Khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ liên quan sai phạm của 'đại gia điếu cày'

Lê Quân
Lê Quân
07/08/2019 08:56 GMT+7

3 cán bộ Q.Hà Đông (Hà Nội) bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến sai phạm tại dự án Bemes của 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản.

Liên quan đến những sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư Bemes, tại P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông (TP.Hà Nội) do ông Lê Thanh Thản (còn được gọi là "đại gia điếu cày") làm chủ đầu tư, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Duy Uyển (55 tuổi), Chủ tịch UBND P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông; ông Vương Đăng Quân (61 tuổi), nguyên Phó chánh thanh tra Xây dựng Q.Hà Đông; và ông Mai Quang Bài (59 tuổi), cán bộ Đội quản lý trật tự xây dựng quận này. Cả 3 bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đến hôm qua (6.8), Viện KSND TP.Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và Công an TP.Hà Nội đã tống đạt các quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam cả 3 bị can.

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản là ai, vì sao bị khởi tố?

Cơ quan điều tra xác định 3 bị can liên quan đến những sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư thương mại CT6 Xa La (tại P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội) do Công ty CP sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes, thuộc Tập đoàn Mường Thanh, làm chủ đầu tư.
Trước đó, đầu tháng 7 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Mường Thanh về hành vi “lừa dối khách hàng”, liên quan đến các sai phạm tại tổ hợp chung cư CT6 Xa La. Tuy nhiên, ông Lê Thanh Thản được tại ngoại, do theo quy định của pháp luật đây là nhóm tội không nghiêm trọng, người phạm tội có nhân thân, nơi cư trú rõ ràng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.