Không chỉ dừng sản xuất, nhiều hãng xe ‘quay lưng’ với thị trường Nga

Bá Hùng
Bá Hùng
02/03/2022 09:46 GMT+7

Bên cạnh các nhà sản xuất tuyên bố dừng hoạt động thậm chí lên kế hoạch chuyển nhà máy ra khỏi Nga, nhiều hãng xe trong đó có cả những thương hiệu xe sang vừa ra quyết định ngừng xuất khẩu nhiều mẫu mã ô tô vào thị trường Nga.

Việc Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine đang khiến thị trường ô tô Nga gánh chịu nhiều thiệt hại với hàng loạt sự gián đoạn, xáo trộn… có thể dẫn đến nguy cơ khan hiếm nguồn cung ô tô.

Tập đoàn BMW đã xác nhận đang tạm ngừng xuất khẩu ô tô sang thị trường Nga

Carscoop

Bên cạnh nhiều hãng ô tô tại Nga, trong đó có những hãng xe nội địa đã lên kế hoạch tạm dừng sản xuất, thậm chí nhiều nhà cung cấp linh kiện còn tính đến phương án chuyển nhà máy ra khỏi Nga… Mới đây, nhiều hãng ô tô trong đó có cả những hãng xe sang vừa quyết định tạm ngừng xuất khẩu ô tô sang Nga.

Cụ thể, hôm 1.3 Jaguar Land Rover cùng Tập đoàn BMW đã xác nhận đang tạm ngừng giao hàng cho thị trường Nga.

Trong thư điện tử (email) trả lời phỏng vấn trang Carscoop, đại diện Jaguar Land Rover cho biết: “Ưu tiên hàng đầu của Jaguar Land Rover là sức khỏe và sự an toàn của toàn bộ lực lượng lao động của hãng cũng như gia đình của họ. Bối cảnh toàn cầu hiện tại đặt ra cho chúng tôi những thách thức về thương mại, vì vậy chúng tôi đang tạm dừng việc cung cấp xe cho thị trường Nga”.

Bên cạnh Tập đoàn BMW, Jaguar Land Rover mới đây đã đưa ra tuyên bố sẽ ngừng xuất khẩu ô tô mới sang Nga

Carscoop

Bên cạnh Jaguar Land Rover, Tập đoàn BMW mới đây đã đưa ra tuyên bố sẽ ngừng xuất khẩu ô tô mới sang Nga. Không những vậy BMW sẽ ngừng lắp ráp xe tại nhà máy Avtotor ở Kaliningrad, nơi họ đã sản xuất hơn 261.000 ô tô kể từ năm 1999.

Đại diện hãng xe này cho biết trên Bimmertoday: “Tập đoàn BMW lên án hành động gây hấn của Nga tại Ukraine. Là một công ty toàn cầu, Tập đoàn BMW tượng trưng cho sự chung sống hòa bình của các nền văn hóa khác nhau trên toàn thế giới. Với tình hình hiện tại, chúng tôi sẽ ngừng sản xuất và xuất khẩu sang thị trường Nga cho đến khi có thông báo mới. Chúng tôi liên tục đánh giá tình hình và những hậu quả có thể xảy ra đối với nhân viên của chúng tôi”.

Trong số các Tập đoàn ô tô trên thế giới, General Motor (GM) là một trong những đơn vị đầu tiên thông báo sẽ ngừng xuất khẩu ô tô sang Nga sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Động thái này của GM diễn ra sau khi Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các hành động của Nga. Một phát ngôn viên của GM trả lời Carscoop: “Mất mạng là một thảm kịch và mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn của người dân trong khu vực”.

General Motor (GM) là một trong những đơn vị đầu tiên thông báo sẽ ngừng xuất khẩu ô tô sang Nga sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine

Carscoop

GM hiện không còn điều hành bất kỳ cơ sở sản xuất nào ở Nga sau khi bán cổ phần cho Avtovaz (hiện thuộc sở hữu của Renault). Tuy nhiên, GM đang vận hành một công ty phân phối ô tô tại thị trường Nga với các loại xe có nguồn gốc từ Bắc Mỹ và Hàn Quốc.

Chính phủ Mỹ hôm qua đã ra thông báo đang áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn đối với ngân hàng trung ương của Nga. Các biện pháp trừng phạt được xem là hành động mới nhất trong một loạt hành động leo thang chống lại Nga sau khi nước này bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tuần trước.

"Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng nền kinh tế Nga sẽ thụt lùi nếu Tổng thống Putin quyết định tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine và chúng tôi có các công cụ để tiếp tục làm điều đó”. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ tuyên bố trên Reuters.

Sau khi ra quyết định tạm dừng sản xuất một số nhà máy ở Nga, mới đây Tập đoàn Volkswagen cũng đang tạm dừng giao xe cho các đại lý ở Nga

Carscoop

Sau khi ra quyết định tạm dừng sản xuất một số nhà máy ở Nga, mới đây Tập đoàn Volkswagen cũng đang tạm dừng giao xe cho các đại lý ở Nga trong thời điểm hiện tại. Đại diện Tập đoàn ô tô này cho biết: “Việc giao hàng sẽ được tiếp tục ngay sau khi ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt do Liên minh châu Âu và Mỹ áp đặt với Nga được làm rõ”.

Ngoài các lệnh trừng phạt nhắm vào kinh tế đang được nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu và Mỹ áp đặt với Nga. Việc Nga thắt chặt biên giới khiến nguồn cung cấp linh kiện, phụ tùng phục vụ hoạt động sản xuất ô tô bị gián đoạn cũng khiến nhiều hãng ô tô ra quyết định tạm dừng sản xuất, xuất khẩu ô tô sang Nga. Động thái này của các nhà sản xuất ô tô, có thể khiến thị trường ô tô Nga rơi vào cảnh khan hàng, ô tô đứng trước nguy cơ tăng giá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.