Khai trương tuyến tàu cao tốc Hà Tiên - Nam Du

06/05/2023 11:39 GMT+7

Từ ngày 6.5, Công ty CP tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang chính thức khai trương tuyến mới từ TP.Hà Tiên đến đảo Nam Du (H.Kiên Hải).

Bà Nguyễn Thị Tố Nga, Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang, cho biết sáng 6.5, công ty chính thức khai trương tuyến tàu mới từ TP.Hà Tiên - Nam Du (H.Kiên Hải) và hoạt động lại tuyến Phú Quốc - Nam Du.

Khai trương tuyến tàu cao tốc Hà Tiên - Nam Du - Ảnh 1.

Tàu cao tốc Superdong khai trương tuyến Hà Tiên - Nam Du từ ngày 6.5

HOÀNG TRUNG

Theo bà Nga, sở dĩ tuyến tàu Phú Quốc - Nam Du trước đó phải tạm ngừng khai thác vì dịch bệnh Covid-19 phức tạp và nhu cầu của hành khách chưa cao.

Giá vé tàu từ TP.Hà Tiên đến Nam Du từ 320.000 - 400.000 đồng/vé. Giá vé tàu TP.Hà Tiên - TP.Phú Quốc từ 160.000 - 230.000 đồng/vé và giá vé tàu Phú Quốc - Nam Du từ 200.000 - 250.000 đồng/vé.

Lịch trình tàu chạy vào ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, khởi hành lúc 6 giờ từ TP.Hà Tiên - Nam Du; khởi hành 7 giờ 40 phút từ Phú Quốc - Nam Du; khởi hành 12 giờ 40 phút từ Nam Du - Phú Quốc - TP.Hà Tiên.

Khai trương tuyến tàu cao tốc Hà Tiên - Nam Du - Ảnh 2.

Một góc đảo Nam Du

HOÀNG TRUNG

Nhân dịp khai trương, Công ty CP tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang giảm giá vé cho hành khách từ 10 - 20%. Cụ thể, giảm 10% tuyến Hà Tiên - Nam Du và giảm 20% tuyến Phú Quốc - Nam Du khi khách mua 2 vé tại website online.superdong.com.vn trong thời gian từ 6.5 đến 6.6.2023.

Thành phố biển Phú Quốc và quần đảo Nam Du (H.Kiên Hải) là 2 địa phương có điểm du lịch rất hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế, bởi vẫn còn vẻ nguyên sơ của rừng, biển. Ngoài việc tham quan nghỉ dưỡng, du khách còn được trải nghiệm tắm biển, lặn ngắm san hô, thưởng thức các món ngon từ hải sản tươi sống…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.