Khơi dậy khát vọng vươn lên trong thanh niên

Phạm Đức
Phạm Đức
16/08/2022 11:37 GMT+7

Sáng 16.8, Hà Tĩnh lần thứ XVIII">Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2022-2027) bước sang phiên làm việc thứ hai tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh (TP.Hà Tĩnh).

Ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và anh Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, đến dự và chỉ đạo đại hội.

Các địa biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII

PHẠM ĐỨC

Dám đương đầu với khó khăn, thử thách

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng biểu dương những đóng góp của tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua như: Công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi; phong trào “Thanh niên tình nguyện” và “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; tuyên truyền và trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19…

“Những kết quả nêu trên là những minh chứng cho sự nỗ lực, trăn trở, cống hiến của các cấp bộ Đoàn và thanh thiếu nhi toàn tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương những đóng góp của tổ chức Đoàn. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của Ban Bí thư T.Ư Đoàn đối với tuổi trẻ Hà Tĩnh trong những năm qua, mong muốn, trong thời gian tới tổ chức Đoàn tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa”, ông Dũng nói.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII diễn ra từ ngày 15-16.8

PHẠM ĐỨC

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những băn khoăn khi hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ trước vẫn còn một số hạn chế. Như trong xu hướng hội nhập và phát triển thì nội dung phương thức sinh hoạt Đoàn vẫn chưa thực sự đổi mới, có nhiều nội dung còn nặng về hành chính, thiếu bản sắc tuổi trẻ. Một số cán bộ Đoàn chưa nỗ lực, thiếu trăn trở với công việc, chưa thực sự chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu.

Tổ chức Đoàn triển khai một số phong trào, cuộc vận động chưa khơi dậy tối đa những tiềm năng, lợi thế của thanh niên. Một bộ phận thanh niên còn có lối sống thực dụng, vô cảm, muốn hưởng thụ mà không chịu cống hiến. Một số thanh thiếu niên còn vi phạm tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, trình độ tin học, ngoại ngữ, kỹ năng mềm của thanh thiếu nhi nói chung chưa đáp ứng yêu cầu. Không ít thanh niên có tư tưởng ly hương, muốn lập nghiệp ở các địa phương khác trong khi ngay tại quê hương mình có đủ điều kiện để lập thân, lập nghiệp.

"Điều mỗi chúng ta không khỏi trăn trở khi công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng vẫn còn không ít những tồn tại. Tình trạng trẻ em bị đuối nước, bị xâm hại còn xảy ra nhiều nơi. Trẻ em còn thiếu các điểm vui chơi, thiếu các diễn đàn để nói lên những tâm tư, nguyện vọng chính đáng”, ông Dũng trăn trở.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu tại đại hội

PHẠM ĐỨC

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị nhiệm kỳ mới, các cấp bộ Đoàn phải tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục, định hướng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức đầy đủ, sâu sắc và có những hành động tạo sức lan tỏa những mặt tốt, mặt tích cực trong xã hội. Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc; nuôi dưỡng hoài bão, dám đương đầu và vượt qua mọi khó khăn, thử thách; khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Biết kế thừa, phát huy phẩm chất cần cù, chịu thương, chịu khó, hiếu học, nhân văn, nghĩa tình của con người Hà Tĩnh để sẻ chia, đồng cảm, tránh xa lối sống thờ ơ, vô cảm, ích kỷ, thực dụng đang có xu hướng gia tăng trong một bộ phận không nhỏ thanh thiếu nhi.

Đoàn viên, thanh thiếu nhi phải luôn thể hiện trách nhiệm với gia đình, nhà trường, xã hội; sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó; tích cực tham gia các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh như: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đi đầu chuyển đổi số, cải cách hành chính, tham gia phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tham gia hiệu quả các chương trình, dự án trọng điểm.

Còn với Tổ chức Đoàn phải luôn tạo động lực cho thanh niên xung kích, tình nguyện, có môi trường, điều kiện lành mạnh để thanh niên rèn luyện, cống hiến, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời làm tốt nhiệm vụ tiếp lửa truyền thống, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” để xây dựng lớp thanh niên mới có đủ bản lĩnh, trách nhiệm, xung kích tiên phong trên các lĩnh vực.

“Một nhiệm vụ hết sức cao cả, thiêng liêng, tổ chức Đoàn phải hết sức quan tâm đó là việc tiếp tục xây dựng mối đoàn kết hữu nghị Việt-Lào, tài sản vô giá đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Tuổi trẻ của hai nước, tuổi trẻ của tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Bôlykhămxay, tỉnh Khăm Muộn sẽ thật có lỗi nếu trong công cuộc đổi mới hiện nay không nắm chặt tay nhau để hợp tác hoạt động Đoàn, hợp tác sản xuất, kinh doanh”, ông Dũng nhấn mạnh.

Đoàn phải đáp ứng những nhu cầu, lợi ích của thanh niên

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, ghi nhận và biểu dương các thành tích của tuổi trẻ Hà Tĩnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng đánh giá cao sự nghiêm túc, thẳng thắn của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khi nhận định, đánh giá về những hạn chế được nêu trong Báo cáo chính trị.

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn phát biểu, chỉ đạo tại đại hội

PHẠM ĐỨC

“Cá nhân tôi cũng thống nhất cao với những đánh giá của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh về những hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ qua. Tôi đề nghị các đồng chí nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu và quán triệt những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Đó là những ý kiến chỉ đạo rất quan trọng của Đảng đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh trong thời gian tới”, anh Cương nói, và mong rằng việc nhìn thẳng và nhận định đúng, cùng với việc tiếp thu nghiêm túc những hạn chế sẽ là cơ sở quan trọng để Đại hội thảo luận, quyết nghị những giải pháp khắc phục cụ thể, phù hợp cho giai đoạn mới.

Anh Cương yêu cầu các tổ chức Đoàn nhiệm kỳ tới cần coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh thiếu nhi. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập, chuyển đổi số đã và đang tác động sâu sắc đến tư tưởng, phong cách, lối sống của thanh niên. Các cấp bộ Đoàn cần chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên, nhất là trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, để huy động được sức mạnh tổng hợp, qua đó thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, các cấp bộ Đoàn cần đặc biệt quan tâm đến việc khơi dậy khát vọng làm giàu, khát vọng vươn lên, khát vọng xây dựng quê hương Hà Tĩnh tươi đẹp của mỗi thanh niên.

Ngoài ra, cần tìm giải pháp sao cho mỗi để đoàn viên, thanh niên tìm thấy ở Đoàn sự đáp ứng những nhu cầu, lợi ích chính đáng để thanh thiếu nhi đến với Đoàn như là đến với người bạn đồng hành tin cậy. Muốn như vậy, các hoạt động, các phong trào của Đoàn phải xuất phát từ thanh thiếu nhi, chăm lo những nhu cầu và lợi ích từ thực tế cuộc sống, quan tâm hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, đặc biệt là hoạt động sáng tạo khởi nghiệp.

“Tôi đề nghị các đồng chí tích cực, chủ động, tham mưu triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030” với các giải pháp toàn diện từ việc truyền thông, bồi dưỡng kiến thức, tiếp cận các nguồn vốn, xây dựng và phát triển các kênh hỗ trợ phân phối, tiêu thụ sản phẩm. Tôi hoan nghênh Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra mắt chương trình Tín dụng xanh hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp giai đoạn 2022-2025 với tổng nguồn vốn thực hiện là 20 tỉ đồng. Đây cũng là hoạt động, nội dung cụ thể để khẳng định quyết tâm của các cấp bộ Đoàn Hà Tĩnh trong việc đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”, anh Cương lưu ý.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh sử dụng các ứng dụng, công nghệ chuyển đổi số tại đại hội

PHẠM ĐỨC

Theo anh Cương, chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Với đặc tính năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học công nghệ, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số. Chuyển đổi số sẽ giúp quá trình thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên hiệu quả hơn, tạo ra các giá trị mới, tăng năng suất lao động... Muốn vậy, cán bộ Đoàn phải là người dẫn dắt, tiên phong nhất là những cán bộ chủ chốt.

Trong xây dựng và triển khai Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2030”, các cấp bộ Đoàn của Hà Tĩnh phải quyết liệt và nhanh chóng thực hiện các giải pháp chuyển đổi số trong công việc, bắt đầu từ công tác quản lý đoàn viên, Đoàn vụ, sinh hoạt Đoàn, cho tới tổ chức các phong trào, hoạt động. Tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên xung kích thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

“Tôi cũng đề nghị Ban Chấp hành khóa XVIII luôn giữ được truyền thống của tuổi trẻ, Đoàn thanh niên Hà Tĩnh qua các thời kỳ đó là sự đoàn kết, sáng tạo, xung kích với tinh thần trách nhiệm cao vì sự phát triển của thanh thiếu nhi tỉnh Hà Tĩnh”, anh Cương nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.