Khi điểm thi tốt nghiệp thấp hoặc cao hơn dự đoán, thí sinh cần làm gì?

17/07/2024 15:10 GMT+7

Vào lúc 15 giờ 15 hôm nay (17.7), Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề 'Những điều cần làm ngay khi biết kết quả thi tốt nghiệp THPT'.

Chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề "Những điều cần làm ngay khi biết kết quả thi tốt nghiệp THPT" được trực tuyến tại địa chỉ thanhnien.vn, Fanpage Facebook, kênh YouTube, Tik Tok Báo Thanh Niên.


Sáng nay, hơn một triệu thí sinh cả nước đã biết kết quả thi tốt nghiệp THPT của mình. Trong số đó, đã có hàng trăm ngàn thí sinh trúng tuyển sớm bằng học bạ hoặc bằng điểm thi đánh giá năng lực. Vậy thí sinh sẽ làm gì với kết quả thi này?

Khi điểm thi tốt nghiệp thấp hoặc cao hơn dự đoán, thí sinh cần làm gì?- Ảnh 1.

Thí sinh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT

ĐÀO NGỌC THẠCH

Từ kết quả thi của thí sinh, từ phổ điểm các môn thi, đại diện các trường ĐH sẽ đưa ra những đánh giá, phân tích và dự đoán về điểm sàn, điểm chuẩn tại phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đồng thời, chuyên gia sẽ có những lời khuyên quan trọng về việc sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển. Chẳng hạn, nếu thí sinh đã trúng tuyển sớm trước đó và điểm thi tốt nghiệp không được như ý thì có nên dùng điểm này để xét tuyển tiếp hay không? Tương tự, nếu điểm thi cao hơn dự kiến thì thí sinh nên làm gì?

Khi điểm thi tốt nghiệp thấp hoặc cao hơn dự đoán, thí sinh cần làm gì?- Ảnh 2.

Các chuyên gia tham dự đợt 2 chương trình tư vấn chiều nay

THANH HẢI

Đặc biệt, nếu dùng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển trên hệ thống trong khi trước đó đã trúng tuyển sớm thì thí sinh cần sắp xếp thứ tự các nguyện vọng ra sao để trúng tuyển vào ngành, trường mình yêu thích nhất, hoặc không bị mất hết các cơ hội trúng tuyển?

Điểm sàn sẽ tăng hay giảm?

Khi điểm thi tốt nghiệp thấp hoặc cao hơn dự đoán, thí sinh cần làm gì?- Ảnh 3.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khả, Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công thương TP.HCM

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khả, Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công thương TP.HCM, cho hay điểm sàn và điểm chuẩn có thể giống hoặc khác nhau tùy trường. Trong đó, điểm sàn là điểm tối thiểu nhận hồ sơ nhưng điểm chuẩn tùy thuộc vào chỉ tiêu, số hồ sơ thí sinh nộp vào để cho ra điểm chuẩn. Có ngành điểm chuẩn sẽ bằng điểm sàn nhưng có ngành sẽ cao hơn nhiều. Trường ĐH Công thương TP.HCM dự kiến năm nay không thay đổi nhiều về điểm sàn.

Thạc sĩ Đinh Công Viễn Phương, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Văn Hiến, cho hay những năm trước, điểm sàn của trường thường từ 15 trở lên, dự kiến năm nay điểm sàn cũng không thay đổi nhiều. Điểm chuẩn các ngành sẽ phụ thuộc vào tình hình thí sinh nộp hồ sơ thực tế, như năm ngoái một số ngành lên tới 23-24 điểm.

Thầy Vũ Quang Huy, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, nhận xét năm nay điểm sàn dự kiến không thay đổi nhiều. Năm 2023, điểm sàn các ngành của trường từ 16-19. Một số ngành của trường điểm chuẩn năm ngoái khá cao  dự kiến năm nay cũng tương tự như: truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa…

Khi điểm thi tốt nghiệp thấp hoặc cao hơn dự đoán, thí sinh cần làm gì?- Ảnh 4.

Thạc sĩ Đinh Công Viễn Phương, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Văn Hiến

Cơ hội trúng tuyển ở phương thức nào cao hơn? 

Dương Vũ Hiệp (Q.Bình Tân, TP.HCM) đặt câu hỏi: ''Em định xét tuyển ngành du lịch và quản trị dịch vụ du lịch lữ hành của Trường ĐH Văn Hiến. Với 19 điểm khối A em có cơ hội đậu hay không? Em có cần đưa nguyện vọng mới này lên đầu tiên hay đưa ngành ngành trúng tuyển sớm lên trước?".  Thạc sĩ Đinh Công Viễn Phương tư vấn ngành du lịch và quản trị du lịch lữ hành của trường năm ngoái lấy tới 23 điểm bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Do đó, với mức điểm 19 thì thí sinh cần đặt thêm nguyện vọng đã trúng tuyển sớm trước đó để an toàn.

Khi điểm thi tốt nghiệp thấp hoặc cao hơn dự đoán, thí sinh cần làm gì?- Ảnh 5.

Thầy Vũ Quang Huy, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

Tương tự, Dương Kiều Như (Long An) đặt vấn đề: ''Em định xét ngành quan hệ công chúng của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM với điểm khối C là 20 thì cơ hội đậu ra sao?". Ông Vũ Quang Huy cho hay: ''Năm nay trường tuyển sinh trên 13.000 chỉ tiêu, trong đó 45% chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Riêng ngành quan hệ công chúng, năm ngoái thí sinh đạt 18 điểm là trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp. Nhưng năm nay rất khó trả lời câu hỏi này vì còn phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký sắp tới. Tuy nhiên, quan hệ công chúng là một trong 3 ngành được nhiều thí sinh quan tâm nhất nên dù điểm thi cao hơn điểm chuẩn năm ngoái thì vẫn nên tận dụng phương thức xét tuyển sớm. Hiện nay trường vẫn đang nhận hồ sơ phương thức xét học bạ''.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.