Khi HLV Deschamp của đội tuyển Pháp khác biệt quan điểm với...ông Park Hang-seo

19/03/2022 11:37 GMT+7

Tại buổi họp báo ngày 18.3, HLV Didier Deschamps đã chia sẻ về Mbappe và khẳng định, việc cầu thủ này thi đấu ở CLB không ảnh hưởng tới đội tuyển Pháp.

Cựu danh thủ từng cùng đội tuyển Pháp giành chức vô địch World Cup nói: “Với cương vị HLV trưởng 1 đội tuyển quốc gia, tôi không có thói quen nói về chuyện này. Mbappe là người quyết định và bất cứ quyết định nào của cậu ấy cũng không liên quan gì tới đội tuyển Pháp. Đó là lựa chọn của cậu ấy, của gia đình cậu ấy cho những gì tốt nhất cho sự nghiệp ở cấp CLB. Tôi không biết thông tin gì về việc Mbappe đi hay ở lại PSG và cũng không cố gắng tìm hiểu. Ở đẳng cấp của Mbappe cậu ấy không phải lo lắng nhiều đâu và cũng sẽ không làm ảnh hưởng gì tới phong độ tại đội tuyển Pháp”.

Tổng hợp nhân sự xáo trộn ở đội tuyển Việt Nam trong ngày 19.3

Dường như quan điểm này của HLV Deschamp không giống với phát biểu gần đây của người đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. HLV Park Hang-seo nói: “Nếu Quang Hải ra nước ngoài thi đấu, đương nhiên ảnh hưởng tới tuyển Việt Nam. Chúng ta làm gì có cầu thủ nào xuất sắc hơn ở vị trí ấy. Tôi nghĩ chắc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ có tham vấn, ý kiến về hợp đồng với Quang Hải. Nhưng việc đó là của VFF, không phải của tôi”.

Quang Hải cần được tạo điều kiện để chinh phục những hoài bão lớn của sự nghiệp

MINH HIẾU

HLV Park Hang-seo nhiều lần chia sẻ với Quang Hải về việc mong cầu thủ này ra nước ngoài chơi bóng để phát triển bản thân. Nhưng ông cũng rất mong muốn tiền vệ trụ cột của mình có thể về dự SEA Games hay AFF Cup vào cuối năm, những giải đấu không nằm trong lịch thi đấu của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Nhưng với Quang Hải, khi ra nước ngoài thi đấu, anh sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để khẳng định mình và việc trở về ở những đợt tập trung đội tuyển dài hạn như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình hoà nhập với môi trường mới. Đây cũng là vấn đề với nhiều đội tuyển tại Đông Nam Á và có lẽ HLV Park Hang-seo sẽ phải dần quen với việc Quang Hải hay 1 cầu thủ nào của đội tuyển Việt Nam có cơ hội được thi đấu ở nước ngoài và chỉ trở về trong thời gian FIFA Days mà thôi. Nó cũng giống như cách Chanathip sang Nhật Bản và khẳng định mình, anh cũng chỉ có thể trở về ở thời gian FIFA cho phép và đội tuyển Thái Lan phải chấp nhận điều này cũng như tìm ra các giải pháp khác để hài hoà cho tất cả các bên.

Tuyển Việt Nam

MINH HIẾU

Năm ngoái, khi cùng đội tuyển Nhật sang Việt Nam thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup, ông Kozo Takashima – Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Nhật Bản cũng đã có chia sẻ đáng suy ngẫm: “Muốn có một đội tuyển quốc gia mạnh, bạn cần có những đợt tập trung dài hạn và tất nhiên là cả những cầu thủ có đẳng cấp nữa. Những CLB ở châu Âu có đẳng cấp vượt trội, thi đấu cho các đội bóng này hằng tuần sẽ giúp các cầu thủ phát triển hơn, hoàn thiện hơn. Đó là lý do vì sao chúng tôi gửi nhiều cầu thủ sang châu Âu chơi bóng. Các cầu thủ được nâng cao khả năng, có trình độ tốt hơn. Chúng tôi luôn khuyến khích các cầu thủ thi đấu tại châu Âu để nâng cao khả năng. Hãy lấy Tomiyasu làm ví dụ lúc này. Anh ấy mới 23 tuổi nhưng đã chơi ở Bỉ, Ý và giờ là CLB Arsenal. Ở Nhật Bản, chúng tôi để cho các cầu thủ tự quyết định điều tốt nhất cho mình. Các cầu thủ phải tự quyết định đâu là điều tốt nhất cho bản thân mình. Tôi nghĩ là các cầu thủ Việt Nam có đủ khả năng chơi bóng ở Nhật Bản hay châu Âu, họ hoàn toàn có thể”.

HLV Park Hang-seo có lẽ nên vui hơn là lo lắng khi các học trò cưng của ông được sang những bến đỗ mới đẳng cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.