Chiều 12.6, HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét, thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và chủ trương thành lập 4 phường mới.
Phát biểu tại kỳ họp, ông Lâm Đông, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh: "Để hiện thực hóa khát vọng đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, đồng thời là cực tăng trưởng của khu vực duyên hải Nam Trung bộ, tỉnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp; tập trung hoàn thiện quy hoạch, nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đô thị theo quy định".

Ông Lâm Đông, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại kỳ họp
ẢNH: BÁ DUY
3 cực tăng trưởng, GRDP tăng 11 - 12%/năm
Quy hoạch điều chỉnh tổ chức không gian phát triển theo mô hình "3 cực tăng trưởng" trong chiến lược tổng thể "1 tầm nhìn chung, 2 trục kết nối, 3 cực tăng trưởng, 4 trụ cột động lực".
Trong đó, cực phía bắc bao gồm khu vực vịnh Vân Phong, là động lực công nghiệp, logistics biển quy mô lớn.
Cực trung tâm gồm vùng đô thị Nha Trang và khu vực Cam Lâm - Cam Ranh, giữ vai trò chủ đạo về hành chính, dịch vụ, tri thức.
Cực phía nam gồm vùng đô thị Phan Rang và vùng kinh tế trọng điểm phía nam, phát triển năng lượng sạch, công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo.
Tỉnh đặt mục tiêu GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 tăng 11 - 12%/năm; trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 15,4%/năm, dịch vụ tăng 10,3%/năm.
Đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 45% cơ cấu kinh tế, dịch vụ 40,5%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%; chỉ số phát triển con người (HDI) khoảng 0,8; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%.
Lập 4 phường Tân Định, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Điền
Tại kỳ họp, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, HĐND tỉnh thống nhất thông qua chủ trương nâng cấp 4 xã Tân Định, Diên Khánh, Diên Lạc và Diên Điền thành phường trong năm 2026.

Xã Diên Khánh được quy hoạch trở thành một trong 4 phường mới của tỉnh Khánh Hòa từ năm 2026
ẢNH: BÁ DUY
Theo quy hoạch điều chỉnh vừa được thông qua tại cùng kỳ họp, khu vực Nha Trang mở rộng về Diên Khánh, Diên Lạc được xác định là trung tâm đô thị lõi của tỉnh, giữ vai trò trung tâm tổng hợp về hành chính, chính trị, kinh tế, dịch vụ - du lịch, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và y tế chất lượng cao; xã Tân Định thuộc khu vực định hướng mở rộng Khu kinh tế Vân Phong về phía tây.
Việc thành lập các phường mới nhằm bảo đảm ổn định địa giới hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức bộ máy, quản lý dân cư, đất đai, đầu tư phát triển hạ tầng và cung ứng dịch vụ công, phù hợp với định hướng phát triển đô thị của địa phương.
Sau khi thành lập 4 phường mới, Khánh Hòa sẽ có 65 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 phường, 44 xã và 1 đặc khu.
Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống đô thị, đáp ứng mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
Bình luận (0)