Khánh Hòa: Công trình trái phép chuyên phục vụ khách Trung Quốc bị cưỡng chế

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
22/04/2021 13:42 GMT+7

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế công trình xây dựng trái phép ở xã Phước Đồng (TP.Nha Trang, Khánh Hòa). Đây là cơ sở chuyên bán hàng lưu niệm, đặc sản cho du khách Trung Quốc .

Sáng 22.4, lực lượng chức năng TP.Nha Trang đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ nhà hàng Cao Hùng trên đường Nguyễn Tất Thành (xã Phước Đồng). 
Nhà hàng Cao Hùng do ông Bùi Quốc Tuấn làm chủ, đầu tư xây dựng vào năm 2018, có diện tích 1.122 m2. Đây là một trong 7 công trình nhà xưởng xây dựng trái phép dọc đường Nguyễn Tất Thành (xã Phước Đồng), trước đây là nơi chuyên bán hàng lưu niệm, đặc sản cho du khách Trung Quốc

Lực lượng chức năng cưỡng chế nhà hàng Cao Hùng vào sáng 22.4

Ảnh: Nguyễn Chung

Theo Phòng Quản lý đô thị TP.Nha Trang, 7 công trình xây dựng vi phạm gồm: Nhà hàng Cao Hùng, Cửa hàng cà phê Xin Chào, Cửa hàng Only Love Jewellyery, Cửa hàng tơ lụa May Mắn, Cửa hàng Bùi Tố Hùng, dãy nhà trọ phía sau Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phúc Lai, Cửa hàng đặc sản Việt Nam.
Những công trình này thi công không có giấy phép xây dựng và sử dụng không đúng mục đích với quy hoạch sử dụng đất. Các cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, các công trình vẫn tồn tại thời gian dài.

6 công trình sai phạm chưa chịu tháo dỡ

Hồi tháng 9.2020, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành các quyết định phê duyệt phương án tháo dỡ 7 công trình xây dựng trái phép tại xã Phước Đồng. Theo các quyết định này, kinh phí cưỡng chế mỗi công trình từ hơn 600 triệu đồng đến gần 2 tỉ đồng, chủ công trình vi phạm phải chi trả.
Sau khi UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành các quyết định phê duyệt phương án tháo dỡ 7 công trình xây dựng vi phạm, UBND xã Phước Đồng đã thực hiện tống đạt các quyết định đến người vi phạm và tổ chức vận động các chủ đầu tư tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm.
Tuy nhiên, theo Phòng Quản lý đô thị TP.Nha Trang, đến nay, mới có Cửa hàng tơ lụa May mắn đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm. 6 trường hợp còn lại, đến nay vẫn chưa tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm; chưa chấp hành thực hiện theo các nội dung yêu cầu của UBND TP.Nha Trang. 

Cửa hàng Đặc sản Việt Nam là một trong những công trình xây dựng trái phép, bị buộc tháo dỡ

Ảnh: Nguyễn Chung

Theo lãnh đạo UBND xã Phước Đồng, trước mắt các lực lượng chức năng sẽ cưỡng chế nhà hàng Cao Hùng. Tiếp đến, sẽ cưỡng chế các công trình vi phạm còn lại. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.