập trung đông người, rất lo

15/08/2021 10:53 GMT+7

Theo quan sát của chúng tôi, nhiều người dân còn bỡ ngỡ khi khai báo 'di biến động dân cư' tại chốt kiểm soát ở TP.HCM; người dân lo ngại khi đông người tập trung khai báo.

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ 7 giờ ngày 15.8, tổ kiểm soát chống dịch Covid-19 tại giao lộ Phan Đăng Lưu - Nguyễn Công Hoan (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) triển khai dừng phương tiện lưu thông để khai báo “di biến động dân cư”.

Vẫn loay hoay, ùn ứ ở chốt kiểm tra di biến động dân cư nội thành TP.HCM

Tại nhiều khu vực của chốt, lực lượng chức năng bố trí nhiều tờ giấy có mã QR để người dân tiện khai báo. Tổ công tác cũng liên tục điều phối, yêu cầu người dân di chuyển vào phần đường quy định nhằm đảm bảo an toàn giao thông khi khai báo lý do ra đường cũng như khai báo “di biến động dân cư”.

Người dân kiểm tra mã QR để khai báo "di biến động dân cư" tại chốt kiểm soát trong TP.HCM.

ẢNH: BÍCH NGÂN

"Thấy đông người, lo lắm" 

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ sáng khi tổ công tác lập chốt, có đông người dân, shipper di chuyển qua chốt; tất cả đều được yêu cầu dừng phương tiện để khai báo. Mặc dù đã là ngày thứ 2 TP.HCM thực hiện khai báo “di biến động dân cư” nhưng nhiều người dân vẫn còn “lóng ngóng” khi được yêu cầu khai báo bằng cách kiểm tra mã QR.

Cán bộ hướng dẫn người dân khai báo "di biến động dân cư" tại chốt Phan Đăng Lưu - Nguyễn Công Hoan

ẢNH: TRẦN TIẾN

Bà Đào Thị Thu T. (50 tuổi, ngụ Q.12) tỏ ra bối rối khi được yêu cầu dừng xe để khai báo “di biến động dân cư” khi đi đường. Bà T. trình bày cùng chồng đi tiêm vắc xin Covid-19 nên ra đường. “Tôi cũng không biết ra đường hôm nay phải khai báo như thế này, hai vợ chồng lớn tuổi nên không rành công nghệ. Tôi được cán bộ phát tờ giấy để tự khai báo, thấy đông người, lo lắm nên làm cho nhanh rồi đi”, bà T. nói.

Lại tạm “xả chốt” kiểm tra di biến động dân cư vì ùn ứ ở TP.HCM

Do lượng người tập trung tại chốt đông và mất nhiều thời gian nên anh Lâm Tấn V. (37 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) tỏ ra khó chịu. Anh V. cho biết mình đang trên đường đi làm và có giấy tờ đầy đủ, tuy nhiên khi đến chốt phải dừng lại để khai báo bằng mã QR. Vì không biết phải khai báo ra sao nên anh V. mất khoảng 15 phút để hoàn tất việc khai báo.

Người dân mất nhiều thời gian khai báo vì khi đến chốt kiểm soát mới biết việc phải khai báo "di biến động dân cư".

ẢNH: TRẦN TIẾN

Anh V. nói: “Đi đường mà thấy tập trung đông người thì bản thân mình rất lo. Tôi cũng như nhiều người ở đây không hay biết gì về việc khai báo này cho đến khi ra đường. Nếu biết trước thì khai báo ở nhà cho an toàn”.
Theo tìm hiểu, từ sáng hôm qua (14.8), lượng người lưu thông qua chốt đông đúc và bị ùn ứ khi được yêu cầu dừng phương tiện để khai báo như trên. Đến sáng nay lượng phương tiện vẫn ở mức đông nhưng đã giảm đáng kể. “Có thể do chủ nhật nên ít phương tiện hơn, một phần khác đã có khai báo ở nhà rồi nên không đông như hôm qua”, vị cán bộ tại chốt nói.
Chia sẻ với chúng tôi, một cán bộ tại chốt kiểm soát Covid-19 nói, việc ùn ứ một phần người dân còn bỡ ngỡ do chưa thông tin về việc khai báo. Ngoài ra, do ngày đầu hệ thống khai báo cũng gặp trục trặc nên công tác xử lý cũng gặp nhiều khó khăn.

Người dân được hướng dẫn khai báo "di biến động dân cư" khi qua chốt.

ẢNH: TRẦN TIẾN

Mặt khác, nhiều lý do khách quan như người đi đường không sử dụng điện thoại thông minh hoặc màn hình điện thoại của người dân bị trầy màn hình khiến tổ công tác khó check mã QR. “Nhiều shipper có điện thoại nhưng bị trầy màn hình nên rất khó kiểm tra. Cũng có thời điểm trưa nắng chói nên tổ công tác khó kiểm tra mã QR”, vị cán bộ chia sẻ.

Lúng túng, khai báo rất lâu

Còn tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Vòng xoay Cách Mạng Tháng Tám, Q.3, TP.HCM, từ sáng sớm cũng rất đông người dân di chuyển qua chốt. Theo quan sát của chúng tôi, ca trực lúc này có 7 cán bộ chiến sĩ, trong đó có 4 chiến sĩ CSGT, 1 cán bộ quản lý hành chính và 2 chiến sĩ CSCĐ. Người dân được nhắc nhở khi dừng xe nhớ giữ khoảng cách, khai báo rồi nhớ lưu lại mã QR để không phải khai báo lại và nhắc "Lần sau cô chú khai báo y tế ở nhà giúp tụi con nha".

Người dân không khai báo bằng ĐTDĐ có thể khai bằng giấy.

ẢNH: BÍCH NGÂN

Do lượng người dân di chuyển đông nên mới sáng sớm các cán bộ chiến sĩ phải căng mình phân luồng. Do chưa nắm thông tin nên phần đông người dân không khai báo sẵn tại nhà hoặc không có điện thoại thông minh nên xảy ra tình trạng ùn ứ. Một số người dân trước đó đã qua chốt có áp dụng khai báo y tế "di biến động dân cư" nên có sẵn mã QR thì chỉ cần xuất trình rồi qua chốt ngay.
Tại chốt kiếm soát này, anh Trần Đình Quyết (28 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) cho biết, do cách thức khai báo y tế "di biến động dân cư" có nhiều mục cần khai báo cộng với lần đầu sử dụng nên anh chưa thành thạo. "Tôi nghĩ là mình khai báo lâu quá nên sẽ lưu lại mã QR này cho những lần sử dụng tiếp theo để đỡ mất thời gian của mình và cán bộ trực chốt", anh Quyết chia sẻ.
Bên cạnh những người trẻ thành thạo công nghệ thì cũng có những người lớn tuổi rất khó khăn khi khai báo y tế "di biến động cư dân". Theo ghi nhận của chúng tôi, tại chốt, dòng người nối đuôi nhau qua chốt; bên lề đường có một cán bộ đang miệt mài hướng dẫn hai vợ chồng người dân khai báo y tế tầm 30 phút mới xong. Chia sẻ với chúng tôi, hai người này cho biết, do hai vợ chồng không quen sử dụng điện thoại thông minh với có nhiều mục cần điền nên có hơi bất tiện lúc đầu, sau đó nhờ cán bộ hướng dẫn tận tình nên cũng đã hoàn tất phần khai báo.

Dồn đông người tại các chốt kiểm soát khi khai báo "di biến động dân cư" mặc dù là ngày chủ nhật.

ẢNH: BÍCH NGÂN

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ CSGT trực chốt cho biết, cần tuyên truyền rộng khắp để người dân chủ động khai báo tại nhà. Vì cách thức khai báo y tế "di biến động dân cư" còn mới nên nhiều người dân còn bỡ ngỡ, thao tác chậm.
Vị cán bộ này lưu ý: "Mã QR trong mỗi lần khai báo y tế "di biến động dân cư" có hạn sử dụng 3 ngày. Mã này khai một lần sử dụng được luôn cho các chốt khác nếu người dân đi đúng lộ trình khai báo nơi đi, nơi đến và tuyến đường hợp lý. Trong trường hợp người dân khai báo từ Q.3 đi H.Nhà Bè nhưng đi lòng vòng qua nhiều quận, tùy vào tình hình mà cán bộ trực chốt sẽ xem xét có cho đi hay không hoặc yêu cầu khai báo lại từ đầu".
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.