Khánh thành đền thờ liệt sĩ Di tích Quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt

Bắc Bình
Bắc Bình
21/12/2020 16:30 GMT+7

Khu vực Đồn Long Khốt là nơi ghi dấu chiến công của Trung đoàn 174; 43 ngày đêm bảo vệ biên giới Tây Nam năm 1978 của Bộ đội Biên phòng Long An . Hơn 1.100 cán bộ chiến sĩ hy sinh trên mảnh đất này…

Sáng 21.12, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ khánh thành đền thờ liệt sĩ Di tích lịch sử quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt tại xã Thái Bình Trung, H.Vĩnh Hưng (Long An).

Ông Trương Hòa Bình, Phó thủ tướng Thường trực phát biểu tại buổi lễ.

ẢNH: B.B

Đến dự có ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cùng lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Tỉnh ủy - UBND tỉnh Long An, cùng một số tướng lĩnh quân đội đến dự.
Theo ban tổ chức, Di tích lịch sử Quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt chính thức khởi công xây dựng ngày 3.9 với tổng kinh phí lhơn 85 tỉ đồng. Dự án được chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 (tổng vốn đầu tư 54,3 tỉ đồng) gồm phần xây dựng đền thờ chính (diện tích 1.145m2); cổng tam quan (diện tích 65m2, rộng 13,8m, cao 10,4m), nhà kho, bếp, khu vệ sinh (diện tích 1.145m2), 2 miếu thờ (diện tích 116m2); tường rào, sân, đường,.... Ngoài ra còn có 2 nhà chờ lục giác bằng gỗ và 4 nhà lục giác bằng cây xanh hai bên đền thờ. Giai đoạn 2 dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 (tổng vốn đầu tư khoảng 31 tỉ đồng), gồm các hạng mục như: giải phóng mặt bằng; san nền và xây dựng Tượng đài chiến thắng của khu di tích; xây dựng nhà truyền thống trưng bày các hiện vật, sa bàn tái hiện lại sơ đồ, hình ảnh chiến trường Long Khốt; xây dựng bờ kè và bến thuyền thả hoa đăng. Hơn 60 hộ dân phải di dời để có được mặt bằng xây dựng dự án này.
Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, cho biết Di tích lịch sử Quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt là công trình có quy mô và ý nghĩa lịch sử to lớn. Là nơi ghi dấu những cống hiến, hy sinh to lớn của các Trung đoàn 1, 2, 3 trực thuộc Sư đoàn 5; Trung đoàn 174; quân và dân địa phương cùng các đơn vị chủ lực khác trong giai đoạn năm 1972-1975. Theo thống kế, đã có hơn 1.100 cán bộ chiến sĩ hy sinh trên mảnh đất này.
Đây cũng là nơi ghi dấu chiến công 43 ngày đêm bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc vào năm 1978 của Bộ đội Biên phòng Long An, gắn với đó là Lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ hằng năm có giá trị lịch sử, văn hóa quan trọng và quý báu.

Phó Thủ tướng Thường trực và các tướng lĩnh quân đội,... cắt băng khánh thành Di tích lịch sử Quốc gia khu vực Đồn Long Khốt

ẢNH: B.B

 Sau khi được xây dựng, Di tích lịch sử Quốc gia khu vực Đồn Long Khốt sẽ hòa cùng hệ thống các di tích văn hóa lịch sử như: Di tích lịch sử - văn hóa Gò Chùa Nổi, Di tích lịch sử trận đánh Gò Ông Lẹt và các di tích lịch sử - văn hóa khác... trở thành một quần thể di tích lịch sử văn hóa rộng lớn trên địa bàn H.Vĩnh Hưng (Long An) góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời khẳng định chủ quyền lãnh thổ và góp phần giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, gắn với phát triển - xã hội của địa phương, đặc biệt là phát triển kinh tế biên mậu với nước láng giềng Campuchia.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.