Khen thưởng phải đúng, trúng, kịp thời

13/07/2024 07:18 GMT+7

Thủ tướng nhấn mạnh khi giao nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, khen thưởng phải đúng, trúng, kịp thời, công khai, minh bạch, chống tiêu cực, lợi ích nhóm; tránh bệnh hình thức.

Sáng 12.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng T.Ư, đã chủ trì phiên họp lần thứ 8.

Cùng dự có Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo các bộ, ngành. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ 6 tháng đầu năm kinh tế tăng trưởng khá cả ba khu vực. Trong thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp của công tác thi đua - khen thưởng như thi đua thực hiện phát triển hạ tầng chiến lược, việc xây dựng đường dây tải điện 500 kV mạch 3 chỉ thực hiện trong hơn nửa năm, dự kiến hoàn thành khối lượng công việc của 3 - 4 năm.

Ngoài ra, công tác chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, đến "từng ngõ, từng nhà, từng người"; phong trào xóa nhà tạm, dột nát được triển khai hiệu quả, mang tính nhân văn cao; việc tiết kiệm chi, tăng thu, cơ cấu lại thu chi để tiết kiệm 700.000 tỉ đồng cho tăng lương cơ sở từ ngày 1.7. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trở thành phong trào, không có vùng cấm, không có ngoại lệ…

Phong trào thi đua "120 ngày đêm hoàn thành dự án", thi đua nước rút "45 ngày đêm hoàn thành các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối" đã thu hút gần 15.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động tham gia. Phong trào "Đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người - Cho đi là còn mãi" của Bộ Y tế sau 2 tuần Thủ tướng kêu gọi đã có thêm 10.000 người đăng ký hiến mô, tạng.

Thủ tướng nhấn mạnh khi giao nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm để khi đánh giá, khen thưởng dễ dàng, chính xác, khách quan. Khen thưởng phải đúng, trúng, kịp thời, công khai, minh bạch, chống tiêu cực, lợi ích nhóm; tránh bệnh hình thức.

Về các giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ, Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ với Ủy ban T.Ư MTTQ VN và các bộ, ngành, cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức phát động và thực hiện tốt đợt thi đua "500 ngày đêm quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thi đua hoàn thành thắng lợi các dự án đường bộ cao tốc". Bộ Y tế chủ trì tổng kết phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19", hoàn thành trong quý 3/2024.

Kết nối giao thông địa phương với nút giao cao tốc

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra dự án (DA) cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, thuộc DA cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tại nút giao IC5 (xã Vĩnh Tường, H.Vị Thủy, Hậu Giang).

Thủ tướng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của tập thể Ban Quản lý DA, cán bộ, công nhân. Trong điều kiện khó khăn về nguồn nguyên vật liệu như cát, đá… nhưng đến nay tiến độ DA cơ bản được đảm bảo. Thủ tướng cho rằng bên cạnh đơn vị thi công, nhà thầu, vai trò của địa phương là rất quan trọng trong giai đoạn nước rút thực hiện cao tốc.

Khen thưởng phải đúng, trúng, kịp thời- Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân sống cạnh cao tốc

Thanh Duy

Thủ tướng cho biết Hội đồng thi đua khen thưởng T.Ư vừa phát động phong trào 500 ngày đêm hoàn thành các tuyến đường cao tốc từ Cao Bằng - Cà Mau. Điều cần thiết lúc này là tạo ra phong trào toàn dân cùng góp sức, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc đưa các tuyến cao tốc về đích đúng tiến độ. Không nên xem trách nhiệm thực hiện cao tốc là của Ban Quản lý DA, các nhà thầu hay lãnh đạo tỉnh. Người dân cũng nên góp phần bằng những gì mình có được, chẳng hạn hỗ trợ lương thực, thực phẩm, chỗ ăn ở cho công nhân.

Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh các nút giao cao tốc là một lợi thế trong việc mở ra không gian phát triển. Vì vậy, phải khẩn trương làm ngay công tác kết nối hệ thống giao thông của địa phương với các nút giao. Đặt mục tiêu khi hoàn thiện các tuyến cao tốc là khai thác luôn các nút giao. Có như vậy thì mới phát huy được hiệu quả của tuyến cao tốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.