Khát khao mãnh liệt của nữ tiền đạo Việt Nam đi châu Âu

23/08/2022 05:51 GMT+7

Nếu không có gì thay đổi, nữ tiền đạo của đội tuyển Việt Nam sẽ gia nhập CLB Lank Vilaverdense của Bồ Đào Nha theo một bản hợp đồng cho mượn, dự kiến có thời hạn 2 năm.

Chân sút quê Trà Vinh cũng trở thành cầu thủ nữ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam được chơi bóng ở môi trường bóng đá hàng đầu thế giới như châu Âu.

Huỳnh Như (trái) chia tay đồng đội lên đường sang Bồ Đào Nha

NVCC

Sự “lì lợm” đáng nể

Chỉ vài giờ trước khi lên máy bay (sáng 22.8) để đi đến miền đất châu Âu xa xôi, Huỳnh Như còn xỏ giày ra sân. Dù đã sở hữu bảng thành tích đồ sộ, chân sút 31 tuổi vẫn muốn sát cánh cùng các đồng đội ở CLB TP.HCM 1 chiến đấu ở trận chung kết Cúp Quốc gia gặp Hà Nội và đoạt chức vô địch cảm xúc sau loạt luân lưu cân não vào đêm 21.8. Hẳn là một đêm khó ngủ với Huỳnh Như khi cô vừa phải ăn mừng chức vô địch, vừa chia tay đồng đội rồi cuối cùng là dọn hành lý và tức tốc ra sân bay để đến Bồ Đào Nha kiểm tra y tế.

Lank FC Vilaverdense - đội bóng mà Huỳnh Như khoác áo có gì đặc biệt?

Chỉ chừng đó thôi là đủ để cảm nhận được khát khao chơi bóng đang cháy bỏng như thế nào trong người của nữ tiền đạo này. Bên cạnh đó, chúng ta còn thấy được sự “lì lợm” và ý chí kiên cường không từ bỏ của nữ tiền đạo số 1 Việt Nam. Sự “lì lợm” này hệt như cách mà Như đã cởi phăng áo đấu vui mừng bàn thắng duy nhất vào lưới Thái Lan để đưa tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2019, hay gần đây nhất là pha lập công lạnh lùng giúp đội bóng của HLV Mai Đức Chung bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng SEA Games 2021.

Trước khi đến châu Âu, Huỳnh Như hình dung được những thử thách nhưng không có ý định từ bỏ và thậm chí còn lấy Quang Hải làm động lực cho bản thân: “Môi trường nào cũng sẽ có khó khăn. Tôi đã trải qua quãng thời gian đầu khó khăn tại Việt Nam thì tại nước ngoài, khó khăn chắc chắn sẽ gấp bội. Tôi đã sẵn sàng đón nhận những thử thách sắp tới. Nhiều người đề cập đến những cầu thủ nam đã xuất ngoại nhưng không mấy thành công. Nhưng tôi thấy gần đây Quang Hải cũng đã có sự phát triển ở nước Pháp và để lại nhiều ấn tượng”.

Không bao giờ là trễ

Đối với bóng đá Việt Nam, việc có 1 cầu thủ nam sang thi đấu ở lục địa già đã là điều gì đó kinh khủng lắm rồi, chứ chưa nói đến bóng đá nữ, vốn ít được quan tâm hơn. Chính vì vậy, Huỳnh Như được sang Bồ Đào Nha để chơi bóng đơn giản là điều đáng mừng, không cần bàn cãi.

Đối với một cầu thủ chuyên nghiệp, 31 là độ tuổi đã ở bên kia sườn dốc và bắt đầu nghĩ đến chuyện tương lai sẽ làm gì sau khi giải nghệ, đặc biệt là với phái nữ. Nhưng Huỳnh Như thì khác, khi đã chinh phục tất cả những danh hiệu tập thể lẫn cá nhân có thể đạt được ở Việt Nam, thay vì tiếp tục thì cô lại muốn lột bỏ lớp vỏ an toàn để tiếp tục chinh phục đam mê trái bóng tròn ở một đẳng cấp cao hơn.

Nói về điều này, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương chia sẻ: “Nói đến bóng đá nữ Việt Nam là nói đến một hành trình vượt khó. Tuy nhiên, Như đã tự tin để xuất ngoại để tiếp thu những cái hay của nền bóng đá phát triển và sau đó thể hiện năng lực của mình. Nếu nói về góc độ tuổi tác của một cầu thủ thì Huỳnh Như đi hơi trễ. Nhưng đối với nền bóng đá như VN thì không phải là trễ, tại vì đây là trường hợp cầu thủ nữ đầu tiên được đi thi đấu ở châu Âu. Đây sẽ là cơ hội lớn để học hỏi, đồng thời cũng là bước ngoặt của bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian tới”.

CLB nữ Lank FC có tên đầy đủ là Lank FC Vilaverdense, được thành lập vào năm 1953 và hiện đang thi đấu ở giải bóng đá nữ cao nhất Bồ Đào Nha với tên Campeonato Nacional Feminino. Lank FC chơi trên sân nhà Cruz do Reguengo với sức chứa 5.000 khán giả. Thành phần đội bóng chủ yếu gồm các cầu thủ Bồ Đào Nha, và hầu hết có độ tuổi trẻ hơn Huỳnh Như (từ 1997 đến 2004). Thủ quân Việt Nam sẽ là cầu thủ lớn tuổi thứ ba trong đội, sau Ana Loureiro 32 tuổi và Diana Graca 39 tuổi.

Ở mùa giải 2022 - 2023, Campeonato Nacional Feminino chỉ còn có 12 đội tham dự và thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách chứ không chia làm 2 bảng Bắc - Nam như trước để xác định 2 nhóm đua vô địch và đua trụ hạng. Giải sẽ khởi tranh từ ngày 10.9. Đội hình Lank FC chủ yếu là các cầu thủ nữ Bồ Đào Nha. Tính đến thời điểm hiện tại, Huỳnh Như là cầu thủ châu Á duy nhất của Lank FC. Trong mùa hè 2022, Lank FC đã chiêu mộ 13 cầu thủ và chia tay 3 cái tên. Huỳnh Như sẽ là tân binh thứ 14 cập bến Lank FC.

Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha hiện đang xếp hạng 27 thế giới, không quá cách biệt so với Việt Nam (hạng 33 thế giới). Vì thế, người hâm mộ có thể hy vọng tiền đạo quê Trà Vinh sẽ được trao cơ hội ra sân nhiều ở giải vô địch nữ Bồ Đào Nha để có thể trở lại cống hiến cho đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023 sắp tới diễn ra ở Úc và New Zealand.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.