Khởi nghiệp sẽ quyết định tình hình phát triển kinh tế của đất nước

17/05/2021 15:22 GMT+7

Nhiều ý kiến của người trẻ đặt ra cho Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trong chương trình vận động ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 -2026, diễn ra vào ngày 17.5.

Hội nghị diễn ra vào ngày 17.5, tại hội trường Nhà điều hành ĐH Quốc gia TP.HCM, TP.Thủ Đức với sự tham gia của  Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cũng là Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 -2026 tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 (TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Sinh viên đăng ký tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri

Thanh Vương

Phát huy năng lực của thanh niên trường nghề ra sao?

Vương Hoàng Anh, công tác tại Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, đặt câu hỏi: "Bằng quan sát của mình về lực lượng thanh niên đang học nghề hiện nay tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp các đại biểu có thấy những hạn chế gì? Và nếu được là Đại biểu Quốc hội khoá XV thì các ứng cử viên có chương trình, hoặc đề xuất gì để khắc phục những hạn chế ấy, qua đó phát huy năng lực của những người thợ tay nghề giỏi tương lai vào sự phát triển của đất nước nói chung, cũng như của TP.Thủ Đức nói riêng?”.

Cử tri trẻ đặt câu hỏi

Thanh Vương

Riêng đối với ứng cử viên Nguyễn Anh Tuấn, Hoàng Anh hỏi: “Với trách nhiệm là đại diện tiếng nói của thanh niên nếu vào nghị trường Quốc hội, anh có đề xuất những chủ trương, ý tưởng gì để khắc phục những thực trạng đó, tạo động lực cho thanh niên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được phát huy năng lực chuyên môn, có tác phong công nghiệp và vững kỹ năng thực hành xã hội?”.
Còn Nguyễn Hồng Nhung, sinh viên Trường ĐH Kinh tế-Luật TP.HCM, đặt vấn đề chăm sóc sức khỏe tinh thần cho thanh thiếu nhi hiện nay, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tác động lên mọi mặt của đời sống xã hội, quan điểm của ứng cử viên ĐBQH như thế nào về vấn đề này?
 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ với cử tri trẻ vào sáng 17.5

Thanh Vương

Những vấn đề về khởi nghiệp, chất lượng cán bộ Đoàn

Khơi nghiệp cũng là vấn đề được nhiều người trẻ quan tâm đặt câu hỏi. Huỳnh Lê Anh Quang, sinh viên Trường ĐH luật TP.HCM, nêu thực trạng sinh viên luật rất khó khởi nghiệp theo đúng ngành nghề. Chính vì vậy, trong tương lai cần có kênh thông tin hoặc chính sách để kết nối các sinh viên có tinh thần khởi nghiệp cũng như tạo dựng được hệ thống sinh thái khởi nghiệp mà ở đó sinh viên luật sẽ nắm phần quan trọng về pháp lý.
 Đới Sỹ Hùng, công tác tại Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, đặt câu hỏi với Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: "Do thực tiễn đặt thù của khu vực công nhân lao động, đoàn viên có thay đổi về số lượng cũng như khó khăn trong vấn đề thành lập hoạt động quản lý của tổ chức Đoàn. Trước thực trạng ấy, anh có đề xuất gì cho công tác đoàn kết tập hợp thanh niên đối với khu vực thanh niên lao động? Anh có thể chia sẻ về giải pháp hình thành Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp để kết nối nguồn vốn giúp thanh niên TP.Thủ Đức trong khởi nghiệp, lập nghiệp?".

Cử tri trẻ tham khảo chương trình hành động của đại biểu

Thanh Vương

Nguyễn Đoàn Xuân Trường, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, đặt câu hỏi: " Là một cán bộ đoàn, anh có suy nghĩ gì về mặt bằng chung của cán bộ đoàn trên cả nước hiện nay? Sự phát triển ấy có đồng đều hay không? Nếu trúng cử vào ĐBQH, anh sẽ có những giải pháp gì để nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, nhất là đối với cán bộ Đoàn chuyên trách?

Quan tâm chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho thanh thiếu nhi trong dịch Covid-19

Giải đáp những thắc, kiến nghị của cử trị tại hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Những câu hỏi các bạn đặt ra liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của tôi đang làm với tư cách là bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiều hơn là nhiệm vụ của một đaị biểu quốc hội. Chính vì thế, tôi rất cảm ơn, tôi không chỉ coi đây là các câu hỏi, các vấn đề mà các bạn, các anh chị đặt ra mà đồng thời cũng là gợi ý để tôi thực hiện tốt hơn công việc của mình thời gian tới”.

Sinh viên đặt câu hỏi tại hội nghị

Thanh Vương

Trả lời câu hỏi liên quan đến câu hỏi về giáo dục nghề nghiệp, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, chia sẻ: “Từ khi  thông qua luật Giáo dục nghề nghiệp cho đến bây giờ thì bộ mặt của giáo dục nghề nghiệp có những thay đổi hết sức tích cực. Phân luồng nghề nghề nghiệp tốt hơn, định hướng cho học sinh THCS, học sinh phổ thông vào các trường nghề, trung cấp nghề tốt hơn, và tỷ lệ học sinh nghề đã tăng hơn”.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao đổi với sinh viên sau hội nghị 

Thanh Vương

Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, nhờ có cơ chế để liên thông giữa các bậc trung cấp, cao đẳng, đại học,  mô hình học tập suốt đời cho giáo dục nghề nghiệp cũng đã được Bộ LĐ-TB-XH, Bộ GD-ĐT tính đến. “Tôi nghĩ cơ hội cho sự phát triển giáo dục nghề nghiệp trong thời gian tới là rất tốt. Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội thì tôi sẽ thực hiện việc giám sát, để thực hiện tốt luật Giáo dục nghề nghiệp”, anh Tuấn cam kết.
Liên quan đến vấn đề chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho thanh thiếu nhi, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho rằng: “Đây là một vấn đề rất lớn, mặc dù chúng ta cũng có nhiều chính sách để điều chỉnh lĩnh vực này, đặc biệt là thành lập các phòng tham vấn tâm lý học đường  trong các cấp học. Nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Chẳng hạn như trong thời buổi dịch bệnh này, thiếu nhi ở nhà dễ dẫn đến hiện tượng tự kỷ, hoặc bị nghiện mạng xã hội dẫn đến dễ bị ảnh hưởng về mặt tinh thần. Đoàn, Hội, Đội cũng có nhiều giải pháp, nhưng về mặt chính sách thì cũng cần hết sức quan tâm đến vấn đề này. Chúng tôi xin ghi nhận để kiến nghị với quốc hội và các cơ quan chức năng”.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tại hội nghị tiếp xúc cử tri vào sáng 17.5

Thanh Vương

Nhóm vấn đề liên quan đến khởi nghiệp, theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn,.T.Ư Đoàn đã làm 6 năm nay, bởi khởi nghiệp sẽ quyết định đến tình hình phát triển kinh tế của đất nước trong tương lai.
“Từ năm 2015, đặc biệt là từ tháng 10 năm 2016, chúng tôi đã khởi động chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, định kỳ hằng quý đều có chương trình gọi vốn mà T.Ư Đoàn, T.Ư Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các cấp bộ Đoàn đều triển khai. Đặc biệt ở TP.HCM thì có Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp trực thuộc Hội Hội liên hiệp Thanh niên TP.HCM hoạt động rất tốt. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều chương trình gọi vốn đã được tổ chức thông qua các diễn đàn khởi nghiệp. Nên nếu bạn có ý tưởng, có dự án khởi nghiệp tại TP.HCM thì có thể liên hệ với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp trực thuộc T.Ư Hội Hội liên hiệp Thanh niên TP.HCM để được hỗ trợ về kiến thức, tài chính, tiếp cận thị trường…Riêng cấp T.Ư thì chúng tôi quyết tâm cuối năm này sẽ ra mắt Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trực thuộc T.Ư Đoàn”.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên; Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 -2026 tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 (TP.Thủ Đức, TP.HCM). Anh Nguyễn Anh Tuấn (42 tuổi) là tiến sĩ Quản lý kinh tế, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân Kinh tế ngành Ngân hàng- tài chính.
Ngoài Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tại đơn vị bầu cử này còn có các ứng cử viên khác gồm: Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; Ông Vũ Hải Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM; ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.