Không cấm hút thuốc trong trường ĐH, CĐ có khối tích trên 5.000 m3?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
05/01/2021 18:43 GMT+7

Bộ Y tế mới đưa ra dự thảo Hướng dẫn thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá, nhưng lại không cấm hút thuốc tại trường đại học và trường nghề có khối lớp học có khối tích trên 5.000 m3.

Không nên phân biệt trên hay dưới 5.000 m3?

Dự thảo Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng danh hiệu môi trường không khói thuốc cho các địa điểm tiêu biểu thực hiện tốt quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá.
Theo đó, các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên, bao gồm cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, trừ cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có khối lớp học có khối tích trên 5.000 m3. Các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà, bao gồm nơi làm việc của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nơi làm việc trong nhà khác; cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có khối lớp học có khối tích dưới 5.000 m3.
Như vậy, các cơ sở giáo dục ĐH và giáo dục nghề nghiệp có khối tích trên 5.000 m3 sẽ không bị cấm hút thuốc hoàn toàn.
Nhận xét về quy định này, một cán bộ làm việc tại Phòng Công tác sinh viên của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, cho rằng không nên phân biệt cơ sở giáo dục ĐH và giáo dục nghề nghiệp trên hay dưới 5.000 m3 thì bị cấm hay không bị cấm hút thuốc. “Theo tôi, trong môi trường giáo dục nên cấm hút thuốc hoàn toàn. Vì hút thuốc ở trường học dù thế nào cũng đều mang lại hình ảnh xấu và đều có hại cho sức khỏe”, vị cán bộ này chia sẻ.
Tiến sĩ Trần Thanh Thưởng, Trưởng phòng Công tác Sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cũng nhận định nên cấm hút thuốc ở tất cả các cơ sở giáo dục, không phân biệt trường ĐH, CĐ hay tiểu học, mầm non và không phân biệt không gian lớn hay nhỏ.

Tuyên truyền, vận động để sinh viên bỏ thuốc

Theo tiến sĩ Trần Thanh Thưởng, tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, việc cấm hút thuốc được đưa vào nội quy nhiều năm qua. Nếu sinh viên vi phạm sẽ có hình thức xử lý. “Chẳng hạn vi phạm lần đầu thì sẽ nhắc nhở. Lần 2  bị khiển trách, lần 3 cảnh cáo và phải làm cam kết không tái vi phạm. Nhưng ngay từ lần đầu các em sẽ bị trừ điểm rèn luyện”, ông Thưởng thông tin.
Tiến sĩ Thưởng cho biết trước đây có xảy ra tình trạng sinh viên hút thuốc ở giảng đường, khuôn viên trường. “Có em tâm sự nếu không hút thuốc thì không làm được bài tập, học không “vô”. Chúng tôi phát kẹo ngậm cho những em ghiền thuốc. Nếu có bạn gái thì các em trong hội sinh viên sẽ nhờ bạn gái khuyên nhủ. Trường còn tổ chức tuyên truyền, vận động các em không hút thuốc bằng cách dán các hình ảnh trực quan sinh động, đưa ra khẩu hiệu về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe. Hàng năm đến ngày Thế giới không hút thuốc thì chúng tôi lại tổ chức cuộc thi tiểu phẩm về nội dung này và trao giải thưởng cho các tác phẩm đoạt giải. Hình thức tuyên truyền này đỡ khô khan và hiệu quả hơn. Nhờ vậy gần đây hầu như không có sinh viên nào vi phạm”, tiến sĩ Thưởng chia sẻ thêm.
Còn ông Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng phòng Công tác sinh viênTrường ĐH Mở TP.HCM , cho hay trường luôn đẩy mạnh nội dung tuyên truyền về việc cấm hút thuốc hoàn toàn trong môi trường giảng đường. “Đầu năm học, sinh viên được sinh hoạt công dân và công bố các quy định về văn hóa ứng xử, nội quy trường học, theo đó việc hút thuốc lá bị cấm. Nếu em nào hút trong giờ học, phòng học và những nơi cấm từ 3 lần trở lên sẽ bị khiển trách đến cảnh cáo, và trừ điểm rèn luyện. Các em thực hiện rất nghiêm túc, không thấy hiện tượng sinh viên hút thuốc trong trường”, ông Ngọc Anh chia sẻ.
Mâu thuẫn với Luật Giáo dục 2019?
Điều 22 luật Giáo dục có hiệu lực từ 1.7.2020 quy định, hút thuốc là một trong những hành vi nghiêm cấm trong các cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó, các hành vi uống rượu, bia, gây rối an ninh trật tự, gian lận trong học tập, kiểm tra, thi tuyển sinh... cũng bị nghiêm cấm.
Như vậy, trong dự thảo ở trên, việc cho phép các cơ sở giáo dục ĐH và giáo dục nghề nghiệp có có khối lớp học có khối tích trên 5.000 m3 được hút thuốc là mâu thuẫn với quy định trong luật Giáo dục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.