Không khí lạnh tiếp tục tràn về, Bắc và Trung bộ rét đậm, rét hại kéo dài

19/12/2022 19:04 GMT+7

thời tiết hôm nay 19.12.2022: Vùng núi cao Bắc bộ rét buốt tê tái">Không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc tiếp tục tràn sang nước ta khiến thời tiết các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ rét đậm, rét hại kéo dài; vùng núi cao dự báo có băng giá , sương muối.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 19.12 đã ghi nhận ở phía bắc tiếp tục có thêm khối không khí lạnh di chuyển xuống phía nam sẽ tác động đến thời tiết nước ta trong những ngày tới.

Vùng núi cao các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ vẫn có khả năng xảy ra băng giá, sương muối trong những ngày tới

Ánh Dương

Dự báo từ đêm mai 20.12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc bộ, sau đó lan rộng đến các khu vực Bắc và Trung Trung bộ. Trong đất liền, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - cấp 5, giật cấp 6 - cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 21.12 trở đi, ở khu vực Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Cận cảnh băng giá dày đặc trên đỉnh núi Fansipan

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 10 - 13 độ C. Khu vực vùng núi Bắc bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế phổ biến 13 - 16 độ C.

Không khí lạnh tác động cũng gây ra hiện tượng thời tiết xấu trên nhiều vùng biển. Dự báo từ đêm 20.12, vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, sóng biển cao 3 - 5 m, riêng vịnh Bắc bộ sóng biển cao 2 - 4 m, biển động.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía tây khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, sóng biển cao 4 - 6 m, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo về khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm với không khí lạnh trong những ngày tới. Cụ thể, từ đêm 20.12 - 21.12, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và giông. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết từ ngày 21 - 23.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời rét, vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi Bắc bộ có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.