Khí cầu Trung Quốc từng nhiều lần bay qua Mỹ mà không bị phát hiện

Khí cầu Trung Quốc từng nhiều lần bay qua Mỹ mà không bị phát hiện

07/02/2023 13:12 GMT+7

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã áp đặt một khu vực an ninh tạm thời ở vùng biển ngoài khơi Nam Carolina hôm 6.2, khi quân đội thu thập các mảnh vỡ từ một khinh khí cầu Trung Quốc bị một máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ vào cuối tuần trước.

Trung Quốc gọi động thái bắn hạ khinh khí cầu là phản ứng thái quá và kêu gọi Washington kiềm chế trong vụ việc.

Bên ngoài Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden hôm 6.2 khẳng định rằng việc này không làm suy yếu quan hệ Mỹ - Trung: "Không. Chúng tôi đã nói rõ với Trung Quốc những gì chúng tôi sẽ làm. Họ hiểu lập trường của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không lùi bước. Chúng tôi đã làm đúng. Và không có chuyện (quan hệ) suy yếu hay mạnh lên. Đó chỉ là thực tế".

Tướng Mỹ nói khinh khí cầu Trung Quốc từng bay đến Mỹ mà không bị phát hiện - Ảnh 1.

Khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn hôm 4.2

Reuters

Khi được phóng viên hỏi: "Việc bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc là ý định của ông từ trước, hay chỉ vì chuyện này đã bị công khai?", ông Biden trả lời: "Không. Đó luôn là lập trường của tôi. Khi nó từ Canada đến Mỹ, tôi đã nói với Bộ Quốc phòng rằng tôi muốn bắn hạ nó ngay khi thích hợp. Họ kết luận rằng không nên bắn nó rơi xuống đất liền. Nó không phải là mối đe dọa nghiêm trọng và chúng tôi nên đợi cho đến khi nó bay đến vùng biển".

Khinh khí cầu đã khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phải hoãn chuyến thăm dự kiến tới Trung Quốc. Đến này 6.2 chưa có thông tin cập nhật liên quan thời điểm của chuyến đi.

Nhà Trắng cho biết các đường dây liên lạc sẽ vẫn mở nhưng diễn biến trong quan hệ song phương tùy thuộc vào phía Trung Quốc.

Trong khi đó, Tướng Không quân Glen VanHerck, người chịu trách nhiệm hạ khinh khí cầu, cho biết các khinh khí cầu do thám trước đó đã bay qua mà không bị quân đội Mỹ phát hiện. Ông gọi tình trạng đó là "khoảng trống ý thức".

Cuối tuần qua, Lầu Năm Góc cho biết các khinh khí cầu của Trung Quốc đã bay qua Mỹ trong thời gian ngắn ít nhất 3 lần dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump và 1 lần trước đó dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Ông VanHerck cho biết khinh khí cầu bị bắn rơi hôm 4.2 cao khoảng 61 m và mang theo tải trọng khoảng một tấn. Tướng VanHerck không loại trừ khả năng có chất nổ trên khinh khí cầu nhưng chưa có bằng chứng về điều đó. Tuy nhiên, đó cũng là một trong những yếu tố khiến ông quyết định bắn hạ khinh khí cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.