Khởi tố một bị can ngụy tạo biên lai chuyển khoản để lừa đảo

Cù Hiền
Cù Hiền
12/05/2023 21:40 GMT+7

Dù tin nhắn hình ảnh giao dịch thành công thể hiện đối tượng đã chuyển tiền mua hàng là 16,5 triệu đồng, nhưng thực tế bị hại chỉ nhận được 16.500 đồng.

Ngày 12.5, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Tiền Hải (Thái Bình) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Phúc (27 tuổi, trú tại xã Khánh Hòa, H.Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

 Khởi tố 1 bị can về hành vi lừa đảo bằng hình thức chuyển tiền mới lạ - Ảnh 1.

Phạm Văn Phúc tại cơ quan điều tra

CACC

Theo hồ sơ vụ án, thời gian gần đây, Công an H.Tiền Hải (Thái Bình) tiếp nhận đơn trình báo của một số bị hại về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chuyển tiền. Dù tin nhắn hình ảnh giao dịch thành công thể hiện đối tượng đã chuyển tiền mua hàng là 16,5 triệu đồng, nhưng thực tế bị hại chỉ nhận được 16.500 đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự, Công an H.Tiền Hải (Thái Bình) đã đấu tranh, xác định người thực hiện hành vi lừa đảo là Phạm Văn Phúc.

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai nhận, thông qua ứng dụng Facebook và công cụ tìm kiếm Google, Phúc chú ý đến những người có các cửa hàng điện tử, điện lạnh lớn, thường giao dịch mua bán qua mạng xã hội. Phúc hỏi mua hàng và chuyển tiền qua các ứng dụng chuyển khoản, sau đó chỉnh sửa hình ảnh chuyển tiền, gửi lại cho bị hại xác nhận việc mình đã chuyển tiền thành công.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an H.Tiền Hải tiếp tục làm rõ trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12.2022 đến tháng 4.2023, Phúc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở TP.Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh lân cận khác.

Phạm Văn Phúc có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.