Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII

Phạm Đức
Phạm Đức
16/08/2022 10:20 GMT+7

Sáng 16.8, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2022-2027) đã chính thức khai mạc.

Đại hội diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh (TP.Hà Tĩnh), với sự tham dự của 208 đại biểu chính thức, đại diện cho tuổi trẻ tỉnh Hà Tĩnh. Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII

PHẠM ĐỨC

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; ông Võ Trọng Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cùng lãnh đạo các ban ngành và địa phương dự đại hội. Đại hội còn có sự tham dự của anh Sải Khăm Phạ Xay Sít Thi Đết, Ủy viên T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Khăm Muộn (Lào).

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, đến dự và chỉ đạo đại hội

PHẠM ĐỨC

Phát biểu khai mạc phiên trọng thể, chị Nguyễn Thị Ny Hương, Phó bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XVII, cho biết: "Nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà đạt kết quả khá toàn diện, được cấp ủy Đảng, chính quyền và Đoàn cấp trên ghi nhận, đánh giá cao".

"Đặc biệt, lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục được đổi mới, các phong trào hành động cách mạng và chương trình đồng hành với thanh niên phát triển sâu rộng, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội…", chị Hương nói.

Chị Hương cho biết thêm: "Tuy vậy, thực tiễn 5 năm qua cũng đặt ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế mà đại hội bên cạnh đánh giá kết quả đạt được, cần thẳng thắn nhìn nhận toàn diện trên các phương diện. Từ đó, tự kiểm điểm, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để tập trung thảo luận, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động của nhiệm kỳ mới".

Chị Nguyễn Thị Ny Hương, Phó bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XVII tuyên bố khai mạc phiên trọng thể

PHẠM ĐỨC

Theo chị Hương, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVII diễn ra trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Trước những yêu cầu, đòi hỏi của sự phát triển, các cấp bộ Đoàn phải tiếp tục làm mới mình cả về nội dung, phương thức hoạt động, tạo môi trường rèn luyện thực tiễn sinh động để xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh có ý chí tự lực, tự cường, có khát vọng vươn lên, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa con người Hà Tĩnh và truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam.

“Đại hội lần này sẽ tiến hành bầu cử bộ máy nhân sự khóa mới để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà, bầu đoàn đại biểu đại diện cho tuổi trẻ Hà Tĩnh tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Do vậy, cần sự tập trung dân chủ, sáng suốt lựa chọn, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh”, chị Hương nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.